xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dân khốn đốn vì lục bình từ Campuchia trôi về dày đặc

Tin-ảnh: LÂM LONG HỒ

(NLĐO)- Lục bình “bao vây” mặt sông, rạch ảnh hưởng rất nhiều đến lưu lượng nước chảy vào nội đồng phục vụ nhu cầu tưới tiêu của người dân.

Mấy ngày gần đây, lục bình từ phía thượng nguồn Campuchia trôi về với mật độ dày đặc kín cả mặt sông ở đầu nguồn sông Hậu.


Ghe xuồng gặp rất nhiều khó khăn trong di chuyển do lục bình vây kín mặt sông

Ghe xuồng gặp rất nhiều khó khăn trong di chuyển do lục bình vây kín mặt sông

Theo ông Ngô Văn Trường (thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang), người sinh sống lâu năm ở đây, cho biết mỗi năm có một đợt lục bình trôi về có thể nhiều, có thể ít. Vài năm trở lại đây, mật độ lục bình trôi về rất nhiều, có khi phủ kín cả một khúc sông.


Vài năm trở lại đây, mật độ lục bình trôi về rất nhiều từ thường nguồn Campuchia

Vài năm trở lại đây, mật độ lục bình trôi về rất nhiều từ thường nguồn Campuchia

Người dân ở 3 địa phương đầu nguồn là thị trấn Long Bình, xã Khánh An (sông Hậu), xã Khánh Bình (một nhánh của sông Hậu) của huyện An Phú gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại bằng đường thủy. Hơn nữa, trong lúc tình hình hạn hán đang bắt đầu diễn ra gay gắt ở ĐBSCL thì việc lục bình “bao vây” mặt sông, rạch cũng ảnh hưởng rất nhiều đến lưu lượng nước chảy vào nội đồng phục vụ nhu cầu tưới tiêu của người dân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo