xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ ám sát ông Nemtsov: Nghi phạm thứ 6 tự sát

Đỗ Quyên (Theo CNN, AP)

(NLĐO)- Nghi phạm thứ 6 trong vụ ám sát cựu phó thủ tướng Nga Boris Nemtsov đã tự sát sau một cuộc chạm trán với cảnh sát ở thủ phủ của Cộng hòa Chechen, báo giới Nga cho biết hôm 8-3.

Theo Russia 24, nghi phạm này là Beslan Shavanov, 30 tuổi, trốn trong một ngôi nhà ở Grozny khi bị cảnh sát truy bắt tối 7-3.

Cảnh sát bao vây ngôi nhà và Shavanov tìm cách tẩu thoát. Hắn ném lựu đạn tấn công cảnh sát trước khi tự sát.

Thông tin này nổi lên giữa lúc giới chức an ninh Nga cho biết đã bắt tổng cộng 5 nghi phạm liên quan tới vụ ám sát ông Nemtsov. Trong số đó có một người khẳng định có chứng cứ ngoại phạm, theo báo Sputnik của Nga.

“Vào lúc xảy ra vụ giết người, tôi đang làm việc như thường lệ. Có nhiều đồng nghiệp có thế làm chứng cho tôi” – Sputnik dẫn lời nghi phạm Tamerlan Eskerkhanov tuyên bố trước tòa án quận Basmanny ở Moscow.

ADDITION APTOPIX Russia Opposition

Cảnh sát áp giải nghi phạm Tamerlan Eskerkhanov. Ảnh: AP

Theo người phát ngôn tòa án Moscow Anna Fadeyeva, hiện hai nghi phạm đã chính thức bị buộc tội là Zaur Dadayev và Anzor Gubashev. Dadayev đã thú nhận có liên quan đến vụ giết Nemtsov. Ba người còn lại - Shagid Gubashev (tài xế xe tải và là em ruột Anzor Gubashev), Tamerlan Ekskerkhanov và Khamzad (Khamzat, Ramzan) Bakhayev - vẫn được xem là nghi phạm và không nhận tội.

Theo hãng tin Interfax, Dadayev, người nhận tội duy nhất cho tới nay trong số 5 nghi phạm, đã phục vụ gần 10 năm trong Tiểu đoàn “Phương Bắc” thuộc Bộ Nội vụ Chechnya, còn Anzor Gubashev làm bảo vệ tại một trong những siêu thị ở vùng Moscow. Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov hôm 8-3 cho biết Dadayev là một tín đồ Hồi giáo sùng đạo và kịch liệt phản đối những bức biếm họa về Đấng tiên tri Mohammad của tuần san Pháp Charlie Hebdo.

 

RUSSIA-NEMTSOV/CHARGES

Zaur Dadayev đã thú nhận liên quan tới vụ giết ông Nemtsov. Ảnh: AP

 

Tư lệnh Tiểu đoàn “Phương Bắc” là đại tá Alimbek Delimkhanov, em trai của đại biểu Duma quốc gia Nga Adam Delimkhanov. Trước đây, trên báo chí Nga đã từng xuất hiện thông tin chưa được xác nhận rằng ông Adam Delimkhanov có thể can dự vào vụ sát hại ông Nemtsov.

Tòa án ở thủ đô Moscow của Nga đã quyết định gia hạn tạm giam đến ngày 28-4 tới đối với 5 nghi phạm bị bắt.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo