xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine nhận tin vui từ Liên minh châu Âu

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Ủy ban châu Âu (EC) ngày 17-6 khuyến nghị trao tư cách ứng cử viên Liên minh châu Âu (EU) Ukraine, bước đầu tiên để gia nhập khối 27 quốc gia này.

Theo AP, khuyến nghị trên của EC là bước đầu tiên trên con đường dài trở thành thành viên EU của Ukraine. Khuyến nghị được đưa ra một ngày sau khi 4 nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Ý và Romania tuyên bố sẽ ủng hộ Ukraine trở thành ứng cử viên EU.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen nói: “Người Ukraine sẵn sàng hy sinh vì viễn cảnh châu Âu. Chúng tôi muốn họ sống với chúng tôi, giấc mơ châu Âu". 

Các nhà lãnh đạo của khối 27 quốc gia này sẽ thảo luận khuyến nghị của EC tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels - Bỉ vào tuần tới. Việc khởi động các cuộc đàm phán gia nhập EU cần được tất cả thành viên EU nhất trí.

Tuy nhiên, AP nhận định quá trình này dự kiến ​​mất nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ trong khi các thành viên EU vẫn còn chia rẽ về việc đón nhận các thành viên mới một cách nhanh chóng và hoàn toàn.

Ukraine nhận tin vui từ Liên minh châu Âu - Ảnh 1.

Một cuộc tấn công ở khu vực Lysychansk, vùng Luhansk - Ukraine ngày 16-6. Ảnh: AP

Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập EU chưa đầy một tuần sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước láng giềng ngày 24-2. 

Cùng với Ukraine, EC cũng khuyến nghị trao tư cách ứng cử viên EU cho Moldova, đồng thời xem xét đơn xin gia nhập EU của Georgia nhưng cho biết quốc gia này cần đáp ứng một số điều kiện.

Để được gia nhập EU, các ứng cử viên cần chứng minh họ đáp ứng các tiêu chuẩn của EU về những nguyên tắc dân chủ và phải tiếp nhận khoảng 80.000 trang quy tắc bao gồm mọi thứ từ thương mại, nhập cư đến pháp quyền...

Trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, EC nhiều lần bày tỏ quan ngại về nạn tham nhũng ở Ukraine và nhu cầu cải cách kinh tế, chính trị sâu rộng.

Ukraine hiện có một hiệp định liên kết với EU - bao gồm hiệp ước thương mại tự do - nhằm mục đích mở cửa thị trường của mình và đưa họ đến gần hơn với châu Âu. Bà Von der Leyen nói rằng theo thỏa thuận năm 2016, Ukraine đã thực hiện khoảng 70% quy tắc, chuẩn mực và tiêu chuẩn của EU cũng như đang tham gia nhiều chương trình quan trọng của khối.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17-6 cho biết ông rất biết ơn khuyến nghị của EC, đồng thời mô tả đây là "bước đầu tiên trên con đường trở thành thành viên EU và chắc chắn sẽ đưa chiến thắng của Ukraine đến gần hơn". Ông cũng mong đợi một kết quả tích cực từ hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels.

Trong một diễn biến khác, Hải quân Ukraine ngày 17-6 cho biết họ đã tấn công một tàu Nga chở các hệ thống phòng không tới một hòn đảo chiến lược ở biển Đen. Theo đó, tàu Vasily Bekh của Nga được cho là chở vũ khí, đạn dược và nhân viên quân sự tới đảo Rắn. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại.

Thủ tướng Anh lại bất ngờ đến Kiev

Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa có chuyến thăm bất ngờ thứ hai đến thủ đô của Ukraine và gặp gỡ Tổng thống nước chủ nhà Volodymyr Zelensky.

Theo đài Sky News, lẽ ra ông Johnson dự một hội nghị quan trọng ở Doncaster trong ngày 17-6 nhưng ông vắng mặt vào phút chót. Sau đó, ông xác nhận đã đến Kiev. Trong tuyên bố đăng trên Twitter, Thủ tướng Johnson cam đoan nước Anh sẽ sát cánh với Ukraine "cho đến chiến thắng cuối cùng".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo