xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dừng xây trung tâm hành chính là đúng!

NHÓM PHÓNG VIÊN

Lý do được các tỉnh, thành đã lên kế hoạch xây trung tâm hành chính tập trung với kinh phí hàng ngàn tỉ đồng đưa ra là: “Phải có” mới thuận tiện cho dân và hoạt động của bộ máy nhà nước tại địa phương mới hiệu quả

Thực tế, lý do trên hoàn toàn chính đáng. Thế nhưng, không đợi đến việc Thủ tướng Chính phủ có văn bản yêu cầu các địa phương tạm dừng triển khai thực hiện đầu tư xây dựng trung tâm hành chính (TTHC) tập trung để đánh giá lại, thì từ lâu, câu hỏi được dư luận đặt ra: Việc xây TTHC tập trung với vốn đầu tư lên đến hàng ngàn tỉ đồng có phải là phương án khả thi?

Nghệ An: Khi nào có nhà đầu tư mới tính!

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trung Thành Công, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, khẳng định:  “Việc Thủ tướng yêu cầu tạm dừng là đúng”.

Phương án thiết kế kiến trúc - quy hoạch khu hành chính TP Cần Thơ vừa được công bố Ảnh: CA LINH
Phương án thiết kế kiến trúc - quy hoạch khu hành chính TP Cần Thơ vừa được công bố Ảnh: CA LINH

Theo ông Công, cần phải xem xét lại cẩn thận, đặc biệt đối với những tỉnh dùng ngân sách để xây TTHC tập trung. Trong lúc ngân sách còn khó khăn mà mang số tiền lớn đi làm trụ sở là không nên. Theo đó, Nghệ An không hề có chủ trương lấy đầu tư công để xây dựng trụ sở. Quan điểm của tỉnh là chỉ lập hồ sơ để kêu gọi đầu tư với hình thức BT, khi nào có nhà đầu tư vào thì tỉnh trình theo quy định của Nghị định 15. “Giờ chưa có nhà đầu tư nên việc quy hoạch dự án xây TTHC chỉ mới là giai đoạn tài liệu xúc tiến đầu tư để hằng năm kêu gọi các nhà đầu tư”.

Cũng theo ông Công, TTHC tập trung Nghệ An đã được quy hoạch từ nhiều năm trước và nằm trong quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo phương án mà tỉnh Nghệ An đưa ra thì TTHC tỉnh trong tương lai sẽ là 2 tòa tháp cao 27 tầng, gắn kết nhau qua cầu nối tại tầng 21-22 của công trình, được xây dựng trên diện tích khoảng  52.000 m2 tại số 1 đại lộ Lê Nin (phường Hưng Phúc, TP Vinh). Tổng kinh phí dự kiến 2.178 tỉ đồng.

Cần Thơ: Sẽ dừng khi Thủ tướng chỉ đạo!

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết: “Tôi mới biết thông tin này qua báo chí, vẫn chưa thấy văn bản chính thức chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, nếu Thủ tướng yêu cầu thì Cần Thơ sẽ chấp hành”.

Vào tháng 3-2015, Cần Thơ thông báo ý tưởng xây TTHC với tổng kinh phí lên đến 2.000 tỉ đồng, dự kiến lấy nguồn từ tiền đấu giá các trụ sở cũ. Nơi dự kiến xây tòa hành chính là 11 ha đất nằm trong dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô rộng 116 ha (quận Cái Răng). TTHC tập trung bao gồm khu nhà làm việc UBND TP, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP, nơi làm việc của 20 sở, ngành, khu trung tâm hội nghị…

Theo ông Thống, việc TP Cần Thơ dự định xây TTHC tập trung đã được Thủ tướng cho chủ trương khoảng 3 năm nay.

Khánh Hòa: Hoành tráng là không cần thiết

Ông Nguyễn Văn Hậu, Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, chủ đầu tư BT Dự án Khu đô thị TTHC tỉnh Khánh Hòa, cho rằng nhiều địa phương nguồn thu không lớn nhưng xây TTHC tập trung hoành tráng là không cần thiết. Việc Thủ tướng yêu cầu tạm dừng triển khai để đánh giá kỹ hơn về quy hoạch sử dụng đất và rút kinh nghiệm việc đầu tư xây TTHC tập trung cũng là điều hợp lý.

“Việc tạm dừng xây TTHC sẽ làm chậm tiến độ xây dựng hạ tầng ở khu hành chính. Tuy vậy, doanh nghiệp vẫn triển khai xây dựng hạ tầng khu đô thị bình thường. Theo tôi, riêng dự án ở Khánh Hòa hy vọng sẽ sớm được triển khai trở lại vì Nha Trang là thành phố du lịch, diện tích đất eo hẹp, trong khi trụ sở cơ quan, hành chính tỉnh nằm rải rác. Việc xây khu đô thị TTHC ra phía Tây TP Nha Trang sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế cho người dân khu vực này hiện là đồng muối, đất nông nghiệp kém màu mỡ ” - ông Hậu nói.

Dự án khu đô thị TTHC mới của tỉnh Khánh Hòa có diện tích 126 ha, nằm ở xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang. Kinh phí dự kiến cần khoảng 4.300 tỉ đồng. Dự án gồm 2 phần: Phần 37 ha để xây TTHC, tổng mức đầu tư trên 3.000 tỉ đồng. Phần 89 ha còn lại sẽ đầu tư khoảng 1.300 tỉ đồng để xây khu nhà ở thương mại dịch vụ, văn phòng. Dự án lấy nguồn vốn BT, UBND tỉnh Khánh Hòa đã đồng ý để 2 nhà đầu tư là Công ty CP Tập đoàn FLC và Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn tham gia.

Hải Phòng: Đủ điều kiện mới xây

Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cho hay: Trước chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hải Phòng đã xác định khi nào kinh tế - xã hội phát triển, thu ngân sách tăng cao, nguồn tiền có, đủ điều kiện thì Hải Phòng sẽ xây TTHC. Còn trụ sở khu hành chính cũ hiện tại chúng tôi vẫn làm việc bình thường chứ không phải vì trụ sở đã xuống cấp mà không làm việc”.

Vẫn triển khai dự án đô thị Bắc sông Cấm

Tuy cho biết sẽ xây TTHC sau nhưng ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, lại khẳng định: Hải Phòng vẫn triển khai dự án khu đô thị mới Bắc sông Cấm mà không nhất thiết phải đợi nguồn vốn trung ương.

Bởi theo ông Nam, việc xây dựng khu đô khị mới Bắc sông Cấm là một trong những hướng quan trọng để xây dựng, phát triển TP Hải Phòng thành đô thị đặc biệt cấp quốc gia. Chủ trương này được thông qua cách đây 12 năm. Trước đó, trong Nghị quyết số 32-NQ/TW (năm 2003) của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển TP Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đã có chủ trương này.

“Khu TTHC chỉ là phần nhỏ và là hạng mục cuối cùng trong dự án Bắc sông Cấm nên việc làm TTHC sau sẽ không ảnh hưởng đến dự án Bắc sông Cấm” - ông Nam cho biết.

Tr.Đức

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo