xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ ông Kim Jong-nam: Hai nữ nghi phạm đối mặt án tử

Xuân Mai

Tổng chưởng lý Malaysia Mohamed Apandi Ali hôm 28-2 xác nhận 2 nữ nghi phạm trong vụ sát hại ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, sẽ chính thức bị buộc tội mưu sát trong ngày 1-3.

“Họ sẽ bị buộc tội tại tòa theo điều 302 của Bộ Luật Hình sự Malaysia” - ông Ali trả lời Reuters về trường hợp của Siti Aisyah, 25 tuổi, người Indonesia và Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, người Việt Nam. Điều luật này có mức án cao nhất là tử hình.

Đề cập nghi phạm Triều Tiên Ri Jong-chol, chuyên gia hóa chất 47 tuổi, tổng chưởng lý Malaysia cho hay vẫn chưa có quyết định truy tố người này. Trước đó, truyền thông Malaysia đưa tin cả 3 nghi phạm sẽ đối mặt cáo buộc giết người.

Hai nữ nghi phạm bị bắt trong vòng 2 ngày sau cái chết của nạn nhân hôm 13-2. Theo đài BBC, họ bị cáo buộc tấn công nạn nhân bằng chất độc thần kinh VX tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Tuy nhiên, 2 người khai rằng họ nghĩ mình đang tham gia một trò đùa trong một chương trình truyền hình thực tế.

Nghi phạm Siti Aisyah (trái) và Đoàn Thị Hương Ảnh: REUTERS
Nghi phạm Siti Aisyah (trái) và Đoàn Thị Hương Ảnh: REUTERS

Kể từ khi nghi phạm Ri Jong-chol sa lưới vào ngày 18-2, cảnh sát Malaysia vẫn chưa bắt giữ thêm người nào trong số 7 nghi phạm Triều Tiên đang bị truy nã. Ba người trong số này được cho là vẫn còn ở Malaysia, gồm Hyong Kwang Song (44 tuổi, Bí thư thứ 2 tại Đại sứ quán Triều Tiên), Kim Uk-il (37 tuổi, nhân viên hãng hàng không Air Koryo - Triều Tiên) và Ri Ji U (30 tuổi). Trong khi đó, 4 người còn lại rời khỏi Malaysia ngay trong ngày xảy ra vụ việc và được cho là đã trở về Triều Tiên. Giới chức Malaysia đang truy bắt họ với sự giúp đỡ của Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol).

Cùng ngày, theo AP, cựu Phó đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Ri Tong Il cho biết các nhà ngoại giao nước này đã đến Malaysia để tìm cách đưa thi thể nạn nhân về nước và đưa nghi phạm Ri Jong-chol ra ngoài. Phát biểu bên ngoài Đại sứ quán Triều Tiên ở thủ đô Kuala Lumpur, ông Ri nói chuyến đi của phái đoàn còn nhằm “phát triển mối quan hệ hữu nghị” giữa Triều Tiên và Malaysia.

Theo AP, dù Malaysia đã xác nhận người bị sát hại là ông Kim Jong-nam nhưng phía Triều Tiên cho đến giờ vẫn khẳng định nhân vật này chỉ là một công dân Triều Tiên mang hộ chiếu ngoại giao.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo