xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

CSGT rút chìa khóa xe của người vi phạm, gây bức xúc dư luận

Q.Nhật

(NLĐO)- Một người đang dừng đèn đỏ thì bị CSGT ra rút chìa khóa xe. Hình ảnh được người đi đường đưa lên Facebook gây bức xúc dư luận.

Ngày 14-3, thượng tá Trương Thế Vũ, Phó Trưởng Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết sẽ làm rõ sự việc liên quan đến một CSGT thuộc Đội CSGT Công an TP Huế rút chìa khóa xe của người vi phạm giao thông, không thực hiện điều lệnh khi đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một clip dài gần 30 giây, ghi cảnh một CSGT đang làm nhiệm vụ tại chốt phía Bắc cầu Trường Tiền, TP Huế, có hành vi sai phạm về điều lệnh CSGT. Cụ thể, 2 thanh niên điều khiển xe máy đi từ hướng Nam cầu Trường Tiền, khi đến chốt đèn giao thông ở phía Bắc cầu đã dừng lại vì đèn đỏ thì có 1 CSGT từ bên kia đường đi qua, không đưa tay chào và nhanh chóng rút chìa khóa xe máy rồi đi qua chốt trực. 2 thanh niên này đành phải dắt xe qua đường để làm việc.

Thượng tá Trương Thế Vũ xác nhận vụ việc xảy ra trưa 8-3, tại chốt trực phía Bắc cầu Trường Tiền. CSGT trong đoạn clip là trung úy Trần Vũ Long, thuộc Đội CSGT TP Huế. Thượng tá Vũ cho rằng trung úy Long đã sai về điều lệnh của ngành, gây phản cảm đối với hình ảnh chiến sĩ CSGT khi làm nhiệm vụ.

Bản tường trình của trung úy Trần Vũ Long vào ngày 14-3 cho biết, vào thời điểm trên, khi anh làm nhiệm vụ tại chốt phía Bắc cầu Trường Tiền thì nhận được thông báo của một CSGT ở phía Nam cầu về việc có 2 thanh niên đi xe máy không có gương chiếu hậu, vượt đèn đỏ, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe. Vì vậy, khi 2 thanh niên này dừng đèn đỏ ở phía Bắc cầu Trường Tiền, trung úy Long đã ra rút chìa khóa, mời họ vào chốt trực làm việc.

Người vi phạm được xác định là anh Nguyễn Văn Thuận (28 tuổi; trú đường Văn Cao, TP Huế), bị trung úy Long lập biên bản lỗi vượt đèn đỏ và không có gương chiếu hậu. “Người vi phạm trước đó không chấp hành hiệu lệnh của CSGT nên sau khi chào hỏi bằng miệng, xin kiểm tra giấy tờ, tôi phải rút chìa khóa xe để đề phòng họ bỏ chạy. Khi vào chốt kiểm tra, tôi cũng thực hiện các điều lệnh theo quy định” – trung úy Long cho biết.

 


Trung úy Trần Vũ Long rút chìa khóa của anh Nguyễn Văn Thuận. Ảnh cắt từ clip

Trung úy Trần Vũ Long rút chìa khóa của anh Nguyễn Văn Thuận. Ảnh cắt từ clip

Anh Nguyễn Văn Thuận kể khi đó anh từ đường Lê Lợi rẽ phải qua cầu Trường Tiền thì đèn giao thông từ vàng chuyển sang đỏ và bị một CSGT thổi còi yêu cầu dừng xe. Anh Thuận cho rằng mình không vượt đèn đỏ, đang có việc gấp nên không dừng lại. Đến chốt tín hiệu giao thông ở phía Bắc cầu Trường Tiền, anh bị trung úy Long rút chìa khóa. “CSGT tới nói lời chào tôi, xin kiểm tra giấy tờ rồi rút chìa khóa xe yêu cầu tôi vào chốt trực bên kia đường để làm việc. Khi sang đó, người này cũng thực hiện các điều lệnh của lực lượng CSGT” – anh Thuận xác nhận.

Theo thượng tá Trương Thế Vũ, trung úy Long có thể sai về quy định của ngành nhưng do thực tế hiện nay có rất nhiều thanh niên ở TP Huế vi phạm luật giao thông, lại có hành vi thách thức CSGT và bỏ chạy nên lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ nhiều lúc phải rút chìa khóa xe nhằm tránh rượt đuổi, gây nguy hiểm cho người đi đường.

"Chúng tôi sẽ xem xét nghiêm túc sự việc, nếu sai sót sẽ xử lý nhằm chấn chỉnh lực lượng khi thực hiện nhiệm vụ"- thượng tá Trương Thế Vũ khẳng định.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo