xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine nói tổn thất kinh hoàng ở "rốn hỏa lực" của pháo binh Nga

Huệ Bình

(NLĐO) – Quân đội Ukraine thừa nhận đã bị đẩy lùi khỏi trung tâm TP Severodonetsk thuộc tỉnh Luhansk ở miền đông Ukraine, nơi giao tranh với lực lượng Nga diễn ra trong mấy tuần qua.

Trước cuộc giao tranh đã kéo dài 16 tuần, Kiev lần nữa kêu gọi các quốc gia phương Tây cung cấp thêm vũ khí (bao gồm 300 bệ phóng tên lửa, 500 xe tăng, đạn pháo và tên lửa tầm xa) cho Ukraine để có đủ khả năng lật ngược tình thế.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga có lợi thế đáng kể về số lượng thiết bị, đặc biệt là hệ thống pháo binh.

Ông Zelensky nói thêm rằng thương vong tăng cao. Tổng thống Zelensky tối 13-6 nhận định giao tranh tại Donbas: "Thiệt hại về nhân mạng trong cuộc xung đột này là rất lớn, thực sự kinh hoàng. Chiến sự tại Donbas sẽ được ghi nhớ như một trong những cuộc chiến tàn khốc và bạo lực nhất trong lịch sử của châu Âu".

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov cho biết mỗi ngày có 100 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, 500 người bị thương trong giao tranh với lực lượng Nga và phe ly khai. Đây là một trong những lần hiếm hoi Ukraine công bố thương vong của lực lượng nước này.

Ukraine nói tổn thất kinh hoàng ở rốn hỏa lực của pháo binh Nga - Ảnh 1.

Hỏa hoạn sau trận pháo kích ở Donetsk vào ngày 13-6. Ảnh: Sputnik

Severodonetsk và Lysychansk, hai thành phố nằm đối diện qua sông Donets, trở thành mục tiêu pháo kích không ngừng của lực lượng Nga suốt nhiều tuần qua. Cả hai thành phố đều là những khu vực cuối cùng vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine ở khu vực phía Đông Luhansk.

Kiểm soát được Severodonetsk sẽ giúp Nga có bàn đạp để tấn công TP Lysychansk ở bên kia sông, cũng như đảm bảo kiểm soát toàn bộ tỉnh Lugansk. Một khi giành được Lugansk, Nga có thể dồn lực lượng tiến xuống Tây Nam Donetsk và hoàn thành mục tiêu "giải phóng" Donbas.

Ukraine nói tổn thất kinh hoàng ở "rốn hỏa lực" của pháo binh Nga

Ông Sergey Gaidai, Thống đốc tỉnh Lugansk, ngày 13-6 cho biết lực lượng Nga đã kiểm soát phần lớn TP Severodonetsk, khoảng 70 đến 80%. Phương tiện giao thông hiện không thể đi lại ở 3 cây cầu nối TP Severodonetsk với Lysychansk, điều này có nghĩa là đường tiếp tế vào và rút lui ra đã bị cắt đứt.

Ông Sergey Gaidai nói: "Họ đã phá hủy tất cả cầu và không thể đi vào thành phố. Cũng không thể sơ tán người dân. Rất khó để giao vũ khí hoặc hàng dự trữ. Khó nhưng không phải là không thể".

Ukraine nói tổn thất kinh hoàng ở rốn hỏa lực của pháo binh Nga - Ảnh 3.

Rocket chưa phát nổ ở Lysychansk, tỉnh Lugansk, miền Đông Ukraine. Ảnh: NY Times

Ở chiều ngược lại, theo hãng tin Reuters, thủ lĩnh phe ly khai thân Nga ở Donetsk là Denis Pushilin ngày 13-6 cũng kêu gọi Nga chi viện do Ukraine "tăng cường tấn công và pháo kích".

Đáp lại lời kêu gọi, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết mục tiêu chính của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine là để bảo vệ "Cộng hòa nhân dân Donetsk và Luhansk" tự xưng.

Truyền thông Nga như hãng tin RIA, Sputnik cho biết giới chức Donetsk cho rằng Ukraine đã tiến hành các cuộc pháo kích lớn vào nhiều thành phố ở đây, bằng cả pháo và tên lửa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo