xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine: Thực thi lệnh của tổng thống tại Azovstal

Huệ Bình

(NLĐO) – Ukraine cho biết tất cả phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi đã được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal ở thành phố cảng Mariupol trong ngày 7-5.

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram: "Lệnh của tổng thống đã được thực hiện: Tất cả phụ nữ, trẻ em và người già đã được sơ tán khỏi Azovstal. Một phần của sứ mệnh nhân đạo Mariupol đã được hoàn thành".

Trong bài phát biểu vào đêm muộn ngày 7-5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã sơ tán được khoảng 300 thường dân khỏi nhà máy Azovstal ở TP Mariupol. Tổng thống Zelensky đang tích cực ngoại giao để cứu số binh sĩ còn mắc kẹt trong nhà máy.

Ngoài ra, ông Zelensky nhấn mạnh sẽ tập trung vào việc sơ tán những người bị thương, đồng thời đưa người dân ở những nơi khác tại TP Mariupol và các khu dân cư xung quanh đến nơi an toàn.

Ukraine: Thực thi lệnh của tổng thống tại Azovstal - Ảnh 1.

Những dân thường sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal ở tạm tại làng Bezimenoye, gần Mariupol, ngày 7-5. Ảnh: : EPA-EFE

Theo một chia sẻ ngắn với Đài CNN từ bên trong nhà máy Azovstal vào tối 7-5, ông Mykhailo Vershynin, người đứng đầu lực lượng Cảnh sát Tuần tra Mariupol, nói rằng một cuộc sơ tán dân thường đã được tiến hành mà không xảy ra sự cố. Tuy nhiên, ông không cho biết chi tiết số lượng người đã rời khỏi nhà máy.

Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ phe ly khai Ukraine thân Nga cho biết tổng cộng 176 dân thường đã được di tản khỏi nhà máy. Trước đó trong ngày 7-5, hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn nguồn tin từ phe ly khai do Moscow hậu thuẫn ở vùng Donetsk (Ukraine) cho biết thêm 50 người đã được rời khỏi nhà máy thép bị bao vây.

Hoạt động sơ tán khỏi nhà máy Azovstal bắt đầu từ cuối tuần trước, được Liên Hiệp Quốc và Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế (ICRC) làm trung gian điều phối. Công tác của họ ngưng trệ trong tuần này vì giao tranh lại xảy ra. Ban Chỉ huy quân sự Ukraine cho biết Nga vẫn đang tấn công khu tổ hợp nhà máy thép Azovstal ở TP Mariupol.

Ukraine: Thực thi lệnh của tổng thống tại Azovstal - Ảnh 2.

Khu tổ hợp nhà máy thép Azovstal với hệ thống hầm ngầm kiên cố hiện là cứ điểm cuối cùng của lực lượng Ukraine tại Mariupol. Ảnh: Reuters

Sau nhiều tuần bị dội bom, TP Mariupol đã biến thành đống đổ nát và nhà máy thép Azovstal phần lớn đã bị phá hủy. Một vài nhóm dân thường đã được sơ tán khỏi khu phức hợp rộng lớn này trong tuần qua giữa lúc tạm dừng giao tranh.

Về gói hỗ trợ quân sự cho Ukraine, Anh cam kết sẽ hỗ trợ thêm 1,6 tỉ USD. Con số này khiến mức cam kết viện trợ của Anh cho Ukraine tăng gần gấp đôi. Khoản hỗ trợ bổ sung dành cho Ukraine sẽ được trích từ quỹ dự phòng của chính phủ Anh dành cho các trường hợp khẩn cấp.

Đây được xem là mức chi tiêu lớn nhất của nước Anh kể từ sau các cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan, chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson nói nhưng không cung cấp chi tiết cụ thể.

Theo Reuters, Anh đã gửi tên lửa chống tăng, hệ thống phòng không và các loại vũ khí khác tới Ukraine.

Văn phòng của Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết ông có kế hoạch gặp các lãnh đạo công ty quốc phòng hàng đầu vào cuối tháng 5, thảo luận về việc tăng sản lượng để ứng phó với cuộc chiến ở Ukraine. Cho tới nay, Anh đã cấp thị thực cho hơn 86.000 người tị nạn Ukraine.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo