xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cá trên sông Bưởi lại chết hàng loạt

Tin-ảnh: Tuấn Minh

(NLĐO)- Hiện tượng cá chết hàng loạt trên sông Bưởi ở Thanh Hóa tưởng đã dừng lại thì bất ngờ từ ngày 13 đến 15-5, cá lồng của một số hộ dân trên sông lại tiếp tục chết trắng lồng.


Cá lồng lại chết trắng ở xã Thạch Định, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Cá lồng lại chết trắng ở xã Thạch Định, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Chiều ngày 15-5, ông Vũ Trọng Hùng, Chủ tịch UBND xã Thạch Định, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận trên địa bàn đang xảy ra tình trạng cá lồng trên sông Bưởi của nhiều hộ chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân. Hiện địa phương đã thu gom cá của 3 hộ gia đình mang đi tiêu hủy để tránh lây lan.

Không chỉ có ở Thạch Định mà tại xã Thạch Cẩm, cá lồng của nhiều hộ dân cũng ngửa bụng chết trắng lồng. Theo thống kê của chính quyền địa phương, đã có 7 hộ nuôi cá lồng xuất hiện cá chết, với số lượng hơn 1 tấn.

Theo một số hộ dân nơi đây, cá lồng bắt đầu chết từ ngày 13-5, biểu hiện của cá sắp chết là liên tục nổi lên mặt nước chạy lảo đảo quanh lồng rồi ngửa bụng chết. Cá chết nhiều nhất trong 2 ngày 13 và 14-5.

Được biết, số lượng cá chết tại 2 xã trên khoảng 1,1 tấn của 10 hộ nuôi cá lồng, cá chết hàng loạt chủ yếu là cá trắm cỏ đang đến kỳ thu hoạch với trọng lượng từ 2 - 4 kg.


Trước đó, cá lồng chết hàng loạt trên sông Bưởi là do Nhà máy đường Hòa Bình xả thải, công ty này cũng đã bồi thường 1,4 tỉ đồng cho người nuôi cá lồng. Trong ảnh là cảnh người dân xã Thành Vinh, huyện Thạch Thành đi nhận tiền đền bù

Trước đó, cá lồng chết hàng loạt trên sông Bưởi là do Nhà máy đường Hòa Bình xả thải, công ty này cũng đã bồi thường 1,4 tỉ đồng cho người nuôi cá lồng. Trong ảnh là cảnh người dân xã Thành Vinh, huyện Thạch Thành đi nhận tiền đền bù

Ngay sau khi có thông tin cá tiếp tục chết, UBND huyện Thạch Thành đã chỉ đạo các ngành liên quan về kiểm tra, lấy mẫu nước, mẫu cá chết gửi các cơ quan chức năng xác định làm rõ nguyên nhân. Cá chết được phun hóa chất trước khi chôn lấp để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, bắt đầu từ sáng ngày 4-5, nước sông Bưởi, đoạn chảy qua xã Thạch Lâm (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt, nước chuyển màu xanh đục và bốc mùi hôi thối. Những ngày sau, dòng nước trên trôi về phía hạ lưu khiến cá lồng chết hàng loạt tại các xã Thạch Quảng, Thành Vinh, Thành Mỹ… của huyện Thạch Thành.

Ngay sau khi xảy ra cá chết, ngày 5-5, Sở TN-MT tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sở TN-MT tỉnh Hòa Bình lập đoàn công tác kiểm tra việc xả thải của các nhà máy sản xuất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, trong đó có Công ty CP Mía đường Hòa Bình (đóng tại xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình). Nhà máy mía đường sau đó đã nhận lỗi xả thải nguồn nước chưa qua xử lý ra sông Bưởi dẫn đến hiện tượng cá chết hàng loạt, nước sông ô nhiễm.

Công ty CP mía đường Hòa Bình sau đó đã đồng ý bồi thường, hỗ trợ cho 34 hộ bị thiệt hại 1 tỉ 404 triệu đồng (với số lượng cá chết là 17,5 tấn, giá 80.000 đồng/kg cá).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo