xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bà trùm "lâm tặc" dữ dằn ở Ninh Thuận

L.Trường

(NLĐO) - Một nữ "lâm tặc" cùng đồng bọn đánh trọng thương, đập phá tài sản của lực lượng bảo vệ rừng và ngang nhiên chứa gỗ lậu nhưng vẫn nhởn nhơ, thách thức pháp luật.

Ngày 9-3, Sở NN-PTNT Ninh Thuận đã báo cáo khẩn cấp, đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo lực lượng công an nhanh chóng xử lý một số lâm tậc đánh gây thương tích lực lượng bảo vệ rừng.

Theo ông Trịnh Minh Hoàng, Giám đốc Sở NN-PTNT Ninh Thuận, mặc dù vụ hành hung xảy ra hơn 1 tuần nhưng số lâm tặc nói trên vẫn nhởn nhơ, thậm chí có thái độ thách thức cơ quan chức năng.

Vụ việc xảy ra vào khuya ngày 1-3, tại vùng rừng Ma Lâm (huộc xã Phước Tân, huyện Bác Ái). Thời điểm này Tổ cộng đồng bảo vệ rừng phát hiện có 3 xe mô tô vận chuyển than trái phép nên điện báo cho lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Tân Tiến cử 4 cán bộ phối hợp bắt giữ.

Nhóm "lâm tặc" do bà Phan Thị Ba cầm đầu và một số người khác chống trả quyết liệt, đánh lại lực lượng chức năng để tẩu thoát, bỏ lại 6 bao than.


Lực lượng chức năng huyện Bác Ái thường xuyên tuần tra, thu giữ gỗ lậu ở các vùng rừng

Lực lượng chức năng huyện Bác Ái thường xuyên tuần tra, thu giữ gỗ lậu ở các vùng rừng

Hơn 1 giờ sau, số lâm tặc nói trên kéo thêm người quay trở lại, dùng cây, gậy, đá tấn công, gây thương tích cho 11 người của Tổ cộng đồng bảo vệ rừng. Trong đó, có 2 người bị thương nặng phải cấp cứu, điều trị tại bệnh viện huyện, 9 người bị thương nhẹ.

Nhóm "lâm tặc" này còn đập phá tài sản tại nhà riêng của những người bảo vệ rừng, phá nát chốt bảo vệ rừng. Sau đó, các đối tượng kéo về nhà riêng của bà Phan Thị Ba tại thôn Ma Lâm (Phước Tân - Bác Ái).

Chưa dừng lại ở hành vi càn quấy, manh động nói trên, sáng 2-3, bà Phan Thị Ba cùng chồng và một số thanh niên tiếp tục kéo đến nhà riêng của ông Pi Năng Xuyến (Trưởng thôn Ma Lâm, tổ trưởng Tổ cộng đồng bảo vệ rừng Ma Lâm), đánh gây thương tích  nặng cho ông Xuyến.

Khi lực lượng bảo vệ rừng của Công ty Tân Tiến và xã đội Phước Tân can thiệp, nhóm côn đồ mới bỏ về.

Trước sự càn quấy của bà Ba, sáng 5-3, các lực lượng chức năng khi tuần tra dã phát hiện tại chòi rẫy của bà Phan Thị Ba nhiều gỗ lậu với số lượng 4,75 m3 gỗ xẻ thành phẩm. Cơ quan chức năng đã lập biên bản thu giữ.

Ông Trịnh Minh Hoàng cho rằng với những hành vi vừa nêu của vợ chồng bà Ba và các đối tượng tham gia đánh người, lẽ ra Công an huyện Bác Ái phải nhanh chóng xử lý, không thể để số "lâm tặc" này nhởn nhơ, thách thức pháp luật, gây lo sợ cho những người tham gia bảo vệ rừng ở địa phương.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo