xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

2 người biểu tình thiệt mạng, Úc thúc giục an ninh Myanmar kiềm chế

Xuân Mai

(NLĐO) – Bộ trưởng Ngoại giao Marise Payne ngày 8-3 thông báo Úc hoãn chương trình hợp tác quốc phòng với Myanmar trong bối cảnh quân đội nước này tăng cường trấn áp các cuộc biểu tình phản đối đảo chính.

Bà Payne nhấn mạnh Úc thúc giục mạnh mẽ các lực lượng an ninh Myanmar kiềm chế và không hành động bạo lực với dân thường.

Bộ trưởng Ngoại giao Úc cho hay Úc cũng sẽ chuyển hướng chương trình viện trợ nhân đạo của nước này sang giúp đỡ các nhu cầu cấp thiết của các cộng đồng thiểu số ở Myanmar.

Úc thúc giục các lực lượng an ninh Myanmar kiềm chế - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Úc Marise Payne. Ảnh: Reuters

Bà Payne cho biết: "Chúng tôi sẽ ưu tiên các nhu cầu nhân đạo mới và cấp bách cũng như tìm cách đảm bảo việc thực hiện các hoạt động nhân đạo và thông qua các tổ chức phi chính phủ, chứ không phải với chính phủ hoặc các tổ chức liên quan đến chính phủ".

Quan hệ hợp tác quốc phòng của Úc với quân đội Myanmar hiện chỉ diễn ra ở các lĩnh vực không liên quan tới chiến đấu, như đào tạo tiếng Anh.

Phía Úc cũng yêu cầu Myanmar trả tự do cho ông Sean Turnell, một chuyên gia kinh tế người Úc và là cố vấn của bà Aung San Suu Kyi. Ông Turnell đã bị giam giữ và bị hạn chế quyền tiếp cận lãnh sự kể từ sau cuộc đảo chính ngày 1-2.

Theo hãng tin Reuters, hàng trăm người đã tập trung tại TP Sydney - Úc vào cuối tuần qua nhằm kêu gọi chính phủ Úc có lập trường mạnh mẽ chống lại cuộc đảo chính.

Úc thúc giục các lực lượng an ninh Myanmar kiềm chế - Ảnh 2.

Cảnh sát đụng độ với người biểu tình tại Yangon hôm 7-3. Ảnh: AP

Trong diễn biến liên quan, liên minh các tổ chức công đoàn tại Myanmar đã kêu gọi người lao động đóng cửa nền kinh tế trong ngày 8-3 để hỗ trợ phong trào biểu tình chống đảo chính, nhằm gây áp lực lên chính quyền quân sự.

Liên minh 9 công đoàn tuyên bố: "Tiếp tục các hoạt động kinh doanh và duy trì nền kinh tế như bình thường... sẽ chỉ có lợi cho quân đội trong khi họ đang kìm nén sức lực của người dân Myanmar. Đã đến lúc chúng ta hành động để bảo vệ nền dân chủ. Chúng tôi kêu gọi đóng cửa hoàn toàn nền kinh tế trong thời gian dài".

Trong cuộc biểu tình hôm 7-3, cảnh sát đã ném lựu đạn khói và bắn hơi cay để giải tán hàng chục ngàn người ở TP Mandalay. Ít nhất 70 người đã bị bắt. Các vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình cũng diễn ra tại TP Yangon và thị trấn Lashio ở bang Shan.

Úc thúc giục các lực lượng an ninh Myanmar kiềm chế - Ảnh 3.

Người biểu tình dựng rào chắn ngăn lực lượng an ninh tại Yangon hôm 7-3. Ảnh: AP


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo