xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Úc: Kết tội người đàn ông dự định đánh bom máy bay theo lệnh của IS

Phạm Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) - Tòa án Tối cao bang New South Wales hôm 1-5 cho biết bồi thẩm đoàn đã kết tội một người đàn ông âm mưu đánh bom máy bay của hãng hàng không Etihad Airways “theo lệnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng”.

Theo hãng tin Reuters, cảnh sát Úc trước đó bắt giữ và cáo buộc Khaled Khayat, 51 tuổi và em trai Mahmoud Khayat, 31 tuổi, lên kế hoạch thực hiện 2 vụ tấn công khủng bố, bao gồm âm mưu đánh bom máy bay của hãng hàng không Etihad Airways và tấn công hóa học trên chuyến bay tới Abu Dhabi - Các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) vào tháng 7-2017.

Về âm mưu đánh bom máy bay, Khaled đã giấu một quả bom trong hành lý của người em trai thứ ba là Amer Khayat, khi người này đang làm thủ tục tại sân bay. Tuy nhiên, lực lượng an ninh sân bay nhận thấy hành lý quá nặng nên kiểm tra, dẫn đến âm mưu bị bại lộ. Máy bay của Etihad Airways lúc đó chuẩn bị khởi hành từ TP Sydney – Úc.

Vài tuần sau, Khaled và Mahmoud bị bắt trong các cuộc đột kích của cảnh sát ở TP Sydney. Hôm 1-5, Tòa án Tối cao bang New South Wales cho biết bồi thẩm đoàn đã tuyên Khaled có tội và đang cân nhắc trường hợp của Mahmoud.

Úc: Kết tội người đàn ông dự định đánh bom máy bay theo lệnh của IS - Ảnh 1.

Một người đàn ông đã bị kết tội âm mưu đánh bom máy bay của hãng hàng không Etihad Airways. Ảnh: Reuters

Cảnh sát nói rằng chất nổ quân sự được sử dụng để chế tạo quả bom của Khaled được gửi bằng đường hàng không từ Thổ Nhĩ Kỳ, nằm trong âm mưu khủng bố lấy cảm hứng từ IS cũng như do tổ chức này chỉ đạo.

Khaled dự kiến ra tòa vào ngày 26-7. Nếu bị kết án, bị cáo này sẽ phải lãnh án tù tối đa là chung thân.

Hồi tháng 11 năm ngoái, Thủ tướng Úc Scott Morrison tuyên bố khả năng một vụ tấn công khủng bố vẫn "có thể xảy ra" ở Úc sau cuộc tấn công ở TP Melbourne được cho là lấy cảm hứng từ IS.

Trước đó, tháng 12-2014, hai con tin đã bị giết chết trong vụ giằng co kéo dài 17 giờ giữa cảnh sát và một tay súng "sói đơn độc" tại một quán cafe ở TP Sydney.

Úc: Kết tội người đàn ông dự định đánh bom máy bay theo lệnh của IS - Ảnh 2.

Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena. Ảnh: Reuters

IS gần đây nhận trách nhiệm vụ khủng bố hàng loạt ở Sri Lanka nhân ngày Lễ Phục sinh. Các vụ đánh bom tự sát vào khách sạn và nhà thờ đã khiến hơn 250 người thiệt mạng, trong đó có 40 người nước ngoài.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài Sky News hôm 1-5, Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena gửi thông điệp tới IS: "Hãy để đất nước của chúng tôi được yên". Ông Sirisena cũng cảnh báo IS có thể đang nhắm mục tiêu vào những quốc gia nhỏ hơn.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo