xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị phê bình, nay xin gia hạn thêm 5 tháng

Bài và ảnh: QUANG NHẬT

Khởi công hơn 1 năm nhưng thiếu vốn, dự án hầm đường bộ Phước Tượng và Phú Gia (tỉnh Thừa Thiên - Huế) mới làm được 7% khối lượng công trình

Ban Quản lý dự án 4 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông xin chấp thuận điều chỉnh tiến độ thi công tổng thể dự án hầm đường bộ Phước Tượng, Phú Gia (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) chậm 5 tháng (đến cuối tháng 9-2015) theo kiến nghị của chủ đầu tư. Đây là 2 công trình nằm trong dự án mở rộng Quốc lộ 1 đầu tư theo hình thức BOT với kinh phí 1.743 tỉ đồng do Công ty CP Phước Tượng Phú Gia BOT làm chủ đầu tư.

Công trường thi công đường dẫn phía nam hầm Phước Tượng chỉ lác đác vài phương tiện

Công trường thi công đường dẫn phía nam hầm Phước Tượng chỉ lác đác vài phương tiện

Liên quan đến dự án này, trong 2 lần kiểm tra tại hiện trường vào tháng 7, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã nghiêm khắc phê bình chủ đầu tư vì tiến độ công trình quá chậm, chỉ mới xong 7% khối lượng công trình do không có vốn.

Ông Nguyễn Đăng Ý, Trưởng Ban Quản lý dự án hầm đường bộ Phước Tượng - Phú Gia, cho biết hợp đồng tài chính giữa Công ty CP Phước Tượng Phú Gia BOT với Ngân hàng Việt Á vừa có hiệu lực với khoản vay gần 1.200 tỉ đồng và chuẩn bị giải ngân. “Các đơn vị thi công đang khởi động lại dự án và sẽ làm việc 24/24 giờ nhằm bảo đảm thời gian hoàn thành theo gia hạn” - ông Ý nói.

Việc thiếu vốn không những khiến tiến độ thi công chậm mà làm cho công tác giải phóng mặt bằng chưa thể hoàn tất. Đến nay, phía Bắc hầm Phước Tượng còn 6 hộ dân chưa giao mặt bằng, còn hầm Phú Gia thì chưa có hộ dân nào được đền bù. Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Giám đốc Ban Đền bù giải phóng mặt bằng huyện Phú Lộc, khẳng định: “Kế hoạch là sẽ hoàn thành giao mặt bằng cả 2 dự án này vào tháng 9 tới”. Cũng theo ông Thanh, hiện huyện Phú Lộc đang đợi ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về vấn đề đền bù 3 ha đất trước đây đã cấp cho một doanh nghiệp làm du lịch tại phía Nam dự án hầm Phú Gia.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo