xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Du Xuân trên đỉnh Cấm Sơn

T.Nốt

(NLĐO)- Do có nhiều ngôi chùa cổ kính, điện thờ, hang động huyền bí nên từ lâu, núi Cấm được biết đến như ngọn núi thiêng và là khu du lịch tâm linh lớn nhất ĐBSCL.

 

Khu vực trung tâm hành hương của núi Cấm.
Khu vực trung tâm hành hương của núi Cấm.

Từ sáng sớm 9-2 (mùng 2 Tết), các tuyến đường hướng về Khu du lịch núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đã rất đông đúc bởi dòng người xuôi ngược. Để chinh phục ngọn núi thiêng này, du khách có rất nhiều sự chọn lựa như đi bộ theo lối mòn hoặc ngồi trên xe ôm, ô tô với giá cả phải chăng. Đặc biệt gần đây, Khu du lịch núi Cấm còn được đầu tư hệ thống cáp treo để du khách thỏa sức ngắm toàn vùng Bảy Núi ở độ cao hàng trăm mét.

Bà Nguyễn Thị Bê, ở thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, cho biết đây là lần thứ 2 bà được con cháu thuê xe chở lên núi Cấm để viếng một số ngôi chùa nổi tiếng như Phật Lớn, Vạn Linh, tượng Phật Di Lặc và thắp hương cầu nguyện cho mọi người trong gia đình bước sang năm mới gặp nhiều may mắn.

“Năm nay tôi đã 81 tuổi rồi nên cũng chỉ cầu mong cho gia đình được vạn sự bình an, tai qua nạn khỏi, con cháu làm ăn phát đạt. Bản thân tôi thì thấy việc đi viếng chùa hay vãn cảnh đầu năm như thế này giúp cho tâm hồn được thanh thản hơn”- bà Bê bộc bạch.

Còn ông Nguyễn Thanh Hoàng, một du khách ở TPHCM, đến vãn cảnh cùng gia đình, tỏ ra rất tâm đắc khi lên đỉnh núi Cấm bằng hệ thống cáp treo với giá khứ hồi 155.000 đồng/vé đối với người lớn và trẻ em là 80.000 đồng. Năm nào cũng vậy, hễ đến Tết là ông Hoàng rủ bà con chòm xóm đi xe khách lên đây chơi xuân bởi khí hậu nơi đây lúc nào cũng mát mẻ và dễ chịu.

“Đi du lịch ở các tỉnh, thành vùng ĐBSCL thì chỉ có núi Cấm là gia đình tôi thích đến nhất. Năm nay làm ăn được thuận buồm xuôi gió nên Tết này gia đình tôi quyết định đi cúng Bà rồi sau đó là vãn cảnh núi non. Thật tuyệt vời khi lần đầu tiên mình được ngắm toàn cảnh Bảy Núi trên cáp treo mà không phải mất nhiều tiền. Tôi cũng thật sự thích lên đỉnh núi Cấm vì có quá nhiều ngôi chùa to và đẹp lộng lẫy giữa nơi núi rừng còn lắm hoang sơ”- ông Hoàng nói.

Trao đối với PV Báo Người Lao Động, ông Phạm Văn Dũng, Trưởng Ban Quản lý (BQL) Khu Du lịch núi Cấm, cho biết chỉ trong ngày mùng 1 vừa qua, đã có gần 28.000 lượt khách đến núi Cấm tham quan, viếng chùa. Trong số này, khoảng 18.500 khách chọn xe ôm và ô tô để lên núi Cấm, số còn lại thì đi bằng cáp treo. Tuy nhiên, lượng khách sẽ còn tăng cao hơn nữa từ nay đến hết mùng 4 Tết như thường lệ.

“Ngay sau khi BQL Khu Du lịch núi Cấm được thành lập theo quyết định của UBND tỉnh An Giang từ đầu tháng 8-2014, chúng tôi đã quyết tâm xóa sạch tình trạng ăn xin, chèo kéo, “chặt chém” khách du lịch, nhất là đối với những người hành nghề chạy xe ôm. Do BQL ít người nên vào những ngày cao điểm này, bản thân tôi cũng phải ra đường từ sáng đến chiều để phụ giúp anh em kiểm soát vé. Hiện nay, chúng tôi đang quản lý gần 940 xe ôm và tất cả đều được gắn thẻ để giúp du khách không gặp phải phiền hà khi đi nhầm xe của những người chạy xe tự do”- ông Dũng khẳng định.

Một số hình ảnh khách du lịch đến với núi Cấm trong ngày mùng 2 Tết năm nay:


Nhiều người vẫn thích chinh phục núi Cấm bằng cách đi bộ theo lối mòn vì vừa tiết kiệm chi phí vừa rèn luyện sức khỏe

Nhiều người vẫn thích chinh phục núi Cấm bằng cách đi bộ theo lối mòn vì vừa tiết kiệm chi phí vừa rèn luyện sức khỏe

 


Gần phân nửa du khách chọn cáp treo để lên đỉnh núi Cấm vì có thể ngắm được toàn cảnh vùng Bảy Núi trên cao

Gần phân nửa du khách chọn cáp treo để lên đỉnh núi Cấm vì có thể ngắm được toàn cảnh vùng Bảy Núi trên cao

 


Du khách nên chọn xe ôm có gắn thẻ hoặc xe ô tô của BQL lên núi Cấm để tránh bị chặt chém

Du khách nên chọn xe ôm có gắn thẻ hoặc xe ô tô của BQL lên núi Cấm để tránh bị "chặt chém"

 


Rất đông du khách có mặt rất sớm tại khu vực trung tâm hành hương núi Cấm để viếng những ngôi chùa nổi tiếng hoặc ngắm cảnh.

Rất đông du khách có mặt rất sớm tại khu vực trung tâm hành hương núi Cấm để viếng những ngôi chùa nổi tiếng hoặc ngắm cảnh.

 


Phần lớn du khách đến với núi Cấm là để cầu mong cho gia đình gặp nhiều may mắn trong năm mới

 

Phần lớn du khách đến với núi Cấm là để cầu mong cho gia đình gặp nhiều may mắn trong năm mới

 

 


Nhiều du khách tỏ ra thích thú khi được chụp ảnh chung với thần tài bán vé số ở núi Cấm

Nhiều du khách tỏ ra thích thú khi được chụp ảnh chung với "thần tài" bán vé số ở núi Cấm

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo