xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dân Sài Gòn oằn mình đối phó triều cường

LÊ PHONG - GIA MINH - QUỐC CHIẾN

(NLĐO) - Hiện nhiều người ở khu vực quận 7, huyện Nhà Bè, quận 12, Bình Thạnh, quận 2, Thủ Đức,... đang hối hả di tản vì triều cường

Theo ghi nhận tại khu vực phường Tân Quy (quận 7, TP HCM) lúc 16 giờ 30 phút, nước từ các kênh, rạch xung quanh đã tràn lên mặt đường. Có nơi, nước chảy xiết.

Chỉ trong vòng 30 phút, nhiều căn nhà ở đường số 53, đường Mai Văn Vĩnh, Lâm Văn Bền,... đã bị nước chiếm lĩnh hoàn toàn.


Đến 17 giờ, hàng loạt ngôi nhà ở phường Tân Quy (quận 7, TP HCM) đã bị ngâp nước

Đến 17 giờ, hàng loạt ngôi nhà ở phường Tân Quy (quận 7, TP HCM) đã bị ngâp nước

Nắm bắt được thông tin dự báo, bắt đầu từ 16 giờ, hầu hết các hộ dân ở khu vực nói trên đã hoàn tất việc di dời đồ đạc đến nơi an toàn, chỉ cử đàn ông ở lại canh nhà, còn phụ nữ trẻ em đã đến nhà người thân lánh nạn.

Ai ở lại chịu trách nhiệm tiếp tục dùng vật cản để che chắn hạn chế nước chảy vào nhà.

Anh Phạm Hoàng Minh Tuấn (ngụ quận 7) cho biết, từ chiều đến giờ khổ sở vật lộn với triều cường. Trước đó, vào sáng nay một đợt triều cũng tràn vào nhà.
Anh Phạm Hoàng Minh Tuấn (ngụ quận 7) cho biết, từ chiều đến giờ khổ sở vật lộn với triều cường. Trước đó, vào sáng nay một đợt triều cũng tràn vào nhà.

Dòng nước chảy khá xiết nên việc đưa trẻ em đi lánh nạn để tránh bị nước cuốn trôi là giải pháp an toàn

Dòng nước chảy khá xiết nên việc đưa trẻ em đi lánh nạn để tránh bị nước cuốn trôi là giải pháp an toàn

img

Nước từ kênh rạch ở quận 7 càng lúc càng chảy xiết

Bắt đầu di tản


Nước từ kênh rạch ở quận 7 càng lúc càng chảy xiết

Nước từ kênh rạch ở quận 7 càng lúc càng chảy xiết


Cảnh tượng nước ngập trên đường số 51 (Phường Tân Quy, quận 7)

Cảnh tượng nước ngập trên đường số 51 (Phường Tân Quy, quận 7)

Tương tự, ở khu vực Thanh Đa (quận Bình Thạnh), triều cường đã làm chủ hầu hết các tuyến đường nơi đây. Người dân đang bất lực trước cảnh tấn công mãnh liệt của nước.


Bất lực nhìn con nước tấn công

Bất lực nhìn con nước tấn công


Nước triều đánh chiếm gần như toàn bộ khu Thanh Đa

Nước triều đánh chiếm gần như toàn bộ khu Thanh Đa


Chống chọi với bà thủy trong vô vọng

Chống chọi với "bà thủy" trong vô vọng

img

Sinh hoạt đảo lộn và khốn đốn

Sinh hoạt đảo lộn và khốn đốn

Đến 17 giờ 30, quận 2, Thủ Đức cũng đã kịp ghi tên vào danh sách bị thủy triều tấn công ở TP HCM.


Tại khu vực đường Lương Định Của (phường An Phú, Quận 2), từ khoảng 5 giờ 30 triều cường dâng lên từ 30cm đến hơn 1m khiến hàng trăm nhà dân bị ngập.

Tại khu vực đường Lương Định Của (phường An Phú, Quận 2), từ khoảng 5 giờ 30 triều cường dâng lên từ 30cm đến hơn 1m khiến hàng trăm nhà dân bị ngập.


Bà Nguyễn Thị Tám, ngồi thẫn thờ trong ngôi nhà ngập nước tại phường An Phú, quận 2. Bà Tám cho biết bà đã nhiều lần nâng nền nhưng ngập vẫn hoàn ngập

Bà Nguyễn Thị Tám, ngồi thẫn thờ trong ngôi nhà ngập nước tại phường An Phú, quận 2. Bà Tám cho biết bà đã nhiều lần nâng nền nhưng ngập vẫn hoàn ngập

img

Nhiều tuyến đường ở phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức không còn dành cho xe cộ lưu thông, vì lỡ chạy qua là xe bị chết máy ngay lập tức

Nhiều tuyến đường ở phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức không còn dành cho xe cộ lưu thông, vì lỡ chạy qua là xe bị chết máy ngay lập tức

img

Cuộc chiến không cân sức giữa người và bà thủy ở phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức

Cuộc chiến không cân sức giữa người và "bà thủy" ở phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức

Ông Lê Đình Quyết - Phó trưởng Phòng Dự báo, Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ -cho biết chiều 17-10, mưa dông, sét lớn sẽ xảy ra ở nhiều tỉnh, thành, trong đó có TP HCM

Mưa to sẽ bắt đầu xuất hiện ở các tỉnh Tiền Giang, Tây Ninh, TP Biên Hoà (Đồng Nai), Bà Rịa - Vũng Tàu… Đến chiều tối, mưa lớn bắt đầu đổ xuống khu vực phía Bắc TP HCM rồi lan rộng vào trung tâm TP.

Ông Quyết cảnh báo khu vực Nam Sài Gòn (gồm quận 7, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ) có mưa to đến rất to.

Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong chiều nay, mực nước triều vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ đạt đỉnh. Cụ thể, tại trạm An Phú (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè, khả năng nước lên mức 1,63m - 1,68m (cao hơn báo động 3).

Theo đó, những tuyến đường có khả năng ngập sâu từ 16 giờ 30 phút đến 20 giờ gồm: Lương Định Của (quận 2), Huỳnh Tấn Phát (quận 7), khu vực gần cầu Phú Xuân (đoạn thuộc Nhà Bè và quận 7), khu vực Thanh Đa, đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), khu vực ven sông Sài Gòn (gồm phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức; phường An Phú Đông, quận 12)...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo