xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ đánh bom Bangkok: 2 người tình nghi tự ra trình diện

N.Thương (theo BBC, Sky News)

(NLĐO)- Hai người đàn ông bị camera giám sát ghi hình đang nhanh chóng rời khỏi đền Erawan trước khi vụ đánh bom Bangkok xảy ra đêm 17-8, đã tự ra trình diện cảnh sát.

Tuy nhiên, 2 người này khẳng định họ chỉ là hướng dẫn viên du lịch. Trong video ghi được, họ mặc áo thun trắng và đỏ, đã bật dậy khỏi băng ghế trong đền Erawan ở Bangkok trước khi nghi phạm chính của vụ nổ (mặc áo vàng) ngồi xuống và để lại chiếc ba-lô.

Cả 3 rời đi gần như cùng lúc. Vì vậy mà phát ngôn viên Cảnh sát quốc gia Thái Lan Prawut Thawonsiri nhận định: "Người áo đỏ nhường chỗ cho nghi phạm áo vàng. Giống như y giữ chỗ cho kẻ kia".

 

2 người tình nghi được cảnh sát Thái công bố. Ảnh: Fox News
2 người tình nghi được cảnh sát Thái công bố. Ảnh: Fox News

 

Thông tin trên được các nguồn tin của đài Sky News tiết lộ và cũng được trang BBC đăng tải. Trước đó hôm 19-8, đại diện cảnh sát Thái Lan nói họ muốn thẩm vấn cả 2 người này vì họ là nghi can trong vụ đánh bom khiến 20 người chết.

Tuy nhiên, cảnh sát sau đó xác định 2 người nói trên không liên quan đến vụ đánh bom. Theo người phát ngôn cảnh sát, một người trong số họ là du khách Trung Quốc và người còn lại là hướng dẫn viên du lịch người Thái Lan của ông ta.

Theo đài BBC, khác với thông tin 2 người ra trình diện ban đầu, chỉ có 1 người "đến gặp cảnh sát và được thả". Ông Prawut nói người này đưa người đàn ông Trung Quốc đến thăm đền Erawan. Người Trung Quốc đã về nước một ngày sau vụ đánh bom và cả 2 người "không liên quan", theo ông Prawut.

 

Nghi phạm chính trong vụ đánh bom Thái Lan (áo vàng) được camera an ninh ghi hình lại. Nguồn: BBC

Nghi phạm chính trong vụ đánh bom Thái Lan (áo vàng) đến đền Erawan bằng xe tuk-tuk... Nguồn: BBC

 

...và rời khỏi hiện trường bằng xe ôm. Ảnh: AP
...và rời khỏi hiện trường bằng xe ôm. Ảnh: AP

 

Cảnh sát Thái Lan cũng cho hay có ít nhất 10 người bị tình nghi dính líu đến vụ tấn công và nghi phạm chính có thể là một người nước ngoài. Theo chính quyền Thái Lan, vụ đánh bom "chưa chắc liên quan" tới hoạt động của các nhóm khủng bố toàn cầu. Nhưng sau đó, người phát ngôn chính phủ, ông Winthai Suvaree, lại nói giả thuyết trên chưa bị loại trừ.

Trong khi đó, phóng viên BBC đưa tin cảnh sát đã thẩm vấn người lái chiếc tuk-tuk đưa nghi phạm chính đến đền Erawan nhưng vẫn chưa tìm ra được tên và quốc tịch của người này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo