xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gồng mình chống hạn

Bài và ảnh: Lê Trường

Tỉnh Ninh Thuận đang đối mặt với đợt hạn hán gay gắt nhất trong 10 năm trở lại đây

Thiếu trầm trọng nguồn nước sản xuất, chăn nuôi, sinh hoạt… từ gần một năm qua là thực trạng ở nhiều địa phương của tỉnh Ninh Thuận

Còn nước… còn vét

Trưa cuối tháng 2-1015, giữa dòng suối chảy qua thôn Tham Dú, xã Phước Trung, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, gần 20 người dùng cuốc, xẻng quần thảo với đất đá. Sau mỗi gàu đất đá được xúc lên, mọi người lại cố tìm nguồn nước giữa lòng suối. Lão nông người Raglai Chamaléa Hâu nói bằng giọng Kinh lơ lớ: “Hơn 30 năm sống ở vùng đất này, lần đầu tiên tui mới thấy sự khốc liệt của nắng hạn”.

Người dân xã Phước Trung, huyện Bác Ái, tỉnh  Ninh Thuận quần quật đào ao tìm nước cứu hoa màu

Người dân xã Phước Trung, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận quần quật đào ao tìm nước cứu hoa màu

Từ trước Tết Nguyên đán, người dân 2 làng Đồng Dày, Tham Dú phải thuê máy đào ao để tìm nước chống hạn. Trên dòng suối nhỏ chỉ vài km, có không dưới 20 ao lớn, nhỏ đã được người dân ở đây đào. Trên một bờ ao vừa đào rộng khoảng 200 m2, mừng đến ứa nước mắt khi thấy nước, anh Sằn A Thạnh, dân tộc Nùng, cho biết: “Thuê máy đào mỗi giờ 600.000 đồng nên mỗi ao tốn ít nhất 9-10 triệu đồng. Tốn kém dữ lắm nhưng có nước là tui yên tâm rồi”.

Trên dòng suối đầy đá sỏi này, ông Trương Quý Dương, Chủ tịch UBND xã Phước Trung, tất bật đốc thúc tốp thợ đào giếng cứu khát cho dân trong tiếng đá vỡ lẫn tiếng máy inh ỏi. “Dê, bò đói khát đã đành, chỉ lo cho gần 1.000 người của địa phương từ mấy tháng nay phải chạy đôn chạy đáo mua nước sinh hoạt. Những gia đình nghèo không có tiền mua nước phải sử dụng nước ao tù rất mất vệ sinh. May mà tỉnh đã trợ giúp mỗi ngày 4 xe bồn khoảng 100 m3 nước sạch cho dân, nếu không thì bà con chẳng biết phải sống ra sao...” - ông Hùng bày tỏ.

Từ miền núi các huyện Bác Ái, Ninh Sơn, ngược về huyện biển Ninh Hải, Thuận Nam, cả huyện thuần nông Ninh Phước, đâu đâu chúng tôi cũng nghe người ta bàn chuyện “gom” nước chống hạn.

Đồng khô, cỏ cháy

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận, do nắng hạn gay gắt nên tổng lượng nước ở 20 hồ thủy lợi trong toàn tỉnh hiện còn chưa đến 40 triệu m3, tương đương 20% tổng dung tích thiết kế. Hầu hết các tuyến kênh mương nội đồng đã trơ đáy từ nửa năm qua.

Không có nước tưới, hàng ngàn hecta hoa màu của bà con Raglai ở 2 huyện miền núi Bác Ái, Ninh Sơn bị thất thu, nguy cơ mất trắng. “Nước để sản xuất cạn kiệt, vài nơi còn chút ít thì dành cho gia súc. Vì thế, chúng tôi khuyến cáo người dân không xuống giống vụ đông - xuân 2015” - lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Ninh Thuận cho biết.

Tại huyện Thuận Nam, gần 2.800/3.000 ha đất trồng lúa đang bỏ hoang. Theo tính toán của phòng kinh tế huyện, với tình hình hạn hán khốc liệt như hiện nay, vụ đông - xuân này chỉ có thể xuống giống khoảng 230 ha. Nguồn nước ít ỏi còn lại ưu tiên phục vụ sinh hoạt và cứu khát cho gia súc.

Hơn 2 tháng qua, nông dân xã Phước Ninh tập trung tìm nguồn nước để trồng các loại cây ngắn ngày nhưng phải bỏ cuộc vì các giếng đào có chi phí hàng chục triệu đồng đều bị nhiễm mặn.

Chủ tịch UBND xã Phước Ninh Nguyễn Đức Trọng cho biết 550 ha đất trồng lúa của địa phương đã ngừng sản xuất, 15%-20% phải chuyển sang trồng các loại hoa màu như hành, ớt, đậu.

 

Sẽ khốc liệt hơn

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Ninh Thuận, nắng hạn trên diện rộng có thể tiếp tục trong vài tháng tới. Tình trạng thiếu nước sản xuất, chăn nuôi, sinh hoạt sẽ còn gay gắt hơn, khả năng kéo dài đến vụ hè - thu 2015.

Trước tình thế này, tỉnh Ninh Thuận đang có kế hoạch hỗ trợ kinh phí để các địa phương vùng tâm hạn tìm nguồn nước cho dân.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo