xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giếng cổ giúp dân Rạch Giá "giải hạn"

Tin- ảnh: Thốt Nốt

(NLĐO)- Dù không còn ai nhớ rõ giếng cổ này có từ bao giờ nhưng nó đã giúp hàng trăm hộ dân ở TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vơi bớt đi phần nào những khó khăn do tình trạng thiếu nước ngọt trong những ngày hạn nặng.


Nước giếng lúc nào cũng trong má

Nước giếng lúc nào cũng trong má

Trong những ngày hạn nặng vừa qua, hàng trăm hộ dân ở khu phố Quang Trung thuộc phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã có được nguồn nước ngầm vô cùng quý giá từ giếng cổ có từ trăm năm qua ở khu vực này.

Thường từ khoảng 16-19 giờ hằng ngày, cả đoạn đường dẫn vào khu vực có giếng cổ này trở nên nhộn nhịp vì có đến hàng trăm lượt người đến đây tắm giặt, múc nước mang về nhà sử dụng.


Mọi người đều tỏ ra thích thú khi được giải nhiệt tại chỗ.

Mọi người đều tỏ ra thích thú khi được "giải nhiệt" tại chỗ.

Nhà ở đối diện với giếng cổ này, bà Lê Thị Loan cho biết từ khi bà sinh ra đã có giếng nước này rồi nhưng không biết do ai đào. Trước đây, khi khu vực này chưa có nước máy thì hàng ngày bà con tập trung ra đây tắm giặt rất đông. “Giếng nước này tồn tại lâu năm như vậy có lẽ là do mạch nguồn nước phong phú. Dù có bị múc hết nước vào ban ngày nhưng chỉ sau một đêm là nước lại đầy. Do nước lấy từ giếng này rất mát và sạch nên bà con thường mang về nhà để nấu thức ăn nước uống”- bà Loan nói.

Bà Phan Thị Huệ cho biết trước tình trạng thiếu nước ngọt trong sinh hoạt như hiện nay thì những cái giếng cổ này giúp bà con giảm bớt phần nào nỗi lo thiếu nước. Do có nhà cách giếng nước cũng khá xa nên mỗi ngày bà Huệ thường đạp xe đến đây lấy 2 can nước về để nấu ăn.


Trong khi người lớn tranh thủ múc nước giếng về nhà sử dụng thì những đứa trẻ hồn nhiên đùa giỡn sau khi được tắm mát.

Trong khi người lớn tranh thủ múc nước giếng về nhà sử dụng thì những đứa trẻ hồn nhiên đùa giỡn sau khi được tắm mát.


Có người còn mang cả bình lọc nước đã qua sử dụng đến lấy nước giếng về dùng.

Có người còn mang cả bình lọc nước đã qua sử dụng đến lấy nước giếng về dùng.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 20 ngày qua, phần lớn các hộ dân sống ở TP Rạch Giá và một phần huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang luôn trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt do nhà máy nước Rạch Giá thực hiện cắt giảm công suất cũng như thời gian phát nước trong ngày.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo