xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cháy nhà xưởng, 8 người chết

Huy Thanh - Nguyễn Hưởng

Xưởng sản xuất chỉ có một cửa ở mặt tiền nên nhiều nạn nhân mắc kẹt bên trong, trong khi lửa lan rất nhanh vì chứa nhiều vật liệu dễ cháy

Chiều 29-7, Huyện ủy Hoài Đức đã có báo cáo gửi Thường trực Thành ủy Hà Nội về vụ cháy nhà xưởng bánh kẹo tại thôn Thượng Thụy, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức.

Trước đó, khoảng 10 giờ cùng ngày, lửa bùng lên từ xưởng sản xuất bánh kẹo. Phát hiện cháy, nhiều công nhân chạy ra ngoài, một số mắc kẹt bên trong xưởng.

Chị May - công nhân may mắn thoát chết sau vụ cháy - cho biết: "Thời điểm xảy ra cháy có khoảng 20 công nhân làm việc trong xưởng. Chúng tôi đang làm bánh thì thấy đám cháy phát ra ở khu vực gác xép. Nhiều người cùng chạy ra ngoài nhưng khi tới cửa xưởng, lửa bốc lớn nên một số người kẹt lại".

Cháy nhà xưởng, 8 người chết - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 13 phụ trách địa bàn các huyện Đan Phượng, Hoài Đức đã điều 4 xe chữa cháy và 2 xe chuyên dụng cùng 40 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường phối hợp lực lượng chức năng của huyện Hoài Đức để dập lửa, cứu người.

Do xưởng rộng nhưng chỉ có một cửa ở mặt tiền nên lực lượng cứu nạn, cứu hộ phải đập tường phía sau và cứu được 3 người bị thương. Tuy nhiên, khi đi cấp cứu ở Bệnh viện Đan Phượng thì 1 trong 3 người này tử vong, 2 người còn lại sau khi sơ cứu được chuyển đến Viện Bỏng quốc gia tiếp tục cứu chữa.

Khoảng 12 giờ, đám cháy được dập tắt. Kiểm tra khu vực trong xưởng, lực lượng chức năng phát hiện 7 thi thể công nhân bị mắc kẹt trong đám cháy.

Trực tiếp chữa cháy, thiếu tá Nguyễn Tiến Nam, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC số 13, cho biết chỉ 4 phút sau khi nhận thông tin, lực lượng PCCC đã có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, trong nhà xưởng có nhiều chất cháy (chủ yếu là xốp, ni-lông, các vật liệu bảo ôn) nên lửa lan rất nhanh. Nhà xưởng làm bằng khung thép, mái tôn nên chỉ ít phút sau khi đám cháy xảy ra, khung thép sập võng xuống, cùng với lửa chia khu nhà xưởng thành 2 phần.

Cháy nhà xưởng, 8 người chết - Ảnh 2.

Xe cứu thương tiếp cận hiện trường để đưa các thi thể ra ngoài Ảnh: Huy Thanh

"Ngôi nhà xảy ra cháy dạng ống, chỉ có một lối thoát nạn, khi khung thép võng xuống cùng với lửa đã chặn lối thoát duy nhất nên các nạn nhân mắc kẹt phía trong. Số người còn lại may mắn chạy trước đã thoát ra ngoài" - ông Nam nói.

Theo báo cáo của Huyện ủy Hoài Đức, nhà xưởng bị cháy rộng khoảng 170 m2, do ông Trần Văn Được làm chủ. Bao quanh xưởng bịt kín bằng tôn.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ cháy là do xưởng đang sửa chữa, thợ hàn xì làm bắn tia lửa vào trần gác xép được ghép bằng xốp. Bước đầu, UBND huyện hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 10 triệu đồng, nạn nhân bị thương 5 triệu đồng.

Đến tối cùng ngày, cơ quan chức năng cho biết danh tính 8 nạn nhân tử vong, gồm: Kiều Tiến Trọng (SN 2000), Nguyễn Hồng Sơn (SN 1998), Nguyễn Nho Thành (SN 2001), Cấn Thị Tâm (SN 1962), Kiều Công Chúc (SN 2002, đều ngụ huyện Phúc Thọ, Hà Nội); Lê Văn Hoạt (SN 1990, quận Nam Từ Liêm, Hà Nôi); Trần Quang Huy (SN 1997, ngụ quận Hà Đông, TP Hà Nội); Khuất Văn Thịnh (ngụ tỉnh Ninh Bình). Hai nạn nhân bị thương là Nguyễn Văn Tiến Anh (SN 2001) và Nguyễn Duy Tiến (SN 2001, cùng ngụ huyện Phúc Thọ).

Thủ tướng chỉ đạo điều tra

Văn phòng Chính phủ tối 29-7 phát thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xử lý vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo khẩn trương thăm hỏi, khắc phục hậu quả, có biện pháp hỗ trợ kịp thời những nạn nhân và thân nhân người bị nạn. Đồng thời, phối hợp Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng sớm điều tra vụ cháy, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

D.Ngọc

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo