xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gấp rút hoàn thành đường Nguyễn Huệ

Bài và ảnh: THÀNH ĐỒNG

Hiện khối lượng tổng thể công trình đã đạt trên 90%, dự kiến ngày 20-4 sẽ hoàn thành để đưa vào phục vụ người dân

Sáng 15-4, đơn vị thi công công trình cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM) đã vận hành đài phun nước số 1. Theo một chuyên viên kỹ thuật Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1 thuộc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM, hiện công trình cải tạo đường Nguyễn Huệ đã cơ bản hoàn thành.

Chỉ còn khâu hoàn thiện

Lãnh đạo Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1 (đơn vị thi công công trình) cho biết theo sự chỉ đạo của UBND TP, công trình phải hoàn thành trước ngày 20-4 nên hầu hết công nhân, kỹ sư làm việc rất khẩn trương trong suốt thời gian qua và hiện về cơ bản, công trình chỉ còn khâu hoàn thiện. Trong đó, một số khâu còn có khối lượng công việc khá lớn như kết nối đèn chiếu sáng, đánh bóng mặt đường, trồng cây xanh.

 

Các công nhân đang khẩn trương làm việc để hoàn thành công trình đúng tiến độ
Các công nhân đang khẩn trương làm việc để hoàn thành công trình đúng tiến độ

 

Theo ghi nhận của chúng tôi vào sáng 15-4, có đến hàng trăm công nhân, kỹ sư đang hối hả làm việc. Khâu thay thế cây xanh, lắp đặt đèn chiếu sáng, thử nghiệm đài phun nước đang được tập trung nhiều nhất. Đặc biệt, trung tâm điều khiển và nhà vệ sinh công cộng ngầm được đặt dưới quảng trường cũng đã cơ bản hoàn thành. Riêng hệ thống thoát nước, cáp viễn thông trên toàn tuyến cũng đang được điều chỉnh các khâu cuối cùng. Tính đến ngày 10-4, tiểu dự án nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Huệ - đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Lê Lợi (gọi tắt là tiểu dự án 1) - đã hoàn thành các hạng mục xây dựng đường và vỉa hè, hệ thống thoát nước, trồng cây xanh, phần ngầm hệ thống chiếu sáng. Trong đó, lắp đặt 18/18 vỉ gang gốc cây, 10 trụ trên vỉa hè đường Nguyễn Huệ và 9 trụ trên vỉa hè đường Lê Thánh Tôn.

Bảo đảm tiến độ

Theo báo cáo của Sở GTVT, đến ngày 10-4, tiểu dự án nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Huệ đoạn từ đường Lê Lợi đến Công viên cảng Bạch Đằng (gọi tắt là tiểu dự án 2) cũng đã hoàn thành hệ thống thoát nước dọc tuyến và thoát nước sinh hoạt nhà dân. Hào kỹ thuật dưới lòng đường (điện, nước, viễn thông) và thành hào kỹ thuật trong quảng trường cũng đã hoàn tất. Về mặt đường, vỉa hè, tính đến ngày 10-4 cũng đang được đơn vị thi công rà soát các khiếm khuyết để chỉnh sửa, hoàn thiện. Phần quảng trường đi bộ, đã lát khoảng 99% đá granite, chỉ còn việc chỉnh sửa, lát đá hoàn thiện nắp hầm kỹ thuật; đài phun nước số 1, hồ vuông tại giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi đang vận hành thử để điều chỉnh.

 

Vận hành đài phun nước số 1 trên đường Nguyễn Huệ

Vận hành đài phun nước số 1 trên đường Nguyễn Huệ

 

Ngoài ra, tính đến ngày 15-4, đã hoàn thành lắp đặt 49/49 trụ ngăn xe tự động vòng ngoài, 206 trụ ngăn xe bán tự động. Riêng cây xanh đã trồng 62/62 cây giáng hương trên vỉa hè, dự kiến đến ngày 20-4 sẽ hoàn thành gang gốc cây. Trung tâm điều khiển và nhà vệ sinh ngầm, trạm biến áp trung thế, máy cắt trung thế, máy phát điện dự phòng... để cung cấp nguồn điện cho toàn bộ hệ thống (chiếu sáng, chiếu sáng nghệ thuật, điều khiển trung tâm) cũng cơ bản hoàn tất đúng tiến độ. Theo đánh giá của Sở GTVT, tính đến ngày 15-4, khối lượng tổng thể công trình đạt trên 90%, cơ bản bảo đảm tiến độ chung của dự án. Dự kiến, ngày 20-4 sẽ hoàn thành công trình theo yêu cầu của UBND TP.

Cơ động và tiết kiệm

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Hội Kiến trúc sư TP, các sở - ngành, Bộ Tư lệnh TP, Công an TP… để xem xét báo cáo tiến độ thực hiện dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ và phương án thiết kế bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trước trụ sở UBND TP. Theo ông Tín, do nguồn vốn đầu tư hạn chế nên trước mắt, đồng ý chủ trương cho phép giám đốc Sở GTVT xét duyệt phương án lắp đặt các chậu hoa trên vỉa hè phía trước trụ sở UBND TP; bảo đảm các tiêu chí về an ninh trật tự, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, cơ động và tiết kiệm. Đối với đoạn đường Nguyễn Huệ (từ đường Lê Lợi đến Công viên cảng Bạch Đằng), chủ đầu tư khẩn trương di dời các rào chắn vào sát phạm vi thi công quảng trường, hoàn trả mặt bằng (mỗi bên tối thiểu 2 làn xe) để phục vụ tổ chức lại giao thông; đồng thời, phối hợp với Bộ Tư lệnh TP, Công ty TNHH một thành viên Công viên Cây xanh TP tổ chức trồng ngay số cây lộc vừng đủ điều kiện theo thiết kế, bảo đảm tiến độ hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 20-4. “Chủ tịch UBND quận 1 khẩn trương phối hợp với Sở GTVT triển khai ngay công tác cải tạo, chỉnh trang Công viên cảng Bạch Đằng và Công viên 30 -4…” - ông Tín chỉ đạo.

 

Ngày 20-4, thỉnh Tượng đài Bác Hồ

Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM cho biết công trình Tượng đài Bác Hồ về cơ bản đã hoàn thành, đang trong quá trình hoàn thiện một số điểm phụ. Ngày 20-4, TP sẽ tiến hành thỉnh Tượng đài Bác Hồ về quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ.

Công trình Tượng đài Bác Hồ do họa sĩ, nhà điêu khắc Lâm Quang Nới thực hiện; có chiều cao 7,2 m, trong đó phần thân cao 4,5 m, phần đế 0,9 m và phần đài 1,8 m. Theo chỉ đạo của Thành ủy TP, Tượng đài Bác Hồ phải thật sự đẹp, sinh động, tự nhiên, tư thế vững chắc, khỏe khoắn; phản ánh được thần thái ung dung, phúc hậu, nhân từ và tình cảm của Bác đối với đồng bào miền Nam. Ph.Anh

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo