xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ghế đặt trên phố đi bộ Nguyễn Huệ làm từ cây dầu 100 tuổi

Thăng Bình

(NLĐO)- Những chiếc ghế đặt trên phố đi bộ Nguyễn Huệ được làm từ các cây dầu cổ thụ hơn 100 năm tuổi bị đốn hạ cách đây một năm để lấy mặt bằng thi công ga ngầm của tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên.

UBND quận 1 (TP HCM) vừa triển khai lắp đặt 20 chiếc ghế gỗ đầu tiên dọc hai bên quảng trường phố đi bộ Nguyễn Huệ, dưới các gốc cây lộc vừng để phục vụ người dân nghỉ chân, hóng mát.

Những chiếc ghế dài hơn 1 m, có thể cho 4-5 người cùng ngồi, được bố trí khu vực đi bộ và lắp hai bên vỉa hè dọc những tòa nhà mặt tiền đường Nguyễn Huệ. Ngoài 4 chân và tay vịn làm bằng gang, nguyên liệu còn lại được làm từ các cây dầu cổ thụ hơn 100 năm tuổi trước nhà hát thành phố đã bị đốn hạ cách đây một năm để lấy mặt bằng thi công ga ngầm của tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên. Số gỗ này được sấy, xử lý chống mối mọt và phun sơn PU màu nâu vàng.

Giờ đây, du khách và người dân đến tham quan, tản bộ tại quảng trường có thể nghỉ ngơi khi mỏi chân hoặc ngồi tận hưởng không gian thành phố mỗi sáng sớm hay chiều tối. Dự kiến, 140 băng ghế còn lại sẽ được lắp đặt trong thời gian tới.

Dưới đây là chùm ảnh người dân thích thú vui chơi ở quảng trường Nguyễn Huệ:

Những băng ghế gỗ được lắp đặt dưới gốc cây xanh tạo bóng mát cho người dân vui chơi, nghỉ ngơi. Ảnh: Thăng Bình

Những băng ghế gỗ được lắp đặt dưới gốc cây xanh tạo bóng mát cho người dân vui chơi, nghỉ ngơi. Ảnh: Thăng Bình

 

Du khách nước ngoài thích thú ngồi ngắm cảnh. Ảnh: Thăng Bình

Du khách nước ngoài thích thú ngồi ngắm cảnh tại phố đi bộ. Ảnh: Thăng Bình

 

Hiện số lượng ghế lắp đặt còn quá ít so với nhu cầu của người dân, du khác Ảnh: Thăng Bình

Hiện số lượng ghế lắp đặt còn quá ít so với nhu cầu của người dân, du khác Ảnh: Thăng Bình

 

Do số lượng quá đông nên nhóm bạn trẻ dùng ghế gỗ để đồ đạc rồi ngồi bệt xuống đất để vui chơi. ảnh: Thăng Bình

Do số lượng quá đông nên nhóm bạn trẻ dùng ghế gỗ để đồ đạc rồi ngồi bệt xuống đất để vui chơi. ảnh: Thăng Bình

 

Các bạn trẻ tạo dáng bên ghế gỗ để chụp ảnh. Ảnh: Thăng Bình

Các bạn trẻ tạo dáng bên ghế gỗ để chụp ảnh. Ảnh: Thăng Bình

 

Dạo hai bên hành lang quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ lắp đặt 20 ghế gỗ. Ảnh: Thăng Bình

Dọc hai bên hành lang quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ lắp đặt 20 ghế gỗ. Ảnh: Thăng Bình

 

Ba cụ già ngồi vui chơi với con cháu bên hành lang quảng trường đi bộ. Ảnh: Thăng Bình

Ba cụ già ngồi vui chơi với con cháu bên hành lang quảng trường đi bộ. Ảnh: Thăng Bình

 

img

 

Các bạn trẻ tạo dáng bên ghế gỗ để chụp ảnh. Ảnh: Thăng Bình

Đôi bạn nữ tạo dáng bên băng ghế mới được lắp đặt. Ảnh: Thăng Bình

 

Ba sinh viên ngồi nghỉ chân trên quảng trường đi bộ. Ảnh: Thăng Bình

Ba sinh viên ngồi nghỉ chân trên quảng trường đi bộ. Ảnh: Thăng Bình

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo