xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine mơ “hồi sinh” vận tải cơ lớn nhất thế giới

Bằng Hưng (Theo NYT)

(NLĐO) - Ukraine đang tìm mọi cách để “hồi sinh” chiếc máy bay lớn nhất thế giới Antonov An-225 Mriya vốn bị phá hủy trong trận chiến ác liệt tại Hostomel hơn 4 tháng trước.

Vận tải cơ AN-225 Mriya được sản xuất bởi Công ty hàng không Antonov vào những năm 1980. Đây là chiếc máy bay vận tải nặng nhất thế giới từng được chế tạo cho tới nay. Nó được trang bị 6 động cơ phản lực cánh quạt, có trọng lượng tải tối đa 250 tấn, có thể chở hàng bên trong hoặc trên lưng.

Sải cánh của AN-225 Mriya lớn hơn so với bất kỳ máy bay nào đang hoạt động. Chỉ có một chiếc An-225 duy nhất từng được chế tạo bởi Công ty Antonov với lần đầu cất cánh vào năm 1988. 

Tất cả những điều đó giúp AN-225 Mriya trở nên nổi tiếng khắp toàn cầu nhưng bây giờ nó nằm trong đống đổ nát khi trúng pháo kích của Nga hồi cuối tháng 2.

Ukraine mơ “hồi sinh” vận tải cơ lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

AN-225 Mriya bị thiệt hại nặng trong trận trận pháo kích vào sân bay ở Hostomel hồi cuối tháng 2. Ảnh: NYT

"Mriya" có nghĩa là "Giấc mơ" trong tiếng Ukraine. Sau hơn 4 tháng, những nỗ lực để hồi sinh Mriya đã có một bước tiến lớn. Ông trùm hàng không vũ trụ người Anh Richard Branson đã tham quan sân bay ở Hostomel. Trong chuyến thăm hôm 29-6, các chuyên gia hàng không vũ trụ Ukraine đã ấp ủ ý tưởng "hồi sinh" lại nó.

Tỷ phú người Anh đã lên tiếng ủng hộ Ukraine nhưng không cho biết liệu ông có đóng góp vào nỗ lực đưa chiếc vận tải cơ lớn nhất thế giới trở lại bầu trời hay không. Tuy nhiên, nhà sáng lập tập đoàn Virgin Group đã viết trên trang blog cá nhân sau chuyến thăm sân bay Hostomel rằng: "Tôi hy vọng di sản Mriya sẽ trường tồn".

Cùng đó, người phát ngôn của Virgin Group cũng cho biết ông Branson đang "đánh giá tất cả những gì cần thiết để có thể hồi sinh Mriya". Tất nhiên, để có thể hồi sinh niềm tự hào của người dân Ukraine đòi hỏi phải có sự chung tay giúp sức từ nhiều nguồn lực khác nhau.

Hãng thông tấn Interfax (Ukraine) dẫn lời nhà lập pháp Ukraine David Arakhamia khẳng định ông Branson đã "bày tỏ sự sẵn sàng giúp đỡ bằng mọi cách có thể".

Trước đó, giới chức Ukraine xác nhận phần mũi và thân giữa AN-225 Mriya - bao gồm cả buồng lái và các khoang nghỉ ngơi của phi hành đoàn - đã bị phá hủy. Cánh và một số động cơ của nó bị hư hại nghiêm trọng. Riêng phần cuối đuôi thủng vài lỗ do các mảnh đạn gây ra.

Ukraine mơ “hồi sinh” vận tải cơ lớn nhất thế giới - Ảnh 2.

Ukraine quyết tâm phục hồi chiếc AN-225 Mriya mang tính biểu tượng. Ảnh: CNN

Các quan chức Ukraine cũng đã tuyên bố sẽ "hồi sinh chiếc máy bay độc nhất vô nhị bằng mọi cách". Họ đã "tái tạo" một phần thân máy bay ở một nhà máy bí mật. Có điều, để Mriya tái xuất sẽ tiêu tốn hơn 1 tỷ USD và Ukraine cần sự giúp đỡ từ bên ngoài.

Truyền thông Ukraine cũng cho biết ông Branson quan tâm đến việc giúp xây dựng lại sân bay ở Hostomel vốn thiệt hại nặng nề sau các trận giao tranh ác liệt trong xung đột với Nga.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo