xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ MH370: Phát hiện thêm 2 mảnh vỡ tại Madagascar

P.Nghĩa (Theo BBC)

(NLĐO) – Hai mảnh vỡ nghi thuộc về chuyến bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) vừa được một người đàn ông tìm thấy trên bờ biển Madagascar.

Theo đài BBC, luật sư Blaine Gibson đến từ TP Seattle – Mỹ là người phát hiện các mảnh vỡ nói trên. Ông Gibson cũng chính là người tìm thấy mảnh vỡ nghi thuộc về MH370 ở Mozambique.

Các mảnh vỡ mới nhất trôi dạt trên bãi biển Riake, đảo Nosy Boraha, Đông Bắc Madagascar. Kỹ sư người Anh Don Thompson thuộc nhóm điều tra quốc tế vụ MH370 mất tích, cho rằng một trong hai mảnh vỡ do ông Gibson phát hiện là mặt sau của một chiếc ghế ngồi. Mảnh còn lại được cho là phần cánh.

“Tôi chắc chắn 99,9% đó là mặt sau của một chiếc ghế máy bay. Màu vải trùng khớp với ghế của hãng hàng không Malaysian Airlines” – ông Thompson khẳng định với đài BBC.

Ông Gibson và 2 mảnh vỡ tìm thấy ở Đông Bắc Madagascar. Ảnh: BBC
Ông Gibson và 2 mảnh vỡ tìm thấy ở Đông Bắc Madagascar. Ảnh: BBC

img


Ảnh: BBC

Ảnh: BBC

Luật sư Gibson cho biết ông đã gửi hình ảnh chụp các mảnh vỡ tới Cục An toàn Giao thông vận tải Úc (ATSB) cũng như giới chức Malaysia để xác định thêm. Ông cũng sẵn sàng bàn giao toàn bộ mảnh vỡ cho nhà chức trách ở Madagascar.

Trong ngày 9-6, phát ngôn viên ATSB thông báo họ đang điều tra 1 mảnh vỡ được tìm thấy trên đảo Kangaroo ở Nam Úc. Một dòng chữ in trên đó có nội dung: “Caution No Step” (Chú ý. Không bước lên), nằm lẫn trong đám rong biển.

Chính quyền Canberra dẫn đầu cuộc tìm kiếm một thời gian ngắn sau khi chuyến bay số hiệu MH370 chở theo 239 người trên khoang biến mất hồi tháng 3-2014. Máy bay khi ấy đang trên hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, nhiều khả năng đã rơi ở phía Nam Ấn Độ Dương.

Malaysia và Trung Quốc cũng triển khai lực lượng hỗ trợ cuộc tìm kiếm nhưng bí mật về chiếc máy bay xấu số vẫn chưa có lời giải thích. Tổng cộng 105.000 km vuông nằm trong khu vực “Vành đai thứ 7” đã được rà soát. Tuy nhiên, tung tích chiếc MH370 vẫn bặt vô âm tín.

5 mảnh vỡ phát hiện trước đó nghi của MH370

1. Mảnh vỡ trên đảo Reunion- Pháp, tìm thấy hồi tháng 7-2015. Đến tháng 9-2015, mảnh vỡ này được xác nhận thuộc về chuyến bay mất tích.

2. Mảnh vỡ trôi dạt tại khu vực giữa Mozambique và Madagascar, tìm thấy hồi tháng 12-2015. Đây là bộ phận ổn định ngang thuộc phần đuôi máy bay.

3. Mảnh vỡ trôi dạt trên bãi biển Mozambique tháng 1-2016, trên ghi dòng chữ "No Step" (Không bước lên).

4. Mảnh vỡ là một phần nắp động cơ in logo hãng Rolls-Royce, tìm thấy vào tháng 3-2016 ở Vịnh Mossel, Nam Phi.

4 mảnh vỡ tìm thấy từ tháng 7-2015 đến tháng 3-2016. Ảnh: ATSB
4 mảnh vỡ tìm thấy từ tháng 7-2015 đến tháng 3-2016. Ảnh: ATSB

5. Mảnh vỡ nằm trong bảng điều khiển tìm thấy ở đảo Rodrigues, Mauritius tháng 3-2016.

Mảnh vỡ tìm thấy ở đảo Rodrigues, Mauritius tháng 3-2016. Ảnh: BBC
Mảnh vỡ tìm thấy ở đảo Rodrigues, Mauritius tháng 3-2016. Ảnh: BBC

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo