xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ 39 thi thể trong container: Tài xế và gia đình “bị doạ giết”

Phạm Nghĩa (Theo The Independent, Irish Sunday Mirror)

(NLĐO) – Cảnh sát Ireland cho biết tài xế thứ hai bị bắt Eamon Harrison, 22 tuổi và gia đình “bị bọn tội phạm doạ giết” sau vụ 39 người di cư được tìm thấy chết trong xe container đông lạnh ở Essex – Anh.

Thông tin trên được đăng tải trên báo The Independent hôm 3-11.

Cảnh sát Ireland (Gardai) và Lực lượng cảnh sát Bắc Ireland (PSNI) đang điều tra các tin nhắn đe doạ Harrison. Họ cũng cảnh báo cuộc sống của tài xế này và các thành viên trong gia đình đang "gặp nguy hiểm nghiêm trọng".

Một nguồn tin tiết lộ với báo Irish Sunday Mirror: "Chúng tôi đang nói về những mối đe dọa chết người. Nó xảy ra kể từ khi mọi chuyện vỡ lở cách đây 1 tuần. Chúng tôi đang nói về một đường dây buôn người nhiều triệu euro và cảnh sát xem đây là mối đe doạ rất nghiêm trọng. Cảnh sát quyết tâm phá đường dây buôn người, còn những tên trùm tội phạm đứng đằng sau muốn giữ lại ngành công nghiệp sinh lời cho chúng".

Vụ 39 thi thể tại Anh: Tài xế và gia đình “bị doạ giết” - Ảnh 1.

Eamon Harrison. Ảnh: The Independent

Thi thể của 8 phụ nữ và 31 người đàn ông được tìm thấy trong xe container đông lạnh tại khu công nghiệp ở Grays, Essex – Anh hôm 23-10.

Cách đây 3 ngày, cảnh sát bắt đầu thủ tục dẫn độ tài xế Harrison từ Ireland đến Anh. Hắn ta bị tình nghi chuyển xe container chở 39 người di cư tới cảng Zeebrugge (Bỉ). Tên này phải đối mặt 41 tội danh, gồm 39 tội ngộ sát, âm mưu phạm tội buôn người và âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp.

Một tài xế khác, Maurice "Mo" Robinson, 25 tuổi, cũng bị bắt và bị buộc tội ngộ sát, buôn người và rửa tiền.

Trong khi đó, nhà chức trách đã mở cuộc truy lùng xuyên biên giới nhằm bắt hai nghi phạm là hai anh em được cho là liên quan đến vụ án, bao gồm Ronan Hughes, 40 tuổi và em trai Christopher, 34 tuổi. Tất cả bị cáo buộc tội ngộ sát và buôn người.

Ba người khác bị bắt liên quan đến vụ án - hai người đàn ông 38 và 46 tuổi cùng một phụ nữ 38 tuổi - đã được cho tại ngoại.

Cảnh sát Essex tuyên bố họ "biết quốc tịch của tất cả nạn nhân". Nhiều người trong số 39 người chết trong container được cho là đến từ miền Trung Việt Nam. Theo cảnh sát trưởng Tim Smith, họ đang liên lạc trực tiếp với một số gia đình ở Việt Nam và Anh, chờ bằng chứng xác nhận để cung cấp cho các nhà điều tra. Vào thời điểm này, họ chưa thể công bố danh tính của bất kỳ nạn nhân nào.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo