xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Venezuela ngừng hoạt động kinh doanh, đóng cửa trường học

Phạm Nghĩa (Theo Reuters, Aljazeera, Sputnik)

(NLĐO) - Venezuela thông báo tạm ngừng các hoạt động kinh doanh và đóng cửa trường học vào ngày 11-3 trong bối cảnh mất điện liên tục.

Bộ trưởng Thông tin Venezuela Jorge Rodriguez cho biết như trên trong một chương trình phát sóng trên truyền hình hôm 10-3.

Theo Reuters, đây là lần thứ hai Venezuela tạm ngừng các hoạt động kinh doanh và đóng cửa trường học kể từ khi xảy ra tình trạng mất điện kéo dài hồi tuần trước.

Sự cố làm gia tăng căng thẳng giữa phe đối lập và những người ủng hộ chính quyền Caracas.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 9-3 đổ lỗi cho "một cuộc tấn công mạng quốc tế" đã gây ra tình trạng mất điện gần như trên cả nước.

"Chúng tôi đang trong quá trình điều tra và sửa chữa vì có nhiều kẻ xâm nhập tấn công công ty điện lực" – ông Maduro phát biểu tại thủ đô Caracas.

Venezuela ngừng hoạt động kinh doanh, đóng cửa trường học - Ảnh 1.

Venezuela thông báo tạm ngừng các hoạt động kinh doanh và đóng cửa trường học vào ngày 11-3 trong bối cảnh mất điện liên tục. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Venezuela cũng cáo buộc thủ lĩnh đối lập Juan Guaido và các đồng minh của Mỹ phá hoại đập Guri - một trong những đập thủy điện lớn nhất thế giới và đóng vai trò quan trọng đối với mạng lưới điện của Venezuela.

Ông Maduro cho biết nhà chức trách đã khôi phục 70% mạng lưới điện ở Venezuela kể từ khi toàn quốc mất điện vào tối 7-3. Đến ngày 9-3, những kẻ tấn công lại khiến sự cố tái diễn.

Nhóm giám sát mạng internet Netblocks, trụ sở ở châu Âu, xác nhận gần như toàn bộ cơ sở hạ tầng viễn thông của Venezuela đã bị đánh sập. Hôm 9-3, một vụ nổ được ghi nhận tại một nhà máy điện ở bang Bolivar càng làm cho sự cố mất điện ở Venezuela thêm trầm trọng.

Venezuela ngừng hoạt động kinh doanh, đóng cửa trường học - Ảnh 2.

Ông Maduro phát biểu tại thủ đô Caracas hôm 9-3. Ảnh: Reuters

Trong một diễn biến liên quan, Đặc phái viên Mỹ tại Venezuela Elliott Abrams hôm 10-3 nói với Reuters rằng nước này đang thúc ép Ấn Độ ngừng mua dầu của Venezuela, đồng thời đưa ra thông điệp tương tự cho các chính phủ khác.

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar tuyên bố New Delhi sẽ bỏ qua áp lực của Mỹ và tiếp tục giao dịch với Venezuela.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo