xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vợ của thủ lĩnh tối cao IS bỏ trốn khỏi Iraq

P.Nghĩa (Theo The Jerusalem Post, Fox News, Alarabiya)

(NLĐO) – Trang The Jerusalem Post hôm 28-2 cho biết vợ của thủ lĩnh tối cao nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi, bà Diane Kruger, đã bỏ trốn khỏi vùng lãnh thổ do nhóm này kiểm soát tại Iraq.

Al-Baghdadi đã ra lệnh cho một lực lượng đặc biệt khẩn trương truy tìm bà Kruger và những người liên quan. 

Bà Kruger là công dân Đức. Theo một số báo cáo, bà này từng lãnh đạo bộ phận quản lý phụ nữ của IS và tham gia vào việc ban hành luật Hồi giáo Sharia liên quan tới phụ nữ.

Truyền thông Iraq tiết lộ bà Kruger cũng là người phụ trách một trại quân sự đặc biệt tại TP Kirkuk, nơi huấn luyện và đào tạo phụ nữ thực hiện các vụ tấn công cảm tử.

Al-Baghdadi kết hôn với bà Kruger hồi tháng 10-2015 ở tỉnh Ninawa, miền Bắc Iraq. Sau thời gian này, cơ quan tình báo Đức đã cung cấp thông tin về nữ công dân này cho chính quyền Baghdad.

 


Abu Bakr al-Baghdadi (trái) đang ra lệnh truy lùng bà Diane Kruger vừa bỏ trốn. Ảnh: Today

Abu Bakr al-Baghdadi (trái) đang ra lệnh truy lùng bà Diane Kruger vừa bỏ trốn. Ảnh: Today

 

* Trong một diễn biến mới nhất, số người chết sau các vụ đánh bom ở phía Đông thủ đô Baghdad – Iraq đã tăng lên 78 người hôm 29-2 (giờ địa phương). Số người bị thương tđang điều trị trong bệnh viện là 112 người.

Ngoài ra, ít nhất 5 người vẫn mất tích sau các vụ nổ ở khu chợ Mredi thuộc quận người Shiite ở TP Sadr. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi kêu gọi lực lượng an ninh nỗ lực hơn nữa để chống lại những kẻ khủng bố gây tội ác đối với dân thường.

Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc tại Iraq Jan Kubis mô tả các vụ đánh bom là “hành động khủng bố đặc biệt xấu xa và hèn nhát”. IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ việc.

Cùng ngày 29-2, ít nhất 27 người khác bị giết bởi một kẻ đánh bom tự sát. Hiện trường vụ việc là tại đám tang của người thân một chỉ huy nhóm Hashid Shaabi (thuộc dòng Shiite) ở tỉnh Diyala, miền Đông Iraq.

Chưa nhóm nào nhận trách nhiệm nhưng tấn công người Shiite thường do IS tiến hành.

 

Các vụ đánh bom ở TP Sadr hôm 28-2. Ảnh: AP
Các vụ đánh bom ở TP Sadr hôm 28-2. Ảnh: AP

 

Trong ngày 28-2, một đoàn xe nghi chở các chiến binh IS bị không kích gần thị trấn Bani Walid, Tây Bắc Libya. Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết, quân đội Mỹ không đứng sau vụ tấn công này dù những tháng gần đây, máy bay của Washington hỗ trợ lực lượng Tripoli mở chiến dịch dồn dập vào các vị trí của phiến quân, bao gồm IS.

Người dân ở Ras al-Tbel, cách Bani Walid khoảng 80 km về phía Đông Nam, cho biết họ nhìn thấy 15 xe cắm cờ đen của IS trong 2 ngày qua.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo