xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bộ trưởng Quốc phòng Việt-Trung bắt tay nhau ở biên giới

B.T.Ngọc (Theo QĐND)

Lần đầu tiên trong lịch sử 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước gặp nhau ở biên giới để thể hiện quyết tâm hợp tác.

Đại tướng Phùng Quang Thanh và Thượng tướng Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, bắt tay trên cầu Hồ Kiều, trên biên giới Việt-Trung.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh (phải) và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn bắt tay trên cầu Hồ Kiều trên biên giới Việt-Trung

Sáng nay 15-5, chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt-Trung lần thứ hai đã chính thức bắt đầu bằng Lễ đón đoàn đại biểu Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc do Thượng tướng Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, dẫn đầu sang tham dự chương trình Giao lưu tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai (tỉnh Lào Cai). Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì lễ đón.

Sau lễ đón, đoàn đại biểu quân đội hai nước đã tiến hành hội đàm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai.

Tại cuộc hội đàm, Đại tướng Phùng Quang Thanh bày tỏ vui mừng được đón Thượng tướng Thường Vạn Toàn và Đoàn đại biểu Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc sang dự Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt-Trung lần thứ hai; đồng thời đánh giá cao đề xuất của Thượng tướng Thường Vạn Toàn về việc Giao lưu lần này sẽ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước chủ trì.

Đại tướng Phùng Quang Thanh cho biết, đây là lần đầu tiên trong lịch sử 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc, hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của hai nước gặp nhau ở biên giới để thể hiện quyết tâm hợp tác. Điều đó cũng cho thấy, Việt Nam và Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Đại tướng Phùng Quang Thanh đón Thượng tướng Thường Vạn Toàn sang dự Giao lưu
Đại tướng Phùng Quang Thanh đón Thượng tướng Thường Vạn Toàn sang dự Giao lưu

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh khẳng định chương trình Giao lưu cũng là hoạt động nhằm cụ thể hóa, thực hiện thỏa thuận, chỉ đạo của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước về việc tăng cường tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước, tăng cường hợp tác hữu nghị biên giới giữa lực lượng bảo vệ biên giới của Việt Nam và Trung Quốc; thể hiện tinh thần đoàn kết, tin cậy chính trị, hợp tác ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu của Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh, các cuộc tiếp xúc cấp cao và hoạt động giao lưu, hợp tác ở biên giới như cuộc giao lưu lần này sẽ gửi đến nhân dân Việt Nam và Trung Quốc thông điệp tích cực, đó là quân đội hai nước quyết tâm hợp tác theo hướng đoàn kết, hữu nghị, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác phát triển kinh tế, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước.

Đại tướng Phùng Quang Thanh giới thiệu các thành viên của Đoàn Việt Nam với Thượng tướng Thường Vạn Toàn
Đại tướng Phùng Quang Thanh giới thiệu các thành viên của Đoàn Việt Nam với Thượng tướng Thường Vạn Toàn

Thượng tướng Thường Vạn Toàn bày tỏ vui mừng được gặp lại Đại tướng Phùng Quang Thanh và đồng chủ trì cuộc gặp gỡ cấp cao Quốc phòng biên giới Việt - Trung năm 2015; cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt và công tác chuẩn bị chu đáo của phía Việt Nam.

Cùng chung quan điểm với Đại tướng Phùng Quang Thanh, Thượng tướng Thường Vạn Toàn cho rằng, việc Bộ trưởng Quốc phòng hai nước lần đầu gặp mặt tại biên giới là biểu hiện cụ thể của việc hiện thực hóa nhận thức chung của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước trong việc tiếp tục củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc không ngừng phát triển; thể hiện quyết tâm và niềm tin của quân đội hai nước cùng chung tay xây dựng biên giới hòa bình, ổn định.

Thượng tướng Thường Vạn Toàn giới thiệu các thành viên của Đoàn Trung Quốc với Đại tướng Phùng Quang Thanh
Thượng tướng Thường Vạn Toàn giới thiệu các thành viên của Đoàn Trung Quốc với Đại tướng Phùng Quang Thanh

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung là một hoạt động nhằm xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết giữa chính quyền địa phương, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, qua đó tăng cường sự tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ hai nước, hai Quân đội phát triển ổn định, bền vững; góp phần xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân hai nước về biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển lâu dài.

Hai Bộ trưởng duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại Lễ đón
Hai Bộ trưởng duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại Lễ đón

Từ ngày 15 đến 18-5, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc phối hợp tổ chức Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ hai tại thành phố Lào Cai (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Đoàn Việt Nam do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn. Đoàn Trung Quốc do Thượng tướng Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn.

Quang cảnh buổi hội đàm giữa hai Đoàn
Quang cảnh buổi hội đàm giữa hai Đoàn

Trong khuôn khổ chương trình Giao lưu sẽ diễn ra một số hoạt động tại tỉnh Lào Cai của Việt Nam và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc như: Hội đàm, tọa đàm giữa hai đoàn; tuần tra song phương; lễ khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt - Trung tại thôn Na Lốc, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai; ký biên bản kết nghĩa hữu nghị giữa đồn biên phòng, địa phương khu vực biên giới hai nước…

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo