xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Venezuela tháo ngòi khủng hoảng

Cao Lực (Theo Reuters)

(NLĐO) – Tòa án Tối cao Venezuela hôm 1-4 quyết đã hủy bỏ phán quyết giành lấy toàn bộ quyền của Quốc hội do phe đối lập nắm quyền kiểm soát.

Bước đi trên diễn ra sau khi Tòa án Tối cao Venezuela đối mặt hàng loạt chỉ trích trong và ngoài nước vì hành động bị xem là "đảo chính".

Trước đó, vào hôm 29-3, Tòa án Tối cao Venezuela ra phán quyết phán quyết giành toàn bộ quyền của Quốc hội. Sau đó, Ủy ban An ninh Venezuela đã ra lệnh Tòa án Tối cao cân nhắc lại phán quyết nêu trên.

"Vụ tranh cãi này đã kết thúc" - Tổng thống Manduro tuyên bố trước ủy ban an ninh Venezuela vào đêm 31-3.

Giải thích về động thái hủy bỏ phán quyết gây tranh cãi, Chánh án Tòa án Tối cao Maikel Moreno nhấn mạnh chưa bao giờ có ý định tước quyền lực của Quốc hội.


Tổng thống Maduro và bà Diaz. Ảnh: Reuters

Tổng thống Maduro và bà Diaz. Ảnh: Reuters


Ông Maikel Moreno tại cuộc họp báo hôm 1-4. Ảnh: Reuters

Ông Maikel Moreno tại cuộc họp báo hôm 1-4. Ảnh: Reuters

Phán quyết ngày 29-3 ngay sau khi được đưa ra đã dẫn đến hàng loạt lời chỉ trích và kêu gọi phản đối Tổng thống Nicolas Maduro.

Ông Maduro thậm chí còn đối mặt với sự không hài lòng của một số quan chức chính phủ. Công tố viên trưởng Luisa Ortega Diaz trong một tuyên bố trên truyền hình vào hôm 31-3 nói rằng phán quyết của tòa án tối cao khiến “trật tự hiến pháp bị phá vỡ".

Trong khi đó, ông Julio Borges, chủ tịch quốc hội, đã ví phán quyết của tòa án tối cao với “một cuộc đảo chính”. “Bạn không thể giả vờ bình thường hóa đất nước sau khi gây ra một cuộc “đảo chính” – ông Borges chỉ trích.


Hàng trăm người biểu tình phản đối ông Maduro hôm 1-4. Ảnh: Reuters

Hàng trăm người biểu tình phản đối ông Maduro hôm 1-4. Ảnh: Reuters


Ông Maduro bị chỉ trích là nhà độc tài. Ảnh: Reuters

Ông Maduro bị chỉ trích là nhà độc tài. Ảnh: Reuters

Hàng trăm người ủng hộ phe đối lập Venezuela biểu tình tại thủ đô Caracas hôm 1-4. Cuộc biểu tình biến thành cuộc bạo loạn khi cảnh sát sử dụng khí cay trấn áp.

Ông Miguel Pizarro, một nhà lập pháp phe đối lập, cho biết ông bị cảnh sát sử dụng khí cay tấn công 3 lần nhưng khẳng định “hành động bạo lực của họ không thể ngăn cản chúng tôi”. Ở phía Tây thủ phủ San Cristobal, bang Tachihara, khoảng 80 người xuống phố biểu tình, giương cao biểu ngữ: “Đánh sập chế độ độc tài!”.

Phán quyết hôm 29-3 của Tòa án Tối cao Venezuela dẫn đến hàng loạt lời chỉ trích và quan ngại đến từ Liên Hiệp Quốc, Liên minh châu Âu, Mỹ và nhiều quốc gia láng giềng khác. Trong khi đó, Tổng thống Maduro cáo buộc Mỹ dàn xếp một chiến dịch lật đổ ông.


Cảnh sát sử dụng hơi cay trấn áp người biểu tình hôm 1-4. Ảnh: Reuters

Cảnh sát sử dụng hơi cay trấn áp người biểu tình hôm 1-4. Ảnh: Reuters


Cuộc biểu tình nhanh chóng biến thành cuộc bạo loạn. Ảnh: Reuters

Cuộc biểu tình nhanh chóng biến thành cuộc bạo loạn. Ảnh: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo