xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đà Nẵng sẵn sàng cho cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới

Tin-ảnh: B.Vân

(NLĐO) – Người dân và du khách sẽ có dịp tham quan các thuyền buồm trong cuộc đua vòng quanh thế giới tại Đà Nẵng.

Ngày 12-2, ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper 2015-2016 tại cầu cảng sông Hàn. Cuộc đua này thu hút 200 thủy thủ trên 12 thuyền buồm đến TP Đà Nẵng và lưu lại tại đây từ ngày 17 đến 27-2.

 


Ông Đặng Việt Dũng (giữa) kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper

Ông Đặng Việt Dũng (giữa) kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper

UBND TP Đà Nẵng cho biết đã nạo vét luồng lạch, dịch vụ cảng để đón đoàn thuyền đua Clipper. Hai bến mềm được xây dựng cùng hệ thống chống va cho các thuyền buồm. Hệ thống nước, điện chiếu sáng, vệ sinh môi trường… cũng đã được triển khai lắp đặt tại cảng.

Tại bến đón, các đơn vị đang lắp đặt sân khấu và 40 gian hàng hội chợ giao lưu văn hóa của 20 quốc gia có thuyền viên tham gia cuộc đua.

Dịp này, TP Đà Nẵng cũng tổ chức giới thiệu đến các thuyền viên những lễ hội như lễ hội cầu ngư, cuộc thi đôi chân trần trên biển, chèo thuyền kayak và thăm trung tâm chăm sóc trẻ em của UNICEF. Các thuyền viên đến từ các đội thuyền buồm quốc tế sẽ được thưởng thức những buổi biển diễn âm nhạc truyền thống và ẩm thực địa phương.

 


Mô hình thuyền buồm của đội Đà Nẵng đặt tại chân cầu Rồng

Mô hình thuyền buồm của đội Đà Nẵng đặt tại chân cầu Rồng

 

Tại cuộc đua lần này, người dân Đà Nẵng và du khách sẽ được tham quan những thuyền buồm đua từ ngày 23 đến 25-2. Bên cạnh đó, các vận động viên sẽ giao lưu để chia sẻ về cuộc sống trên thuyền đua.

Đặc biệt, toàn bộ thuyền đua Clipper sẽ diễu hành đến gần Cầu Rồng đang phun lửa và phun nước trên sông Hàn vào đêm 25-2.

Cuộc đua thuyền buồm Clipper 2015-2016 có 14 điểm dừng. TP Đà Nẵng là điểm dừng chân thứ 7 và là điểm đầu tiên của Đông Nam Á. Trước khi đến với Đà Nẵng, Cuộc đua Clipper đã đến London, Rio de Janeiro, Cape Town, Albany, Sydney và Whitsundays ở Úc.

Với hành trình dài 40.000 hải lý, cuộc đua Clipper mất 11 tháng để hoàn thành.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo