xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine: Mariupol và Kiev nóng như lò lửa

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Ukraine ngày 15-4 cho biết đang cố gắng phá vỡ cuộc bao vây của Nga ở TP Mariupol trong khi thủ đô Kiev rung chuyển bởi một số vụ nổ mạnh nhất trong 2 tuần qua.

Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình quân sự ở miền Nam và miền Đông nước này “vẫn rất cam go”, đồng thời ca ngợi thành tích của các lực lượng vũ trang Ukraine.

“Những thành công của quân đội chúng ta trên chiến trường thực sự có ý nghĩa to lớn và ý nghĩa lịch sử. Nhưng bằng đó vẫn chưa đủ. Chúng ta sẽ đánh bại họ nhiều hơn nữa" - ông Zelensky nói và một lần nữa kêu gọi đồng minh gửi vũ khí hạng nặng hơn cũng như thực hiện lệnh cấm vận quốc tế đối với dầu mỏ của Nga.

Trong cuộc phỏng vấn với đài CNN cùng ngày 15-4, ông Zelensky cho biết 2.500-3.000 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc chiến với Nga và khoảng 10.000 người khác bị thương.

Ukraine: Mariupol và Kiev nóng như lò lửa - Ảnh 1.

Lực lượng thân Nga trên xe bọc thép hướng tới TP Mariupol ngày 15-4. Ảnh: Reuters

Tại Mariupol, thành phố cảng ở Đông Nam Ukraine này ngày 15-4 chứng kiến cuộc giao tranh ác liệt nhất kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine ngày 24-2. Là nơi sinh sống của khoảng 400.000 người trước khi Nga can thiệp quân sự, Mariupol đã biến thành đống đổ nát. Hàng ngàn dân thường được báo cáo thiệt mạng và hàng chục ngàn người vẫn mắc kẹt trong thành phố.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksandr Motuzyanyk cho hay Nga liên tục gửi quân tiếp viện và máy bay ném bom tầm xa để tấn công Mariupol nhưng chưa kiểm soát hoàn toàn thành phố này.

Sau khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố chiếm được nhà máy thép Illich ở Mariupol, lực lượng Ukraine được cho là đang trấn giữ một nhà máy thép khác là Azovstal. Cả hai nhà máy đều thuộc sở hữu của Metinvest - đế chế của doanh nhân giàu nhất Ukraine. 

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk thống kê 2.864 người đã được sơ tán khỏi các khu vực xung đột ngày 15-4, bao gồm 363 người đi từ Mariupol bằng xe riêng.

Ukraine: Mariupol và Kiev nóng như lò lửa - Ảnh 2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Các quan chức Ukraine sắp đến Mỹ

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal và các quan chức tài chính hàng đầu của Ukraine sẽ đến thăm Washington - Mỹ vào tuần tới trong khuôn khổ các cuộc họp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB).

Reuters dẫn các nguồn thạo tin ngày 15-4 cho biết ông Shmyhal, Bộ trưởng Tài chính Serhiy Marchenko và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Kyrylo Shevchenko dự kiến ​​gặp các quan chức tài chính của nhóm G7 và những nước khác, đồng thời tham dự hội nghị bàn tròn về Ukraine do WB tổ chức.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo