xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gom vũ khí để ngừa tội phạm

Bài và ảnh: TRỌNG ĐỨC

Nhờ vận động hiệu quả, người dân tự giác giao nộp vũ khí, “hàng nóng” mà tình hình tội phạm, các vụ việc, vụ án trên địa bàn TP Hải Phòng giảm hẳn

Tình hình tội phạm sử dụng vũ khí, dao kiếm, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ở Hải Phòng vốn diễn biến phức tạp. Nhằm ngăn chặn tội phạm từ gốc, thời gian qua, Công an TP Hải Phòng quyết liệt triển khai việc vận động người dân giao nộp vũ khí, nói không với “hàng nóng”.

Người dân hưởng ứng

Đại tá Nguyễn Trọng Phượng, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, cho biết một khi vũ khí, “hàng nóng” lọt vào tay kẻ xấu thì sẽ hiểm họa khôn lường cho xã hội. Với quyết tâm ngăn chặn, thời gian qua, Công an TP liên tục tổ chức các đợt cao điểm tổng kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý địa bàn và vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép.

Nhiều người dân Hải Phòng tự giác giao nộp vũ khí
Nhiều người dân Hải Phòng tự giác giao nộp vũ khí

Theo đại tá Phượng, Công an TP Hải Phòng đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể tăng cường các biện pháp phòng chống mua bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đèn trời; đồng thời, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tự giác giao nộp vũ khí. Công an các địa phương huy động tối đa lực lượng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm với các loại tội phạm có hành vi sản xuất, tàng trữ, buôn bán, sử dụng trái phép vũ khí; tăng cường kiểm soát trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.

Kết quả đợt tổng kiểm tra gần đây nhất, từ ngày 2-11 đến 20-12, công an các đơn vị, địa phương đã thu hồi được 397 khẩu súng hơi, súng săn, súng tự chế; 12 khẩu súng quân dụng; 110 khẩu súng cồn; trên 4.000 chiếc dao, lê, kiếm, giáo, mác; 544 gậy điện; 20 bình xịt hơi cay; 220 viên đạn các loại và 330 kg pháo… “Nhờ vận động sâu rộng nên nhiều người dân tự giác giao nộp vũ khí” - đại tá Phượng nói.

Trên thực tế, nỗ lực của ngành công an đã tạo ra chuyển biến tích cực trong nhân dân. Gần đây nhất, trong 2 ngày 20 và 21-12, qua vận động của Phòng CSGT Đường thủy (PC68) - Công an TP Hải Phòng, có 4 người dân giao nộp 3 khẩu súng tự chế loại bắn đạn bi và bắn đạn bi bằng hơi cồn; 17 dao, kiếm các loại; 35 quả pháo hình lựu đạn, 3 hộp pháo hoa nổ (do Trung Quốc sản xuất); 11 kíp mìn; 2 thỏi thuốc nổ; 3 kg thuốc nổ công nghiệp và 1 số dây cháy chậm.

Gắn trách nhiệm của địa phương

Theo đại tá Nguyễn Trọng Phượng, để phát động mạnh mẽ phong trào quần chúng tự giác giao nộp vũ khí, kinh nghiệm mà ngành Công an TP Hải Phòng đúc kết được là gắn trách nhiệm của các địa phương trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn; kịp thời khen thưởng, biểu dương người tự nguyện giao nộp vũ khí, người tố giác cá nhân, tổ chức vi phạm về sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. “Nếu địa bàn nào để xảy ra vi phạm, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương đó chịu trách nhiệm trước giám đốc Công an TP” - đại tá Phượng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, hiệu quả của việc vận động còn nhờ lực lượng công an xử lý nghiêm và kịp thời các trường hợp vi phạm. Trong đó, tập trung làm rõ nguồn gốc, động cơ, mục đích của những vụ việc đủ yếu tố cấu thành tội phạm về sản xuất, buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí để nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ truy tố, đề nghị xét xử công khai. Trong những vụ án mà các đối tượng có sử dụng vũ khí gây ra, cơ quan công an tập trung điều tra động cơ, mục đích, nguồn gốc để phòng ngừa, bịt mọi sơ hở, thiếu sót.

Qua tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, với nhiều lực lượng, cấp ngành, đoàn thể địa phương tham gia, kết quả đấu tranh, xử lý đối tượng trong các chuyên án trọng điểm và công tác vận động thu hồi vũ khí đạt hiệu quả cao. Nhờ vậy, tình hình tội phạm và an ninh, trật tự xã hội ở Hải Phòng thời gian qua đã được kiềm chế. Đặc biệt, tội phạm sử dụng súng gây án đã giảm hẳn, không để xảy ra tình trạng các băng nhóm sử dụng vũ khí thanh toán lẫn nhau...

Mở các đợt cao điểm kiểm tra

Dù đạt được nhiều hiệu quả nhưng theo đánh giá của Công an TP Hải Phòng, các loại vũ khí trôi nổi ngoài xã hội vẫn còn nhiều. Từ nay đến Tết nguyên đán 2017, việc vận chuyển, buôn bán vũ khí, “hàng nóng” sẽ còn diễn ra phức tạp; nhất là vũ khí thẩm lậu qua các tỉnh biên giới. Công an TP Hải Phòng sẽ mở các đợt cao điểm tổng kiểm tra, phòng chống tội phạm mua bán, vận chuyển vũ khí và vận động người dân tiếp tục giao nộp “hàng nóng”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo