xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vừa thông báo rút thêm quân, tên lửa đã phóng tới đại sứ quán Mỹ ở Iraq

Cao Lực

(NLĐO) – Bốn quả tên lửa đã rơi xuống một khu vực được canh phòng nghiêm ngặt ở thủ đô Baghdad - Iraq, quân đội Iraq cho biết trong một tuyên bố hôm 17-11.

Theo quân đội Iraq, 4 quả tên lửa đã rơi xuống Vùng Xanh – nơi tọa lạc của các tòa nhà chính phủ Iraq và cơ quan ngoại giao nước ngoài, trong đó có Đại sứ quán Mỹ. Chúng được phóng từ khu vực lân cận thuộc quận al-Alf Dar ở New Baghdad.

Một số quan chức giấu tên của Iraq tiết lộ với hãng tin AP rằng vụ tấn công khiến ít nhất 2 nhân viên an ninh bị thương.

Bốn quả tên lửa đã rơi xuống một khu vực được canh phòng nghiêm ngặt ở thủ đô Baghdad

Trong khi đó, theo Sputnik, vụ tấn công khiến 1 bé gái thiệt mạng và 5 dân thường bị thương.

Vụ việc diễn ra chưa đầy 1 tiếng sau khi Mỹ công bố kế hoạch cắt giảm binh sĩ ở Iraq từ 3.000 người xuống còn 2.000 người.

Thông tin về một số vụ nổ lớn, theo sau bởi tiếng đạn nổ liên tục cùng những vệt lửa đỏ trên bầu trời cho thấy hệ thống phòng không C-RAM của Đại sứ quán Mỹ đã được triển khai.

Vừa thông báo rút thêm quân, tên lửa đã phóng tới đại sứ quán Mỹ ở Iraq - Ảnh 2.

Ảnh chụp được cho là từ vụ tấn công hôm 17-11. Ảnh: Twitter

Theo đài Al Jazeera, những vụ tấn công thường xuyên nhằm vào Đại sứ quán Mỹ đã khiến Washington giận dữ, đe dọa chấm dứt sứ mệnh ngoại giao của họ ở Baghdad và gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao trước thềm bầu cử Mỹ hồi đầu tháng này.

Trước đó, vào giữa tháng 10, các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn tuyên bố sẽ tạm hoãn các cuộc tấn công nhằm vào sự hiện diện của Mỹ ở Iraq, trong đó có đại sứ quán, nếu lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu rút khỏi quốc gia này.

Mỹ dẫn đầu một lực lượng liên quân quốc tế tấn công Iraq vào năm 2003 và lật đổ cựu lãnh đạo Saddam Hussein. Hiện tại, lực lượng này còn khoảng 3.000 binh sĩ đóng quân trên khắp Iraq và là một phần của liên quân do Mỹ dẫn đầu hỗ trợ quốc gia này chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kể từ năm 2014.

Từ tháng 10-2019, hàng chục cuộc tấn công tên lửa và bom đã được triển khai nhằm vào binh sĩ, đại sứ quán nước ngoài khác trên khắp Iraq.

Đáp lại, Mỹ đã ném bom nhóm vũ trang Kataib Hezbollah và những phe phái ủng hộ Iran mà họ cho là đứng sau các cuộc tấn công trên.

Vừa thông báo rút thêm quân, tên lửa đã phóng tới đại sứ quán Mỹ ở Iraq - Ảnh 3.

Ảnh chụp khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ tại Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad - Iraq. Ảnh: EPA

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo