xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dân tố nhà thầu khai thác cát "chùa"

Tin-ảnh: Anh Tú

(NLĐO)- Thấy gần bến sông có bãi cát chùa, nhà thầu thi công Quốc lộ 19 đã vô tư khai thác cát mặc cho dân ở địa phương phản đối.

Xe máy đào của Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc múc cát trộm ở xã Phước Thuận.

Xe máy đào của Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc múc cát trộm ở xã Phước Thuận.

Sáng 17-4, hàng chục người dân tiếp tục kéo đến bãi cát trên sông Hà Thanh qua địa bàn xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) ngăn cản, không cho Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc (Tập đoàn Phúc Lộc, tỉnh Ninh Bình) khai thác, vận chuyển cát.

“Từ bao đời nay, bãi cát đã che chở cho gần 400 hộ dân chúng tôi tránh được nạn xâm thực, thủy phá khi mùa lũ về. Vậy nhưng không biết ai đã cấp phép mà mấy ngày qua họ đến lấy cát chở đi khiến bãi cát biến dạng. Bãi cát là sự sống còn của người dân chúng tôi nên dù họ có được cấp phép hay không, chúng tôi vẫn cương quyết không cho họ khai thác"- bà Nguyễn Thanh Nhĩ (73 tuổi), ngụ xóm 3, bức xúc.

Người dân xã Phước Thuận ngăn cản không cho khai thác cát trái phép

Người dân xã Phước Thuận ngăn cản không cho khai thác cát trái phép

Trước đó, mặc dù không được cấp phép khai thác cát nhưng đầu tháng 4, Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc ồ ạt đưa xe, thiết bị đến địa điểm trên tiến hành san lấp, làm đoạn đường dài hơn 200m từ bờ ra bãi cát giữa sông. Ngay sau khi đoạn đường hoàn thành, hàng chục xe ben ngày đêm ra giữa sông lấy cát chở đến công trường đang thi công Quốc lộ 19 đoạn đi qua địa phương.

Bất bình trước việc làm trên của Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc, hàng chục người dân địa phương kéo nhau ra chặn xe, thiết bị, không cho khai thác, vận chuyển cát.

Ông Đặng Thành Tâm, Đội trưởng Đội thi công Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc, thừa nhận thời gian qua công ty đã đưa thiết bị đến bãi cát của địa phương lấy cát để thi công Quốc lộ 19. "Nghe một số người dân ở đây nói cứ đến lấy cát chứ không sao đâu nên chúng tôi đưa thiết bị đến khai thác. Giờ không cho lấy cát nữa thì chúng tôi dừng không làm nữa"- ông Tâm biện minh.

Con đường từ bờ sông ra bãi cát do Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc làm để lấy cát trộm

Con đường từ bờ sông ra bãi cát do Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc làm để lấy cát trộm

Theo ông Từ Hải, Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Tuy Phước, việc khai thác cát của Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc ở cuối nguồn sông Hà Thanh đoạn đi qua địa bàn xã Phước Thuận trong mấy ngày qua là trái phép. Việc làm này sẽ gây sạt lở hồ nuôi tôm, ảnh hưởng 100 ha rừng ngập mặn và đánh bắt thủy sản truyền thống của người dân địa phương.

"Chúng tôi đã báo cáo vụ việc lên UBND tỉnh Bình Định để có hình thức xử lý nghiêm Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc theo quy định"- ông Hải nói.

Được biết, Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc là đơn vị trúng gói thầu xây dựng tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến điểm giao với Quốc lộ 1A) với tổng kinh phí đầu tư gần 5.300 tỉ đồng, thời gian thi công từ 2012-2020. Trong thời gian thi công, đơn vị này đã khiến nhiều người dân địa phương bất bình do đã gây ô nhiễm môi trường, mất trật tự an toàn giao thông...

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo