xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xe buýt phi xuống vực ở Pakistan, xe lao vào đám đông ở Đức

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Một chiếc xe buýt chạy quá tốc độ lao ra khỏi con đường núi chật hẹp xuống vực ở phía Tây Nam Pakistan, khiến 22 hành khách bao gồm cả phụ nữ và trẻ em thiệt mạng.

AP dẫn lời quan chức chính phủ Pakistan Mohammad Qasim cho biết vụ tai nạn xảy ra tại huyện Qilla Saifullah thuộc tỉnh Baluchistan. Lực lượng cứu hộ đã vận chuyển các thi thể tới bệnh viện gần đó. Ông Qasim nói thêm dường như không còn người nào sống sót.

Thân nhân của 22 hành khách thiệt mạng đang tới bệnh viện để nhận thi thể. Nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn đang được làm rõ. Cảnh sát đang xem xét khả năng trục trặc kỹ thuật hoặc lỗi do con người.

Một nhân chứng tên Abdul Ali kể với AP rằng anh đang lái xe gắn máy thì nhìn thấy chiếc xe buýt chạy rất nhanh. Tài xế sau đó mất lái khiến chiếc xe buýt rơi xuống một khe núi ở độ cao 1.572 m. 

Xe buýt phi xuống vực ở Pakistan, xe lao vào đám đông ở Đức - Ảnh 1.

Vụ tai nạn xảy ra tại huyện Qilla Saifullah thuộc tỉnh Baluchistan. Ảnh: AP

Người dân từ một ngôi làng lân cận nhanh chóng báo cảnh sát và họ vội vã tới hiện trường. Ali cũng tham gia cứu hộ, giúp đưa các thi thể tới bệnh viện bằng xe cứu thương. 

Qillah Saifullah nằm cách Quetta, thủ phủ tỉnh Baluchistan, khoảng 200 km về phía Bắc.

Tổng thống Pakistan Arif Alvi và các quan chức chính phủ khác đã gửi lời chia buồn về vụ tai nạn thương tâm, đồng thời ra lệnh cho nhà chức trách vận chuyển thi thể của các hành khách về với gia đình họ.

Trong một diễn biến khác, một đoàn tàu chở khách bị trật bánh ở miền Đông Iran ngày 8-6 khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và 47 người bị thương.

Xe buýt phi xuống vực ở Pakistan, xe lao vào đám đông ở Đức - Ảnh 2.

Đoàn tàu chở khách bị trật bánh ở miền Đông Iran ngày 8-6. Ảnh: AP

Đoàn tàu chở khoảng 350 người, đi từ Tabas, cách thủ đô Tehran khoảng 550 km về phía Đông Nam, tới TP Yazd. Nó va vào một chiếc máy xúc khi đi qua đường hầm ở vùng nông thôn. 

Một hành khách bị thương nói với kênh truyền hình nhà nước Iran: “Những hành khách bị ném như những quả bóng trên không trung". 

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã gửi lời chia buồn về vụ tai nạn và thông báo tiến hành điều tra để tìm ra nguyên nhân.

Lao xe ở Berlin

Ít nhất 1 người thiệt mạng và 12 người bị thương sau khi một chiếc xe hơi lao vào đám đông người đi bộ tại khu mua sắm nổi tiếng Tauentzienstrasse ở thủ đô Berlin - Đức vào sáng 8-6 (giờ địa phương). Cảnh sát cho biết tài xế chiếc xe hơi đã bị bắt giữ.

Người phát ngôn cảnh sát Berlin nói với đài ABC News rằng chưa rõ động cơ và không chắc vụ việc có liên quan đến khủng bố hay không.

Hiện trường nằm gần Breitscheidplatz, quảng trường công cộng ở Berlin, nơi 13 người thiệt mạng sau khi một kẻ cực đoan cố tình lao xe tải vào chợ Giáng sinh năm 2016.

1

Hiện trường vụ lao xe. Ảnh: AP

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo