xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chưa Tết, hoa kiểng miền Tây đã sắp tàn

Tin- ảnh: Công Tuấn

(NLĐO)- Thời tiết bất lợi khiến hoa kiểng miền Tây đã sắp tàn, trong khi còn hơn 10 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán.

Liên tục trong vài ngày qua, hàng loạt nhà vườn trồng hoa kiểng miền Tây phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 như đang ngồi trên… đống lửa do hoa, kiểng cứ đua nhau “khoe sắc”, dù còn hơn 10 ngày nữa mới đến thời khắc đón chào Xuân mới. Trong đó, vạn thọ và cúc mâm xôi là những loại hoa nở sớm nhất. Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, một hộ trồng hoa Tết ở thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành (Hậu Giang), cho biết: “Cũng như năm rồi, năm nay tôi trồng khoảng 500 chậu hoa vạn thọ để cung cấp ra thị trường Tết. Tuy nhiên, dù xuống giống, bón phân… đúng ngày như mọi năm nhưng hàng loạt chậu hoa đã nở bung từ cách nay mấy ngày. Buộc lòng, tôi phải bán rẻ cho thương lái trong dịp rằm tháng Chạp vừa rồi, không thôi thì trắng tay”.

 

img

 


Hàng loạt hộ trồng hoa cúc mâm xôi phải khóc ròng vì chưa Tết nhưng hoa đã nở và sắp tàn

Hàng loạt hộ trồng hoa cúc mâm xôi phải khóc ròng vì chưa Tết nhưng hoa đã nở và sắp tàn

Tương tự, nhiều hộ trồng cúc mâm xôi ở huyện Châu Thành A (Hậu Giang) và Bình Thủy (TP Cần Thơ) cũng đang khóc ròng vì hoa đã nở rực vàng từ rất sớm. “Nhìn ruộng cúc mâm xôi sắp tàn khi Tết chưa đến mà lòng tôi đau như cắt”- ông Nguyễn Thanh Long, một hộ trồng hoa kiểng ở Châu Thành A, nói như khóc.

 

img

 


Hoa vạn thọ cũng đua nhau khoe sắc, dù Tết Nguyên đán còn hơn 10 ngày mới đến

Hoa vạn thọ cũng đua nhau "khoe sắc", dù Tết Nguyên đán còn hơn 10 ngày mới đến

Không chỉ vạn thọ và cúc mâm xôi nở hoa sớm, nhiều nhà vườn trồng mai ở miền Tây cũng đang “chết đứng” bởi tình trạng tương tự. Tại chợ hoa ở Bến Ninh Kiều (TP Cần Thơ), rất nhiều chậu mai được tạo dáng rất đẹp mắt nhưng hoa đã nở rực, thậm chí là sắp tàn.

 

img

 


Hàng loạt chậu mai đắt tiền tại các chợ hoa ở TP Cần Thơ cũng đã rực vàng

Hàng loạt chậu mai đắt tiền tại các chợ hoa ở TP Cần Thơ cũng đã rực vàng

Tại một điểm bán hoa kiểng ở Cồn Khương (phường cái Khế, quận Ninh Kiều), nhiều cây mai có giá hàng trăm triệu đồng cũng đã “khoe sắc” vàng rực. “Thời tiết ở miền Tây năm nay thay đổi bất thường quá. Có lúc nắng nóng kéo dài, rồi mưa lớn trái mùa vào cận Tết và sương mù dày đặc nên ảnh hưởng trầm trọng đến hoa kiểng”, anh Tâm- một hộ kinh doanh hoa kiểng tại chợ hoa Bến Ninh Kiều- cho biết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo