xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vật vã với Ebola

Linh San (Theo Macleans, Straitstimes)

(NLĐO) – Dịch bệnh Ebola đang trở thành nỗi kinh hoàng của cả thế giới, tại Tây Phi có những gia đình có tới 5 người chết vì loại virus này.

img

Finda Marie Kamano, 33 tuổi, đã phải chăm sóc 5 người thân nhiễm Ebola và cũng mắc phải căn bệnh này

Nhiếp ảnh gia Sylvain Cherkaoui cùng tổ chức nhân đạo Bác sĩ không biên giới (MSF) đã đi khắp thế giới để giúp đỡ những người nhiễm virus Ebola và chụp lại những bức hình thương tâm về các bệnh nhân đang phải vật vã với căn bệnh này.

Finda đấu tranh với tiêu chảy và nôn mửa

Finda đấu tranh với tiêu chảy và nôn mửa

Trong hành trình của mình, ông Sylvain Cherkaoui đã gặp Finda Marie Kamano - một phụ nữ 33 tuổi đến từ Guéckédougou, Guinea và ghi lại câu chuyện thương tâm của cô.

Bác sĩ tiêm vắc xin cho Finda

Bác sĩ tiêm vắc xin cho Finda

Gia đình Finda có tới 5 thành viên đã mất vì virus Ebola trước đó. Mới đây nhất, người em gái của Finda cũng đã nhiễm bệnh và trải qua những ngày đau đớn nhất của cuộc đời. Khi Finda bắt đầu nôn mửa và sốt, cô nhận ra mình đã bị lây virus Ebola từ người thân và chỉ còn đủ sức đi cà nhắc 30 m tới xe cứu thương.

img

 

Finda vật vã đau đớn

Finda vật vã đau đớn

Finda Marie Kamano đã rất cẩn thận nhưng trong những lần giúp người thân của mình tắm rửa, cô đã vô tình tiếp xúc trực tiếp với chất dịch trên cơ thể người bệnh và nhiễm virus.

img

 

Y tá điều trị giúp đỡ cho Finda

Y tá điều trị giúp đỡ cho Finda

Cô hiểu rằng virus Ebola đã xâm nhập vào cơ thể và tương lai sẽ giống như những người thân. Ông Cherkaoui trong trang phục đồ bảo hộ như “người sao hỏa” đã cố gắng an ủi Finda và hy vọng sức khỏe của cô sẽ khá hơn. Tuy nhiên, tới ngày thứ ba, cô yếu yếu đi trông thấy và các bác sĩ điều trị cho biết hy vọng cô vượt qua căn bệnh rất mong manh.

img
img

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Ebola, ngày 12-8, Bộ trưởng y tế Canada - ông Rona Ambrose cho biết nước này sẽ tặng 800-1000 liều vắc xin cho tổ chức Y tế thế giới WHO sử dụng tại châu Phi. Ebola bùng phát tại châu Phi và giết chết tới 1.013 người cho đến nay.

Ông Ambrose tuyên bố: "Chính phủ của chúng tôi cam kết sẽ làm mọi thứ có thể để hỗ trợ các đối tác quốc tế, bao gồm cung cấp nhân viên y tế hỗ trợ, tài trợ và tiếp tế vắc xin".

Một số hình ảnh Sylvain Cherkaoui ghi lại được:

img
Vật dụng của những người nhiễm bệnh phải tiêu hủy

Vật dụng của những người nhiễm bệnh phải tiêu hủy

img
Hàng ngàn người chết vì căn bệnh quái ác

Nhiều người đã chết vì căn bệnh quái ác

img
img

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo