xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cháy nhà ra… sai phạm

PHAN ĐĂNG

Vụ cháy tòa chung cư 34 tầng ở khu đô thị Xa La (quận Hà Đông, TP Hà Nội) một lần nữa khiến người ta phải giật mình về an toàn cháy, nổ tại các khu đô thị đang mọc lên như nấm.

Dù vụ hỏa hoạn tại tòa nhà CT4A khu đô thị Xa La không có thiệt hại về sinh mạng song gây tổn thất vật chất rất lớn. Theo thống kê chưa đầy đủ, vụ cháy đã thiêu rụi gần 300 xe máy, làm hư hỏng hàng chục xe máy và ô tô… Đó là chưa kể việc vụ cháy diễn ra âm ỉ làm bong lớp bê-tông, lộ lõi thép dưới tầng hầm rất có thể làm ảnh hưởng tới sự an toàn của tòa nhà sau này.

Đáng nói là sau khi xảy ra hỏa hoạn, hàng loạt điều chưa có, chưa chấp hành của chủ đầu tư tòa nhà lộ ra. Bất chấp việc cơ quan trách nhiệm về PCCC đã yêu cầu nhưng tòa nhà bị cháy vẫn chưa có hệ thống hút khói, hệ thống tăng áp cầu thang thoát nạn; chưa bổ sung hệ thống báo cháy đối với các tầng, các phòng… Thế nên, mới có những trường hợp khi phát hiện hỏa hoạn, chạy ra khỏi căn hộ thì khói đen đã bịt kín lối đi.

Với những vi phạm về phòng chống cháy, nổ của chủ đầu tư tòa nhà 34 tầng cũng như trang thiết bị còn hạn chế của lực lượng PCCC, có thể nói việc không có thiệt hại về người trong vụ hỏa hoạn này là rất may mắn. Tuy nhiên, may mắn là điều không thể trông chờ bởi bài học và những thiệt hại đau xót của rất nhiều vụ cháy trước đó vẫn chưa nguôi.

Trong 4 thứ tai họa lớn nhất với con người (thủy, hỏa, đạo, tặc) thì hỏa hoạn đứng hàng thứ hai. Hiện cháy nhà là một hiểm họa luôn rình rập, đặc biệt là ở chung cư cao tầng trên cả nước với mật độ xây dựng dày đặc, đông người. Vì thế, không thể chấp nhận việc cứ sau cháy nhà lại phát hiện sai phạm hay bất cập.

Vụ cháy tòa chung cư 34 tầng ở khu đô thị Xa La chưa gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều người đã chết tức tưởi trong các vụ hỏa hoạn trước đó và không loại trừ sẽ còn những sinh mạng khác bị tước đoạt trong tương lai nếu các vi phạm, bất cập trong công tác phòng chống cháy, nổ tại các chung cư cao tầng, cao ốc văn phòng, thương mại còn tiếp tục tồn tại.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo