xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Làm rõ, sai thì xử nghiêm!

Nhóm phóng viên

Lãnh đạo TP HCM yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ việc chủ quán “Xin chào” ở huyện Bình Chánh bị khởi tố

Chiều 20-4, UBND TP HCM đã có văn bản chỉ đạo gửi giám đốc Công an TP, viện trưởng VKSND TP yêu cầu khẩn trương kiểm tra vụ chủ quán “Xin chào” ở huyện Bình Chánh bị khởi tố vì chậm xin giấy phép mở quán, báo cáo trước ngày 30-4 để báo cáo Thường trực Thành ủy.

“Công an huyện Bình Chánh không sai”

Cùng ngày, ông Phạm Văn Gòn, Viện trưởng VKSND TP, cho biết đã yêu cầu VKSND huyện Bình Chánh báo cáo toàn bộ sự việc. Đồng thời, yêu cầu VKSND huyện này họp với Công an TP vào chiều 21-4 và có thông tin chính thức về vụ việc vào ngày 22-4.

Theo ông Trần Kiến Xương, Chánh Văn phòng VKSND TP, các phòng nghiệp vụ của VKSND TP đang nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ. “Quan điểm của VKSND TP là tôn trọng việc điều tra độc lập ở cấp dưới” - ông Xương nói.

Nói về việc ký cáo trạng truy tố ông Nguyễn Văn Tấn (SN 1966, chủ quán “Xin chào”) tội “Kinh doanh trái phép”, ông Lê Thanh Tòng - nguyên Phó Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh (hiện là Phó Viện trưởng VKSND quận 6), cho biết ông đã nghiên cứu rất kỹ hồ sơ vụ án.

“Công an huyện Bình Chánh đã làm đúng thẩm quyền, đúng nhiệm vụ của họ. Nếu muốn hủy quyết định khởi tố của công an thì họ phải sai VKS mới hủy. Đằng này, công an không làm sai gì sao hủy được! Quan điểm cá nhân tôi trong vụ án này, các cơ quan chức năng đã làm đúng nhiệm vụ, đúng pháp luật. Một người kinh doanh trái phép đã bị xử phạt hành chính nhưng vẫn tiếp tục vi phạm thì cần phải xử lý hình sự, không thể có trường hợp ngoại lệ” - ông Tòng quả quyết.

Ông Nguyễn Văn Đâu, Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh, cũng khẳng định: “Chúng tôi làm đúng theo pháp luật, hồ sơ vụ án đều có căn cứ cụ thể trên cơ sở diễn biến vụ việc. Chúng tôi cam kết nếu sai phạm sẽ xử lý trách nhiệm những người liên quan”.

Việc khởi tố ông Nguyễn Văn Tấn gây xôn xao dư luậnẢnh: LÊ PHONG
Việc khởi tố ông Nguyễn Văn Tấn gây xôn xao dư luậnẢnh: LÊ PHONG

Liên quan trực tiếp đến vụ việc này, đại tá Nguyễn Văn Quý, Trưởng Công an huyện Bình Chánh, cho hay cơ quan này đã báo cáo toàn bộ nội dung vụ việc cho Công an TP và UBND huyện Bình Chánh. Về thông tin trù dập ông Tấn do mở quán ăn cạnh trụ sở Công an huyện Bình Chánh, ông Quý khẳng định là bịa đặt..

“Quá trình đấu thầu ở căng tin diễn ra công bằng, công khai và minh bạch. Có thể dư luận và ông Tấn suy diễn do bực tức” - ông Quý nói.

Ông Quý còn cho biết thêm, trước khi ông Nguyễn Văn Tấn mở quán cà phê kết hợp kinh doanh phở, lực lượng công an đã đến nhắc nhở do lo ngại chuyện mở quán cạnh cao tốc TP HCM - Trung Lương, sát công an tạo môi trường cho “cò” bằng lái, “cò” giấy tờ hoạt động (!?).

“Quá nhiều bất hợp lý”

Theo hồ sơ vụ việc, ông Tấn khai trương quán “Xin chào” vào đầu tháng 8-2015. Chỉ sau 5 ngày hoạt động, ngày 13-8-2015, quán của ông bị Công an huyện Bình Chánh kiểm tra, lập biên bản do kinh doanh không có giấy chứng nhận đăng ký. Sau khi đăng ký, ngày 19-8-2015, ông Tấn được UBND huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Một ngày trước đó, ngày 18-8-2015, công an huyện ra quyết định xử phạt hành chính 17 triệu đồng. Đến ngày 10-9-2015, quán của ông lại bị kiểm tra, lập biên bản do kinh doanh sai địa điểm và một số lỗi khác.

Ngày 25-1-2016, VKSND huyện Bình Chánh ra cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử vào ngày 28-4 tới. “Tôi như bị trời đánh khi nhận lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Kinh doanh trái phép” - ông Tấn mếu máo.

Phân tích vụ việc, luật sư Nguyễn Thành Công (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng việc kiểm tra của Công an huyện Bình Chánh chưa tuân thủ theo quy định khi chỉ có sự tham gia của 2 công an viên, trong khi biên bản lại ghi có “Phòng Y tế và Công an thị trấn Tân Túc”.

"Kết luận điều tra do Trưởng Công an huyện Nguyễn Văn Quý ký ghi thêm “kinh doanh sai địa điểm” và “thải nước thải chưa qua xử lý vào môi trường” là không đúng luật khi trong 2 biên bản ngày 13-8 và 10-9-2015 không có chi tiết nào đề cập tới vấn đề này. Ngoài ra, việc khởi tố ông Tấn tội “Kinh doanh trái phép” cũng bất hợp lý vì ông Tấn chỉ bị xử phạt hành chính về hành vi kinh doanh không có giấy phép kinh doanh một lần duy nhất.

Sau khi bị xử phạt, ông Tấn đã làm thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Tại lần kiểm tra thứ 2, ông Tấn chỉ vi phạm các lỗi “sử dụng khu vực chế biến có côn trùng độc hại” và “sử dụng nước không đạt quy chuẩn kỹ thuật để chế biến thực phẩm”, các hành vi này hoàn toàn không liên quan đến hành vi kinh doanh mà không có giấy phép kinh doanh nên không thuộc trường hợp “Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm” - luật sư Công phân tích.

Đồng tình với phân tích của giới chuyên môn, luật sư Nguyễn Duy (Đoàn Luật sư TP HCM), người bào chữa cho ông Tấn, cho rằng thân chủ của mình bị khởi tố về tội “Kinh doanh trái phép” là sai vì có quá nhiều điều không hợp lý. Luật sư Duy cáo buộc các cơ quan chức năng đã có một số hành động ép ông Tấn vào đường tù tội.

Luật sư Phạm Hoài Nam, Hãng Luật Bến Nghé Sài Gòn, nhìn nhận vụ việc nhỏ nhưng lại gây ra quá nhiều ồn ào trong dư luận, đến nỗi lãnh đạo TP phải vào cuộc. Theo ông, cơ quan nhà nước cứ điều hành xã hội bằng mệnh lệnh hành chính là không ổn. “Muốn xây dựng một nhà nước pháp quyền thì trên hết, tất cả mọi người đều phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Từ vụ án của ông Tấn, tôi nghĩ chúng ta nên bình tĩnh để suy ngẫm và hành động đúng mực, hãy để công lý được thực thi!” - luật sư Nam đúc kết.

Bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh

Ngày 20-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng cho biết ngày 19-4, ông đã chỉ đạo giám đốc Công an TP, viện trưởng VKSND TP khẩn trương làm rõ vụ việc. Ông Thăng khẳng định nếu sai phạm thì việc trước tiên là phải xử lý nghiêm, lấy lại niềm tin của nhân dân, bảo đảm môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh của TP cho tất cả người dân, doanh nghiệp.

Liên quan đến vụ việc, bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, cho hay sau khi nắm được thông tin qua báo chí, bà đã đề nghị Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí và Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo cơ quan chức năng TP HCM xem xét làm rõ vụ việc. “Viện trưởng và chánh án cam kết sẽ có yêu cầu VKSND và TAND TP HCM báo cáo sự việc” - bà Nga nói.

T.Dũng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo