xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine triển khai quân sự chuẩn bị tập trận lớn

K.Khánh (theo Voice of Russia, Reuters, Fox)

(NLĐO)- Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết nước này đang tái triển khai vũ khí và quân đội cho việc tập trận quy mô lớn trong khi Nga có dấu hiệu tăng cường hiện diện ở Crimea.

Theo Voice of Russia, Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc tập trận quy mô lớn tại một số trường bắn của lực lượng vũ trang nước này. Trước đó, truyền thông địa phương đưa tin 50 xe thiết giáp đã được điều từ quân khu Zhytomyr và 50 chiếc thiết giáp khác cũng đã được điều từ quân khu Lvov.

 

img

 

 

Xe thiết giáp được điều động từ quân khu Lvov chuẩn bị cho việc tập trận lớn của Ukraine. Ảnh: Ria Novosti

 

Trong khi đó, dù phía Nga vẫn phủ nhận lực lượng quân sự của mình đang hiện diện tại Crimea nhưng hôm thứ bảy 8-3, một phóng viên của hãng thông tấn AP đã đuổi theo một đoàn xe quân sự của được cho là của lính Nga về đến một sân bay quân sự có treo cờ Nga ở Gvardeiskoe.

Một số chiếc xe quân sự màu xanh có biển số cho thấy những chiếc xe này đến từ Moscow.

Bà Vladislav Seleznyov, phát ngôn viên của quân đội Ukraine, cũng nói với AP rằng một số nhân chứng đã trông thấy một số tàu quân sự đổ bộ lên miền Đông Crimea hôm 7-3, mang theo khoảng 200 xe quân sự và có vẻ đã băng qua eo biển Kerch – ranh giới phân chia Crimea với lãnh thổ Nga, và có thể đây là những động thái của Nga nhằm tăng cường hiện diện quân sự ở Crimea.

 

img

 

 

 

img

 

 

Binh sĩ và các đoàn xe quân sự được cho là lính Nga trên đất Ukraine. Ảnh: Reuters

 

Việc Crimea trưng cầu dân ý để sáp nhập vào vẫn đang bị chính phủ lâm thời Ukraine cùng Mỹ và phương Tây đã cương quyết phản đối.

Trong diễn biến mới nhất, tờ Der Speigel của Đức ngày 8-3 đã cho biết Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ không đến Sochi tham dự hội nghị G-8 nếu Crimea vẫn tiến hành cuộc trưng cầu dân ý. 

Các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về vấn đề Ukraine và tiếp tục “đấu” trên mặt trận ngoại giao. Trong cuộc điện đàm ngày 8-3 với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã nói rằng bất cứ bước đi nào của Moscow nhằm sáp nhập khu vực Crimea của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ đều khép lại cánh cửa ngoại giao.

Theo Interfax và Ria Novosti, Chủ tịch Hội đồng Tối cao (cơ quan luật pháp) CH tự trị Crimea Vladimir Konstantinov cho biết ngân sách bán đảo này có thể sẽ tăng gấp đôi nếu cuộc trưng cầu ý dân sắp tới đưa ra quyết định sáp nhập với Liên bang Nga và phúc lợi xã hội của Crimea cũng sẽ tăng 4 lần nhờ trợ cấp và lương cán bộ công chức được áp dụng theo chuẩn Nga thay vì chuẩn Ukraine. 

Ukraine cũng đang cực kỳ bất ổn bởi những cuộc biểu tình liên tiếp diễn ra tại các tỉnh miền đông - những nơi cũng đang muốn trở thành khu tự trị. Trong ngày 8-3, khoảng 3.000 người đã tập trung biểu tình tại trung tâm thành phố Donetsk đòi tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về quy chế vùng Donbass phía Đông Ukraine. Cùng ngày, hơn 2.000 người đã tụ tập tại quảng trường Tự do ở Kharkov, yêu cầu lãnh đạo địa phương từ chức và đòi trưng cầu dân ý về quy chế của tỉnh này.

 

Người dân tỉnh Kharkov tập trung biểu tình ở quảng trường trung tâm

 

 

Người dân tỉnh Kharkov tập trung biểu tình ở quảng trường trung tâm

 

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo