xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xuất hiện bằng chứng máy bay Nga rơi vì bom?

P.Nghĩa (Theo Daily Mail)

(NLĐO) – Báo Komsomolskaya Pravda (Nga) hôm 5-11 đăng tải hình ảnh các mảnh vỡ của chiếc Airbus A321 bị rơi tại bán đảo Sinai – Ai Cập, trong đó cho thấy thân máy bay có những vết thủng lỗ chỗ dường như do mảnh bom từ bên trong gây ra.

Một số mảnh vỡ còn xuất hiện các lỗ hổng với phần viền bị cong ra phía ngoài. Tờ Komsomolskaya Pravda cho biết đó có thể là kết quả của một vụ nổ bom từ bên trong thân máy bay. Ngoài ra, các lỗ nhỏ cũng được tìm thấy ở cửa thoát hiểm đằng sau chiếc Airbus A321.

“Những cái lỗ này có thể là do những viên bi kim loại mà các phần tử khủng bố hay dùng để chế tạo bộ phận gây sát thương trong những quả bom gây ra” - tờ báo nhận định.

Các chuyên gia Nga cho rằng trên thi thể các nạn nhân không có dấu hiệu của thuốc nổ. Tuy nhiên, một quan chức hàng không nước này hôm 4-11 cho biết cuộc điều tra đang hướng tới khả năng một vật thể đặt trong máy bay là nguyên nhân gây ra thảm kịch này.

 

img

 

Các lỗ thủng trên thân máy bay do tác động từ bên trong. Ảnh: Daily Mail
Các lỗ thủng trên thân máy bay do tác động từ bên trong. Ảnh: Daily Mail

 

Điều này củng cố giả thuyết của một nguồn tin an ninh Mỹ và châu Âu cho biết các bằng chứng hiện tại chỉ ra khả năng chiếc máy bay Nga rơi ở bán đảo Sinai – Ai Cập bị nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đặt bom. 

Theo hãng tin Reuters, các nguồn tin trên nhấn mạnh họ vẫn chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân vụ tai nạn. Một số bằng chứng thu được ban đầu (chưa tính dữ liệu hộp đen) hướng tới giả thuyết máy bay bị đặt bom và nổ trên không trung.

Cùng với tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công của IS, họ tạm thời kết luận khả năng máy bay bị phá hủy bởi một quả bom là cao nhất. Trong một tuyên bố được phát đi trên internet ngày 4-11, IS nói chúng làm rơi máy bay nhưng "không có nghĩa vụ phải giải thích đã làm như thế nào". 

"Bọn ta sẽ công bố máy bay bị bắn rơi như thế nào vào thời điểm và theo cách bọn ta muốn" - đoạn ghi âm cho biết.

 


Một mảnh vỡ của chiếc Airbus A321 tại hiện trường. Ảnh: Polaris

Một mảnh vỡ của chiếc Airbus A321 tại hiện trường. Ảnh: Polaris

 

Giám đốc Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia Nga (RNCMC) Alexei Smirnov hôm 5-11 thông báo lực lượng cứu hộ đã hoàn tất công đoạn tìm kiếm khu vực 33 km vuông xung quanh hiện trường vụ rơi máy bay. Những ngày sắp tới, vùng tìm kiếm sẽ được mở rộng tới 40 km vuông.

Theo Thứ trưởng Bộ Khẩn cấp Nga Leonid Belyaev, thi thể của 19 hành khách đã được giao cho người thân để đưa đi an táng trong ngày 5 hoặc 6-11 sau khi mọi thủ tục xét nghiệm và nhận dạng hoàn tất. Cho đến nay, thi thể của 58 nạn nhân đã được xác định.

Chiếc Airbus A321 mang số hiệu 9268 của hãng hàng không Kogalymavia (Metrojet – Nga) chở 224 hành khách và thành viên phi hành đoàn bị rơi hôm 31-10 tại bán đảo Sinai - Ai Cập, giết chết toàn bộ người trên khoang. Các mảnh vỡ máy bay trải dài trên diện tích gần 8 km vuông.

 

Đám tang của nạn nhân Alexei Alexeyev, 31 tuổi, được tổ chức ngày 5-11. Ảnh: Reuters
Đám tang của nạn nhân Alexei Alexeyev, 31 tuổi, được tổ chức ngày 5-11. Ảnh: Reuters

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo