xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ quan chức ngoại giao Mỹ trúng bệnh lạ ở Cuba: Ổ bệnh ở khách sạn Capri?

Bảo Hạnh (Theo RT,AP)

(NLĐO) - Những câu chuyện chưa có lời giải đáp về việc các nhà ngoại giao Mỹ trở thành nạn nhân trong cuộc "tấn công sức khỏe" tại Cuba đang trở nên bí ẩn hơn sau phát hiện mới của hãng tin AP.

Các chi tiết xung quanh vụ việc được Nhà Trắng gọi là "sự cố" rất ít ỏi, kể cả nguyên nhân. Tất cả thông tin phổ biến nhất chỉ là nhân viên ngoại giao Mỹ mắc phải "một số triệu chứng về thể chất" khi làm việc tại Cuba.

Hãng tin AP dẫn lời một số quan chức cho biết các triệu chứng bao gồm mất thính giác, gặp khó khăn khi nói chuyện, tập trung hoặc nhớ lại những từ ngữ nhất định. Một số người còn bị phù não, chóng mặt, buồn nôn, đau đầu nghiêm trọng, gặp vấn đề về thăng bằng và ù tai kéo dài.

Theo lời các quan chức, sự cố này xảy ra tại nhà của các nhân viên Mỹ và trong khách sạn Hotel Capri. Hãng AP đã gặp gỡ một luật sư mới trong vụ việc vào ngày 14-9 nhưng dường như những thông tin khai thác được chỉ khiến mọi việc thêm rối rắm. Theo thông tin mới được phát hiện, một số triệu chứng chỉ bị giới hạn trong những phòng nhất định hoặc trong các khu vực của phòng.

Vụ quan chức ngoại giao Mỹ trúng bệnh lạ ở Cuba: Ổ bệnh ở khách sạn Capri? - Ảnh 1.

Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Havana - Cuba. Ảnh: REUTERS

Cụ thể là trong trường hợp của một nhà ngoại giao Mỹ nghe thấy "tiếng rít lớn" khi nằm trên giường. Tuy nhiên, âm thanh đó sẽ biến mất khi nhân viên trên di chuyển ra chỗ khác và rồi lại bắt đầu khi người này trở lại giường. "Giống như thể ông ấy bước qua một bức tường vô hình cắt ngang căn phòng" - trích bài báo của AP.

Được biết, nhà ngoại giao này cũng bị mất thính giác và gặp khó khăn khi nói chuyện giống như rất nhiều nạn nhân khác. Trong khi một số người cảm thấy sự rung lắc và những âm thanh giống như tiếng reng lớn hoặc tiếng kêu the thé giống tiếng dế, những người khác lại nghe thấy tiếng rít.

Rất nhiều nạn nhân cho biết các vụ tấn công dường như xảy ra vào buổi tối và nổ ra trong vài phút. Tuy nhiên, cũng có những người không nghe thấy hoặc cảm thấy gì nhưng vẫn mắc phải các triệu chứng.

Ông Fulton Armstrong, một cựu quan chức của Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) từng làm việc tại thủ đô Havana, thừa nhận ông không hiểu lý do vì sao 21 nhân viên Mỹ lại bị các triệu chứng trên. "Không có giải thích hợp lý nào, chỉ là bí ẩn nối tiếp bí ẩn" - ông Armstrong nói.

Ngoài "bí ẩn", có lẽ không còn từ ngữ thích hợp nào khác để diễn tả sự việc. Mặc dù nghi vấn ban đầu rơi vào khả năng sử dụng thiết bị sóng âm, các chẩn đoán tổn thương não nhẹ lại khiến tất cả giới chức trách liên quan đến vụ điều tra trở nên bối rối vì triệu chứng này khó có thể do âm thanh gây ra.

Các nhà điều tra đã đặt ra các thuyết âm mưu như đây là một vụ tấn công có chủ ý, một vụ lừa đảo của lực lượng an ninh, do nước thứ 3 như Nga gây ra hoặc tổng hợp các khả năng trên. Ngoài ra, họ còn cân nhắc khả năng đây có thể là một hoạt động gián điệp tinh vi không diễn ra theo kế hoạch.

Tuy nhiên, dù là giả thuyết nào, vẫn không có cách giải thích hợp lý cho vụ việc. Các chuyên gia về âm thanh lẫn sức khỏe đều rối trí giống chính phủ Mỹ khi không tìm ra thiết bị sóng âm nào có thể giải thích các phản ứng cơ thể trên.

Vụ quan chức ngoại giao Mỹ trúng bệnh lạ ở Cuba: Ổ bệnh ở khách sạn Capri? - Ảnh 2.

Khách sạn Capri. Ảnh: AP

Ngay cả động cơ cũng không rõ ràng, đặc biệt là khi "gần 10 nhà ngoại giao Canada" cũng bị ảnh hưởng trong vụ việc, theo lời một quan chức nước này. Không giống như Mỹ, Canada đã duy trì quan hệ hòa bình với Cuba trong hàng thập kỷ.

Cả Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cảnh sát Hoàng gia Canada đều đến Havana để điều tra vụ việc vào đầu năm nay, lục soát các căn phòng và tìm kiếm những thiết bị khả nghi. Tuy nhiên, họ không tìm được bất cứ thứ gì.

Mặc dù Mỹ đã ngừng buộc tội Cuba thực hiện các cuộc tấn công nhưng Washington vẫn trục xuất 2 nhà ngoại giao Cuba vào tháng 8 và cáo buộc Havana thất bại trong việc bảo vệ người Mỹ hoạt động trong nước.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Cuba khẳng định nước này "chưa bao giờ và cũng không bao giờ cho phép lãnh thổ Cuba bị sử dụng cho bất kỳ hành động nào chống lại các đại sứ ngoại giao được công nhận hoặc gia đình họ và không có ngoại lệ". Havana đã thề sẽ hợp tác toàn diện và xem đây là sự kiện "quan trọng bậc nhất".

Hồi tháng 6, Tổng thống Donald Trump đã chọc giận Cuba khi thông báo ông sẽ đảo ngược phần lớn các chính sách mở rộng du lịch ở Cuba từ thời Tổng thống Barack Obama. Theo ông Donald Trump, đây là "một thỏa thuận kinh khủng và sai lạc".

Đáp trả hành động này, Havana tuyên bố "cảm thấy cực kỳ quan ngại về sự tôn trọng và đảm bảo nhân quyền ở đất nước đó (Mỹ)" và gọi cáo buộc của ông Donald Trump chống lại Cuba là trường hợp "tiêu chuẩn kép".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo