xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine cảnh báo Nga, Belarus sau vụ "xé hộ chiếu ở biên giới"

P.Võ (Theo Reuters)

(NLĐO) - Ukraine hôm 9-9 khẳng định biên giới nước này vẫn luôn mở cửa với công dân Belarus nhưng cảnh báo sẽ mạnh tay với bất kỳ động thái nào lạm dụng điều này của cơ quan tình báo Belarus hoặc Nga.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba đưa ra cảnh báo trên, đồng thời nhận định an ninh nước này bị đe dọa trong trường hợp Nga lợi dụng cuộc khủng hoảng chính trị ở Belarus để tăng cường vị thế tại đó.

Kiev đã đóng băng liên lạc với Minsk đồng thời lên án kết quả cuộc bầu cử gần đây ở Belarus là không tự do hoặc công bằng. Cuộc khủng hoảng Belarus cũng khiến quan hệ Nga - Ukraine thêm căng thẳng sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov vào tuần rồi tố Kiev kích động căng thẳng ở Belarus, một cáo buộc bị Ukraine bác bỏ.

Ukraine cảnh báo Nga, Belarus sau vụ xé hộ chiếu ở biên giới - Ảnh 1.

Bà Maria Kolesnikova đối mặt lực lượng an ninh tại cuộc tuần hành ở Minsk hôm 30-8. Ảnh: Reuters

Phát biểu trên được ông Kuleba đưa ra sau khi hai đồng minh của bà Maria Kolesnikova, một thủ lĩnh đối lập ở Belarus, nói bà đã xé hộ chiếu của mình trong nỗ lực ngăn bị trục xuất sang Ukraine.

Theo lời kể của họ, bà Kolesnikova bị đưa đến biên giới với Ukraine hôm 8-9, tức một ngày sau khi những người ủng hộ nói bà bị một số người bịt mặt bắt đưa lên xe tại thủ đô Minsk. Cảnh sát Belarus khẳng định họ không bắt’giữ bà.

Tại một cuộc họp báo ở thủ đô Kiev không lâu sau khi đến Ukraine hôm 8-9, hai nhân vật đối lập nói trên - Anton Rodnenkov và Ivan Kravtsov - kể rằng các quan chức Belarus mặc thường phục đã đưa họ đến biên giới hai nước. Sau đó, bà Kolesnikova bị đưa lên xe của 2 nhân vật này rồi cả 3 người được yêu cầu qua biên giới.

"Ngay khi bà lên xe và nhìn thấy hộ chiếu mình, bà đã xé nó rồi vò thành cục và ném ra ngoài cửa sổ về phía những người đang đứng quanh chiếc xe" - ông Rodnenkov nói. Sau đó, bà Kolesnilova ra khỏi xe, đi bộ về phía biên giới Belarus và bị bắt giữ.

Ukraine cảnh báo Nga, Belarus sau vụ xé hộ chiếu ở biên giới - Ảnh 2.

Hai ông Anton Rodnenkov và Ivan Kravtsov tại cuộc họp báo ở Kiev hôm 8-9. Ảnh: Reuters

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukirane Anton Gerashchenko cho rằng bà Kolesnikova đã ngăn chặn thành công hành động ép buộc bà rời khỏi quê hương. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 9-9 tuyên bố Washington quan ngại sâu sắc trước thông tin về "vụ bắt cóc" các nhân vật Kolesnikova, Rodnenkov và Kravtsov.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko khẳng định bà Kolesnikova bị các đồng minh "ném" ra khỏi xe sau khi bị lính biên phòng chặn lại, đồng thời cho biết thêm bà đã bị giam giữ. Nhà lãnh đạo này nói với các phóng viên Nga rằng ông không loại trừ khả năng tổ chức bầu cử mới nhưng bác bỏ việc đối thoại với phe đối lập.

Bà Kolesnikova là một nhân vật chủ chốt đằng sau làn sóng biểu tình phản đối ông Lukashenko kéo dài 4 tuần. Một thủ lĩnh đối lập khác, bà Sviatlana Tsikhanouskaya đã chạy sang nước láng giềng Lithuania.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo