xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine nhốn nháo, NATO tập trận cực lớn

H.Bình (Theo The Russia Today, AP)

(NLĐO) – Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắt đầu cuộc tập trận “Bão mùa xuân” kéo dài 3 tuần ở Estonia với số lượng binh sĩ tham gia kỷ lục là 6.000 người.

 Lần đầu tiên một nhóm an ninh mạng từ Pháp cũng dự phần. Ngoài ra, còn có sự tham gia của quân đội Hà Lan, Latvia, Mỹ, Bỉ và Lithuania.

Ba Lan phái 3 máy bay tấn công Sukhoi Su-22 tới tham gia cuộc tập trận. Ngoài ra, một đơn vị phòng thủ tên lửa SA-8 của nước này sẽ có nhiệm vụ bảo vệ căn cứ không quân gần Tallinn và không phận xung quanh. “Năm nay, “Bão mùa xuân” tập hợp một lượng kỷ lục số quân đồng minh” - Bộ Quốc phòng Estonia tuyên bố ngày 5-5.

 

http://cdn.rt.com/files/news/26/49/80/00/eastern-ukraine-hostilities-shooting1.n.jpg

Những người đàn ông vũ trang chống chính phủ xuất hiện gần thị trấn Slavyansk ngày 5-5.

Ảnh: REUTERS

 

Cuộc tập trận Bão mùa xuân được tổ chức hàng năm, ở những vùng khác nhau của Estonia từ năm 2003. Cuộc tập trận năm 2014 này được tổ chức tại 5 trong tổng số 15 tỉnh của Estonia, bao gồm các khu vực miền Bắc và miền Nam, giáp giới Nga.

Cuộc tập trận dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 23-5. Khoảng 150 quân nhân của không quân Mỹ đã tới sân bay không quân Amari trên một máy bay vận tải quân sự. Khi cuộc tập trận kết thúc, lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ lưu lại Estonia ít nhất là cho tới cuối năm nay.

Kể từ ngày 29-4, một tuần trước cuộc tập trận ở Estonia, các nước Anh, Pháp, Mỹ đã triển khai quân tới vùng Baltic. Trước đó, Anh và Pháp cũng đã triển khai máy bay chiến đấu tới Lithuania và Ba Lan nhằm củng cố khả năng phòng không của NATO trên các vùng Baltic.

Nga xem động thái tăng cường sự hiện diện của lực lượng NATO gần biên giới nước này là “khiêu khích”. Nga cũng cho rằng động thái sẽ không làm giảm nhiệt được căng thẳng ở Ukraine.

 

Pro-Russian militants storm the police building in Odessa prior to the release of 67 of their fellows detained inside.
Những người biểu tình ủng hộ Nga đổ vào đồn cảnh sát ở Odessa ngày 5-5. Ảnh: AP

 

Trong khi đó, chính phủ Moldova cho biết đã đặt khu vực biên giới giáp với Ukraine vào tình trạng báo động, vì lo ngại tình trạng bạo lực ngày một xấu đi ở nước láng giềng. Động thái trên được các nhà lãnh đạo cấp cao của Moldova đưa ra sau khi Ukraine triển khai lực lượng tinh nhuệ tới thành phố Odessa.

Tại Ukraine, Graham Phillips - phóng viên của kênh truyền hình The Russia Today cho biết nhóm dân tộc cực đoan Right Sector đang treo thưởng 10.000 USD cho ai bắt được ông. “Bản thân tôi nhận được những đe đọa bắt cóc từ thành phố Dnepropetrovsk, trụ sở của phong trào Right Sector. Họ thậm chí còn treo thưởng cho ai bắt được tôi” - ông Graham cho biết trong lúc tác nghiệp từ thành phố Slavyansk.

Dạo gần đây, phóng viên nước ngoài có mặt ở Ukraine đang trở thành mục tiêu trong các cuộc săn lùng của các nhóm chủ nghĩa cực đoan. Một trong những sự cố mới đây nhất là vụ bắt 2 nhà báo của Life News là Julia Shustraya và Mikhail Pudovkin.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo