xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vật lộn 4 giờ, lôi cá ngừ gần nửa tấn lên thuyền

P.Nghĩa Theo (Daily Mail)

(NLĐO) – Bà Donna Pascoe, 56 tuổi, bắt được một con cá ngừ vây xanh nặng 411,6 kg ở Thái Bình Dương, ước tính giá thị trường vào khoảng 2 triệu USD. Tuy nhiên, do nó không được đánh bắt từ tàu cá thương mại nên bà Pascoe không được phép bán.

Bà Pascoe đã dùng cần câu để bắt được con cá ngừ nói trên, sau khi vật lộn với con vật suốt 4 tiếng đồng hồ ngoài khơi bờ biển thành phố Auckland - New Zealand.

Với trọng lượng lên đến hơn 400 kg, gấp đôi một con voi con, bà Pascoe phải nhờ tới sự trợ giúp của 4 ngư dân đi cùng và dây tời mới có thể kéo được con cá ngừ khổng lồ dài 2,6 m lên thuyền.

 

Bà Donna Pascoe và con cá ngừ vây xanh khổng lồ. Ảnh: HotSpot Media
Bà Donna Pascoe và con cá ngừ vây xanh khổng lồ. Ảnh: HotSpot Media

 

Kể lại khoảnh khắc lúc đó, bà Pascoe nói: “Tôi ngửi thấy mùi tanh và cần câu bị giật mạnh. Con cá ngừ hiện ra khiến tôi sửng sốt. Nó khá cứng đầu, nhưng tôi cũng bướng bỉnh không kém. Gió thổi với tốc độ khoảng 60 km/giờ làm người tôi ướt sũng. Sau 4 tiếng vật lộn cùng các thành viên trong nhóm, con cá ngừ mới chịu khuất phục. Khi kéo được nó lên, ai nấy đều thở hổn hển. Nhưng điều đó thật tuyệt vời”.

Bà Pascoe ước tính con vật có thể làm được 3.162 lon cá ngừ để mang đi bán. Theo Chủ tịch Hiệp hội nghề Cá Vương quốc Anh Alistair Blair, giá trị thực của con cá ngừ ở vào khoảng 83.000 USD.

Tuy nhiên, nếu được đem bán đấu giá giống con cá ngừ vây xanh nặng 222 kg tại Nhật năm ngoái - giá cuối cùng là 1,09 triệu USD), con cá của bà Pascoe rất có thể bán được với giá khoảng 2 triệu USD.

Chiến lợi phẩm của bà Pascoe cũng phá kỷ lục con cá ngừ lớn nhất bắt được bằng dây câu. Kỷ lục trước đó là 335 kg.

 

img

 

img

 

Nhóm của bà Donna Pascoe mất 4 tiếng mới kéo được con cá lên boong tàu. Ảnh: HotSpot Media

Nhóm của bà Donna Pascoe mất 4 tiếng mới kéo được con cá lên boong tàu. Ảnh: HotSpot Media

 

Theo ông Blair, mọi người sẵn sàng chi nhiều tiền cho một con cá đã xác nhận kỷ lục, cũng giống như các nhà tỉ phú mua một bức họa của Picasso. Nếu xẻ thịt nó để làm tiệc, bạn sẽ có một chút gì đó tự hào với các quan khách tham dự.

Ông Blair cho biết thêm một con cá ngừ vây xanh chứa 55 % thịt ăn được, đồng nghĩa với việc có thể làm thành 1.769 hộp cá ngừ (160 gr/hộp, ngâm muối để ráo nước), tương đương 2.875 ổ bánh mì cá ngừ hoặc 511 phần ăn cá ngừ sashimi từ con cá ngừ vừa bị bắt.

 

img

 

Xác nhận kỷ lục con cá ngừ vây xanh nặng nhất thế giới, 411,6 kg. Ảnh: HotSpot Media

Xác nhận kỷ lục con cá ngừ vây xanh nặng nhất thế giới, 411,6 kg. Ảnh: HotSpot Media

 

Tuy nhiên, bà Pascoe lại không được bán con cá vì nó không được đánh bắt bởi tàu cá thương mại. Nên thay vào đó, bà lên kế hoạch nhồi bông chiến lợi phẩm thu được để mang về nhà trưng bày và đang chờ phản hồi từ Hiệp hội Câu cá quốc tế để được công nhận kỷ lục thế giới.

Cá ngừ vây xanh là loài cá ngừ lớn nhất thế giới, có tuổi thọ lên đến 40 năm. Chúng có thể lặn ở độ sâu 1,2 km dưới mặt biển.

 

Nguồn: Daily Mail

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo