xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chật vật vào Nam sau Tết

Tử Trực - Hoàng Dũng - Tr.Thường

(NLĐO) - Sau những ngày nghỉ tết kéo dài, người miền Trung lại chật vật đón xe vào Nam. Dọc quốc lộ 1A qua các tỉnh thành, hàng ngàn người tràn ra quốc lộ đón xe vào Nam.

Sáng mùng 7 Tết, dọc Quốc lộ 1A đoạn qua TP Quảng Ngãi có hàng ngàn người tràn ra đường đợi đón các chuyến xe khách vào miền Nam.


Một gia đình ngồi đón xe vào Nam.

Một gia đình ngồi đón xe vào Nam.

Anh Nguyễn Văn Trung, ngụ huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết đã đứng đón xe đi Đồng Nai hơn 3 giờ rồi vẫn chưa bắt được xe đi. Xe nào đi qua cũng vẫy tay gọi nhưng họ không dừng lại. "Từ giờ đến tối không biết có xe đi hay không. Các chuyến xe đi qua đều đông nghẹt hành khách phía trên nên họ không dừng lại", anh Trung nói.

Ngay những tuyến đường gần như Quảng Ngãi – Đà Nẵng, Bình Định – Đà Nẵng… lượng hành khách cũng ùn ùn đổ ra các điểm xe dù, bến cóc thường đậu để đón xe đi Đà Nẵng. Nhiều hành khách đợi chờ nhiều giờ liền vẫn không bắt được xe.

 


Hành khách đợi đón xe vào Nam.

Hành khách đợi đón xe vào Nam.

Lợi dụng nhiều người đổ xô ra đón xe vào các tỉnh phía Nam, không ít nhà xe nhồi nhét, chặt chém hành khách đi xe.

Tại tỉnh Quảng Ngãi sáng mùng 7 Tết, theo quan sát của chúng tôi có rất nhiều nhà xe dù đông nghẹt hành khách trên xe nhưng khi thấy có người vẫy gọi, các chủ xe liền dừng lại, thỏa thuận giá cả, nhồi nhét khách lên xe. Thậm chí có xe còn cho hành khách ngồi ghế xúp hoặc ngồi bệt dưới sàn xe.

Chị Trần Thị Kim, một hành khách đang đứng bắt xe vào TP HCM ngay tại TP Quảng Ngãi cho biết sáng nay chị lên chuyến xe khách từ Quảng Nam vào TP HCM nhưng khi lên xe bị nhồi nhét, không thở được, đành phải xuống xe. “Đã vậy, họ còn phải bắt tôi trả 100.000 đồng mới chấp nhận cho xuống xe. Nếu không trả, họ không cho xuống. Vừa mất tiền, vừa ấm ức trong lòng”, chị Kim bức xúc.


Chờ đón xe vào Nam bên quốc lộ 1A.

Chờ đón xe vào Nam bên quốc lộ 1A.

Ông Bùi Thanh Vinh, một hành khách khác đang đợi bắt xe vào TP HCM nói: “Không những nhồi nhét, họ còn thu tiền giá cao nữa. Bình thường giá vé xe chất lượng cao ghế ngồi dịp Tết dao động từ 500-600.000 đồng/vé (tuyến Quảng Ngãi – TP HCM), nhưng nhiều nhà xe hét giá lên 1.000.000 đồng, nếu không đón xe khác mà đi... Tôi đang chần chừ, không biết có nên đi hay không. Nếu không đi giá đó thì không có xe vào”.


Mòn mỏi đợi xe.

Mòn mỏi đợi xe.

Không những tăng giá, nhồi nhét hành khách, rất nhiều điểm xe dù, bến cóc trong dịp Tết cũng “mọc” lên rầm rộ. Dọc theo Quốc lộ 1A qua địa bàn TP Quảng Ngãi có hàng chục điểm xe dù dừng đón khách. Đặc biệt trong các cây xăng, có hàng chục xe “núp bóng” bên trong. Nhiều xe đội lốt xe đưa đón công nhân, xe hợp đồng cũng bắt khách công khai.


Xe nhồi nhét củng phải lên

Xe nhồi nhét củng phải lên

Đứng đợi xe giữa cái nắng như đổ lửa ở ngã tư đường tránh Nguyễn Hoàng - Trần Cao Vân (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), chị Hoàng Thị Thùy Yên (quê xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước), cho biết đã đứng đợi từ 9 giờ đến 11 giờ 20 phút nhưng chưa bắt được xe do nhà xe hét giá quá cao trong khi chỗ ngồi không còn. “Đa số các xe đều đã đón đủ khách nên họ hét giá cao nếu có bị công an bắt họ cũng còn tiền lời. Dù thế nhưng nếu khách chấp nhận đi thì chấp nhận bị nhồi nhét. Hôm qua tôi cũng xuống đón xe gần nửa buổi không được. Cứ nghĩ người dân quan niệm “không đi ngày bảy chớ về ngày ba” nên tôi quyết định hôm nay bắt xe hy vọng giá vừa phải, không ngờ khách đi quá đông” – chị Yên cho hay.

Dù mua được vé xe nhưng chị Nguyễn Thu Hằng Nga (ngụ xã Tam Dân, huyện Phú Ninh) cũng than thở do giá vé từ Quảng Nam vào TP HCM lên đến 900.000 đồng/vé. “Nghe tin giá xăng dầu giảm, tôi nghĩ giá vé xe sẽ giảm xuống so với mọi năm nhưng không ngờ nó tăng chóng mặt hơn nữa. Tôi có thắc mắc với các đại lý bán vé xe thì họ nói phải đóng nhiều khoản nên mới tăng. Dù không hài lòng nhưng đành phải “cắn răng” mua giá vé xe để kịp vào làm việc” – chị Nga thở dài.

 


Ngóng xe vào nam

Ngóng xe vào nam

ĐIỆP KHÚC HẾT VÉ XE, TÀU SAU TẾT

Sáng 14-2, có mặt tại các quầy bán vé xe tại Bến xe trung tâm TP Đà Nẵng, chúng tôi bắt gặp rất nhiều hành khách có nhu cầu mua vé vào các tỉnh phía Nam và các tỉnh thành Tây nguyên làm ăn, sinh sống, nhưng hầu hết hành khách đều nhận cái lắc đầu kèm theo câu trả lời “hết vé” từ phía các nhà xe.

Theo nhân viên bán vé hãng xe Thuận Thảo, vé xe từ Đà Nẵng vào TP HCM đã bán hết đến ngày 21-2 (tức 14 âm lịch), hãng Phi Hiệp cũng hết vé vào Nam đến ngày 19-2, hãng Phương Trang cũng bán hết vé đến ngày 18-2. Trong khi đó, hãng Mai Linh bán vé từ Đà Nẵng- thành phố Buôn Mê Thuộc (Đắk Lắk) cũng hết vé đến ngày 17-2.

Anh Nguyễn Minh Hùng (Huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cho biết anh về ăn tết và có nhu cầu mua vé xe trở lại TP HCM trong ngày 14 và 15 -2 (tức ngày 7 và 8 âm lịch), nhưng nhân viên tại các quầy bán vé của các hãng xe đều bảo hết vé trong 2 ngày này. Chính vì vậy, gia đình anh quyết định sẽ kéo nhau ra Quốc lộ 1 A để đón xe khách từ Hà Nội vào TP HCM, may ra còn chỗ trống.

Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần Vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng, để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, đặc biệt là các hành khách đi vào các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên trong dịp sau tết, đơn vị đã yêu cầu các nhà xe tăng cường lượng xe tối đa để phục vụ hành khách. Theo đó, mỗi ngày có trên 1.000 xe xuất bến đưa khách vào Nam và các tỉnh Tây Nguyên. Giá vé vào Nam và các tỉnh Tây Nguyên của các nhà xe cũng tăng từ 30 đến 60% so với ngày thường và được niêm yết công khai tại các quầy bán vé. Giải thích về việc tăng giá vé, các nhà xe cho biết, do nhu cầu đi vào rất đông nhưng khi đi ra chạy xe không nên tăng giá vé lượt vào để bù lại chi phí xăng dầu cho xe chạy ra.

Trong khi đó, tại quầy bán vé ga đường sắt Đà Nẵng, lượng người đến mua vé vào Nam cũng khá đông nhưng đã hết vé. Ông Phạm Ngọc Thanh, Đội trưởng đội vé ga Đà Nẵng, cho biết hiện tại lượng vé xuất phát từ ga Đà Nẵng đi vào Nam đã bán hết đến ngày 19-2.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo