xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vừa đọc tin, vừa ngơ ngác hỏi "Có thật không?"

Hoài Vy (Theo 24/7 Wall St)

(NLĐO) - Gác sang một bên những câu chuyện về tham nhũng, thông tin sai lệch, âm mưu và bạo lực, năm 2019 vừa kết thúc không thiếu những tin tức kỳ lạ.

Từ những tội ác vụng về đến những con vật có một không hai được sinh ra cho đến những câu chuyện như vụ trộm cướp đồ trang sức hoàng gia và vượt ngục, năm 2019 được xem là một năm nổi bật với những điều kỳ lạ. 

Xin giới thiệu với bạn đọc một số bản tin kỳ lạ nhất trong năm 2019 đã được website 24/7 Wall St. (Mỹ) tập hợp.

"Phim giả tưởng" Smollett (ngày 29-1)

Nhiều người đã bị sốc khi nam diễn viên người Mỹ Jussie Smollett, 37 tuổi, kể anh ta bị 2 người đàn ông da trắng vừa tấn công vừa la mắng. Theo lời Smollett, họ đánh anh ta, đổ hóa chất lên người và buộc một sợi dây quanh cổ anh ta.

Vừa đọc tin, vừa ngơ ngác hỏi Có thật không? - Ảnh 1.

Diễn viên Jussie Smollett. Ảnh: AP

Sau đó, sự thật lộ ra rằng vụ hành hung do chính Smollett dàn dựng. Hai người đàn ông được nhìn thấy trong đoạn video quay sự việc trên khai với cảnh sát rằng Smollett trả tiền cho họ để ngụy tạo một hành động gây hận thù.

Cảnh sát cho biết nam diễn viên đã dàn dựng kịch bản này vì anh ta không hài lòng với mức lương của mình. Anh ta bị buộc tội khai man với cảnh sát nhưng sau đó không bị truy tố.

Trao "nhân quyền" cho cây và hồ (ngày 26-2)

Khi ô nhiễm tàn phá Ngũ Đại Hồ (biên giới Mỹ - Canada) và các khu vực xung quanh, thành phố Toledo, bang Ohio - Mỹ đã áp dụng một giải pháp khác thường. Người dân đề xuất "dự luật về quyền" cho hệ sinh thái của hồ Erie, giáp ranh với thành phố.

Biện pháp mang tính biểu tượng này được thông qua trong một cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 2-2019 và cho hồ Erie và hệ sinh thái xung quanh đó quyền "tồn tại, phát triển và phát triển tự nhiên".

Tù nhân giả con gái mình để vượt ngục (ngày 5-8)

Vừa đọc tin, vừa ngơ ngác hỏi Có thật không? - Ảnh 2.

Clauvino da Silva ăn mặc như con gái y để trốn khỏi nhà tù nhưng bất thành. Ảnh: SKY NEWS

Clauvino da Silva, một thủ lĩnh băng đảng ma túy, nghĩ ra một kế hoạch "tuyệt vời" để trốn thoát khỏi nhà tù ở Rio de Janeiro - Brazil. Sau khi cô con gái tuổi teen đến thăm, y đã đội tóc giả, đeo kính, mang mặt nạ và mặc bộ trang phục phụ nữ rồi bước ra cửa trước.

Tuy nhiên, các lính canh nhận thấy sự căng thẳng của "cô gái" và phá hỏng kế hoạch của da Silva, buộc y tiếp tục thi hành phần còn lại của bản án gần 74 năm tù giam.

Tổng thống Trump muốn mua Greenland (ngày 15-8)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rơi vào một cuộc tranh cãi địa chính trị bất ngờ hồi tháng 8 khi tờ Wall Street Journal đưa tin ông muốn Mỹ mua lãnh thổ Greenland của Đan Mạch.

Mặc dù hòn đảo có tầm quan trọng chiến lược, hành vi mua lãnh thổ của một quốc gia khác là rất bất thường. Thủ tướng Đan Mạch gọi đề nghị này là "vô lý".

UFO có thể có thật (ngày 10-9)

Vừa đọc tin, vừa ngơ ngác hỏi Có thật không? - Ảnh 3.

Người Mỹ vẫn hoài nghi về vật thể bay không xác định. Ảnh: ISTOCK

Trong một câu chuyện gây xôn xao dư luận hồi tháng 9, quân đội Mỹ đã xác nhận 3 video nổi tiếng được công bố năm 2017 với hình ảnh các vật thể bay không xác định (UFO) trong đó là có thật. Trong video từ năm 2004, một vật thể được nhìn thấy bay rất nhanh - đến nỗi ngay cả các bộ cảm biến tiên tiến cũng không thể "bắt được" nó.

Sau nhiều năm im lặng, một phát ngôn viên của Hải quân Mỹ nói rằng các video này là thực mặc dù chúng chưa được làm sáng tỏ để công bố hoặc giải mật.

Đột kích "Vùng 51" (ngày 20-9)

Một sự kiện trên Facebook có tiêu đề "Đột kích Vùng 51: Họ không thể ngăn chặn tất cả chúng ta" nhanh chóng lan truyền.

Bài đăng cho rằng nếu đủ số người chạy vào "Vùng 51", căn cứ quân sự từ lâu đã có tin đồn lưu trữ UFO, những người lọt vào đây sẽ có thể lên đĩa bay và "nhìn thấy người ngoài hành tinh".

Vừa đọc tin, vừa ngơ ngác hỏi Có thật không? - Ảnh 4.

Người Mỹ vẫn hoài nghi về vật thể bay không xác định. Ảnh: ISTOCK

Hơn 2 triệu người sử dụng Facebook đáp lại rằng muốn họ tham dự sự kiện ngày 20-9. Thế nhưng, vào thời điểm đó, không có cuộc đột kích hàng loạt nào. Thay vào đó, chỉ có khoảng 1.500 người có mặt và họ đành mở hội âm nhạc nho nhỏ.

Tài khoản ẩn danh của ông Romney (ngày 20-10)

Các chính khách thường để nhân viên điều hành các tài khoản Twitter chính thức của họ. Thế nhưng, khi họ muốn đăng bài và thích ẩn danh như chúng ta thì sao? Riêng trường hợp thượng nghị sĩ bang Utah - Mỹ, Mitt Romney, ông ta đã tạo một tài khoản ẩn danh.

Vừa đọc tin, vừa ngơ ngác hỏi Có thật không? - Ảnh 5.

Tài khoản Twitter không chính thức của thượng nghị sĩ Mitt Romney. Ảnh: TWITTER

Thám tử Twitter Ashley Feinberg, một cây bút của tạp chí Slate, đã thu thập bằng chứng cho thấy ông Romney có một tài khoản với bút danh "Pierre Delecto". Tài khoản này chỉ trích Tổng thống Trump và ủng hộ lợi ích của ông Romney.

Cuối cùng, ông Romney đã thừa nhận tài khoản này là của mình và sau đó đã đặt nó ở chế độ riêng tư.

Thực khách điều hành nhà hàng (ngày 3-11)

Vừa đọc tin, vừa ngơ ngác hỏi Có thật không? - Ảnh 6.

Thực khách phụ giúp công việc do nhà hàng chỉ có một nhân viên làm việc. Ảnh: COURTESY

Để thể hiện lòng mến khách của người miền Nam và trong tình thế thiếu hụt nhân viên, nhà hàng Waffle House ở TP Birmingham, bang Alabama - Mỹ đã để cho một số thực khách trở thành nhân công của Waffle House. Do trục trặc về lịch trình làm việc, chỉ còn một nhân viên điều hành toàn bộ nhà hàng, các thực khách bắt đầu mỗi người góp một tay, người làm món ăn, người dọn bàn...

Một phát ngôn viên của nhà hàng Waffle House cho biết hành động thiện chí của thực khách được đánh giá cao nhưng ông ta vẫn thích nhân viên của chuỗi nhà hàng này làm việc hơn.

Chó con mọc đuôi trên trán (ngày 12-11)

Vừa đọc tin, vừa ngơ ngác hỏi Có thật không? - Ảnh 7.

"Narwhal", chó con mọc đuôi trên trán. Ảnh: KSTP

Một con chó con 10 tuần tuổi bị bỏ rơi khiến cư dân mạng xúc động mạnh nhờ một nét độc đáo trên cơ thể. Con chó có một khuyết tật bẩm sinh làm cho nó có một cái đuôi nhỏ ngay giữa trán. Đó là lý do nó được đặt tên là "Narwhal", liên tưởng đến loại cá voi to lớn "có ngà" ở Bắc Cực.

Con chó con hoàn toàn khỏe mạnh và không gặp phải bất kỳ biến chứng hoặc sự khó chịu nào từ cái đuôi ngược ngạo này.

Vịt thắng kiện người (ngày 19-11)

Vừa đọc tin, vừa ngơ ngác hỏi Có thật không? - Ảnh 8.

Nếu vịt kêu "cạc cạc", chúng được pháp luật bảo vệ ở Pháp. Ảnh: PIXABAY

Một tòa án địa phương ở miền Tây Nam nước Pháp phán quyết rằng đàn vịt 60 con thuộc quyền sở hữu của bác nông dân Dominique Douthe được phép... tiếp tục kêu vì tiếng kêu của chúng trong giới hạn chấp nhận được.

Trước đó, một người hàng xóm mới dọn đến, ở cách đó 50 m, đã đệ đơn kiện tiếng kêu của đàn vịt quá lớn và yêu cầu giảm bớt số lượng vịt ông Douthe nuôi.

Vụ trộm táo tợn (ngày 25-11)

Trong vụ trộm giống như phim này, 2 tên trộm đã kiếm được khoảng 1 tỉ USD sau khi cuỗm một số cổ vật nạm ngọc. Khoảng 100 món đồ quý không được bảo hiểm đã bị chúng chôm từ Viện Bảo tàng Dresden Green Vault của Đức vào tháng 11.

Vừa đọc tin, vừa ngơ ngác hỏi Có thật không? - Ảnh 9.

Một số cổ vật quý giá tại Viện Bảo tàng Dresden Green Vault. Ảnh: EPA

Bọn trộm đã phá vỡ cửa sổ để đột nhập viện bảo tàng, dùng rìu phá tủ trưng bày và lấy đi những đồ vật quý trong bộ sưu tập có từ thế kỷ 18.

Mặc dù viện bảo tàng bị ngắt điện, một camera giám sát vẫn hoạt động và ghi lại được cảnh 2 tên trộm đột nhập. Cảnh sát cho biết toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong vài phút và chúng rời đi trên một chiếc xe Audi A6.

Khi thông tin này được công bố, những tên trộm vẫn chưa bị bắt.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo