xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Venezuela bắt trợ lý cấp cao của thủ lĩnh đối lập, Mỹ cảnh báo lạnh lùng

Cao Lực (Theo Reuters)

(NLĐO) – Venezuela đã bắt giữ chánh văn phòng của thủ lĩnh đối lập Juan Guadio vào ngày 21-3, một động thái khiến căng thẳng leo thang và Nhà Trắng tuyên bố sẽ “đáp trả”.

Nhân vật bị bắt giam là ông Roberto Marrero – người bị chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro cáo buộc lên kế hoạch tấn công giới chức cấp cao của Venezuela. 

Phe đối lập phủ nhận cáo buộc này, đồng thời khẳng định hành động của giới chức Venezuela mang tính "hăm dọa". Thủ lĩnh đối lập Guaido khẳng định ông Marrero bị Cơ quan Tình báo Quốc gia Bolivar (SEBIN) bắt giữ trong chiến dịch đột kích nhà riêng của ông diễn ra vào rạng sáng 21-3.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton kêu gọi Venezuela trả tự do ngay lập tức cho ông Marrero, đồng thời cảnh báo "chính quyền Tổng thống Maduro lại mắc thêm một sai lầm nghiêm trọng". Ông Bolton nhấn mạnh Mỹ sẽ không cho qua vụ việc này.

"Những biện pháp trừng phạt nặng nề nhất vẫn chưa được áp đặt" – ông Bolton tuyên bố trên mạng xã hội Twitter.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chỉ trích động thái nói trên của chính quyền Tổng thống Maduro, đồng thời nhấn mạnh "sẽ có các biện pháp đáp trả".

Venezuela bắt trợ lý cấp cao của thủ lĩnh đối lập, Mỹ cảnh báo lạnh lùng - Ảnh 1.

Thủ lĩnh đối lập Juan Guaido đến nhà riêng của trợ lý cấp cao Roberto Marrero sau khi xuất hiện thông tin ông bị bắt. Ảnh: AP

Giới chức cấp cao Mỹ liên tục cảnh báo chính quyền Tổng thống Maduro không động chạm đến thủ lĩnh đối lập Guaido. Washington đã ban hành lệnh trừng phạt nhằm vào công ty dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA hồi tháng 1, cấm các công ty Mỹ giao thương với công ty này. Mặc dù Tổng thống Trump tuyên bố để mở mọi biện pháp giải quyết khủng hoảng Venezuela, giải pháp can thiệp quân sự dường như nhận được rất ít sự ủng hộ ở Washington và các quốc gia Mỹ Latin.

Căng thẳng Venezuela leo thang sau khi thủ lĩnh đối lập Guaido tự tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời và được Mỹ cùng nhiều quốc gia phương Tây công nhận. Trong khi đó, Tổng thống Maduro mô tả ông Guaido là "con rối" của Mỹ, đồng thời khẳng định ông này phải bị luật pháp trừng trị.

Venezuela bắt trợ lý cấp cao của thủ lĩnh đối lập, Mỹ cảnh báo lạnh lùng - Ảnh 2.

Ông Roberto Marrero. Ảnh: Lapatllla


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo