xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kiên quyết không để bà con di dân tái nghèo

Th.Dũng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh như vậy tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La do Thủ tướng chủ trì, vào sáng 1-10.

Trước đó, ngày 30-9, Thủ tướng đã đi khảo sát, thăm hỏi, nắm tình hình đời sống, sinh hoạt của bà con tái định cư dự án thủy điện Sơn La đang sinh sống trên địa bàn TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Đánh giá cao những thành công của dự án nhưng Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ những bất cập của dự án để rút kinh nghiệm cho các công trình, dự án tiếp theo. Đó là cuộc sống của người dân tái định cư tại một số điểm vẫn chưa phát triển bền vững do thiếu nước sản xuất, đất cho sản xuất; vẫn còn tình trạng một số huyện, thị xã chưa hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người dân tái định cư. Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo 3 tỉnh liên quan khẩn trương ban hành chỉ thị để hoàn tất nhiệm vụ này.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La - Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La - Ảnh: TTXVN

Thủ tướng đặc biệt lưu ý công tác tái định cư mới chỉ thực hiện được 15 năm qua nhưng cuộc sống của nhân dân thì sẽ diễn ra hàng trăm, hàng ngàn năm ở nơi ở mới. Chính vì vậy, nhiệm vụ này còn phải tiến hành lâu dài, bền vững, kiên quyết không để người dân tái định cư tái nghèo. Thủ tướng quán triệt chỉ đạo: “Nhiệm vụ trước mắt là lo sinh kế cho người dân, xa hơn là chăm lo giáo dục, đào tạo tri thức cho lớp trẻ, để tiến tới hội nhập và làm giàu”.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và lãnh đạo một số bộ, ngành đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo