15/01/2020 07:16

Vụ máy bay Ukraine bị bắn hạ: Canada ngầm trách Mỹ

Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 13-1 khẳng định 176 người, trong đó có 57 người Canada, trên chuyến bay mang số hiệu PS572 của Hãng hàng không quốc gia Ukraine (UIA) đã không mất mạng nếu căng thẳng Mỹ - Iran không leo thang.

"Đây là điều xảy ra khi xung đột và chiến tranh nổ ra. Những người dân vô tội gánh chịu hậu quả. Tôi đã nói về nỗi đau và mất mát to lớn mà người dân Canada đang phải cảm nhận. Chúng ta cần những câu trả lời rõ ràng về việc thảm kịch này xảy ra như thế nào và làm cách nào để bảo đảm nó không lặp lại" - ông Trudeau nói, đồng thời nhấn mạnh công lý phải được thực thi.

Theo đài Al Jazeera, một số quan chức Canada quy trách nhiệm một phần cho Tổng thống Mỹ Donald Trump - người ra lệnh không kích ám sát Thiếu tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh Lực tượng Quds tinh nhuệ của Iran, khiến căng thẳng khu vực leo thang.

Dù vậy, Thủ tướng Trudeau không chỉ trích trực tiếp Tổng thống Donald Trump, chỉ nói rằng giá như Canada được Mỹ cảnh báo trước khi cuộc không kích trên diễn ra.

Vụ máy bay Ukraine bị bắn hạ: Canada ngầm trách Mỹ - Ảnh 1.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau phát biểu tại lễ tưởng niệm các nạn nhân Canada thiệt mạng trong vụ rơi máy bay số hiệu PS572 của Hãng hàng không Ukraine (UIA) ở Đại học Alberta Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump khẳng định không quan tâm lắm đến việc liệu Thiếu tướng Soleimani có phải là một mối đe dọa khẩn cấp hay không, bởi "quá khứ khủng khiếp của hắn ta". 

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr khẳng định việc ám sát Thiếu tướng Soleimani là một phần trong chiến lược răn đe lớn hơn - trái ngược với lời giải thích trước đó của chính quyền Tổng thống Donald Trump nói rằng cuộc không kích được tiến hành để ngăn chặn "một vụ tấn công sắp xảy ra".

Về những lời chỉ trích của phe Dân chủ, Bộ trưởng William Barr đáp rằng Tổng thống Donald Trump hoàn toàn có quyền ra lệnh ám sát Thiếu tướng Soleimani và Nhà Trắng cũng đã tham vấn Bộ Tư pháp trước khi cuộc không kích diễn ra. 

Ông William Barr nhấn mạnh Thiếu tướng Soleimani là "một mục tiêu quân sự hợp pháp" và cuộc không kích là "một hành động tự vệ hợp pháp" trong bối cảnh Iran tiến hành hàng loạt hành động bạo lực leo thang nhằm vào người dân, binh sĩ và đồng minh Mỹ ở Iraq nói riêng và Trung Đông nói chung.

Cao Lực

Tin liên quan

Viết bình luận

Mỹ: Người phụ nữ liên tiếp trúng số triệu USD
3 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Một phụ nữ ở bang Florida - Mỹ giành được 1 triệu USD khi chơi xổ số cào. Hai tháng sau, bà lại thắng giải 1 triệu USD khác.
8 máy bay quân sự Nga, Trung Quốc vào vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc
7 giờ trước 548 1k
(NLĐO) – Quân đội Hàn Quốc ngày 6-6 đã điều động chiến đấu cơ sau khi phát hiện 4 máy bay quân sự Nga và 4 máy bay quân sự Trung Quốc tiến vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của nước này.
Đập thủy điện lớn bị tấn công, Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau
9 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Đập thủy điện Kherson ở vùng Kherson của Ukraine bị phá hủy một phần, có thể dẫn đến lũ lụt đe dọa tính mạng của hàng ngàn cư dân xung quanh.
Tiết lộ gây sốc trong cuộc điều tra thảm họa đường sắt Ấn Độ
11 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - "Trừ khi có sự can thiệp cố tình vào hệ thống, không thể có chuyện một chuyến tàu được thiết lập để đi vào tuyến đường ray chính lại chuyển sang tuyến vòng" - một quan chức hàng đầu của cơ quan đường sắt Ấn Độ khẳng định.
Gián điệp gây thiệt hại nặng nề nhất cho FBI vừa chết trong tù

Gián điệp gây thiệt hại nặng nề nhất cho FBI vừa chết trong tù

(NLĐO) – Cựu đặc vụ FBI Robert Hanssen, người bị kết án tù chung thân vì làm gián điệp cho Nga, được phát hiện chết trong phòng giam tại nhà tù Florence ADMAX ở bang Colorado - Mỹ vào ngày 5-6.