xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tướng Trung Quốc dọa đánh chìm 2 tàu sân bay Mỹ ở biển Đông

Cao Lực (Theo The Sun, Daily Mail)

(NLĐO) – Một quan chức cấp cao của Hải quân Trung Quốc mới đây đe dọa đánh chìm 2 tàu sân bay Mỹ trên biển Đông.

Tướng Trung Quốc dọa đánh chìm 2 tàu sân bay Mỹ ở biển Đông - Ảnh 1.

Tàu hải quân Mỹ Tippecanoe (giữa) và tàu sân bay USS Kitty Hawk (phải) tập trận với tàu khu trục Nhật Haruna (trái) trên Thái Bình Dương hôm 8-10-2018. Ảnh: Daily Mail

Chuẩn Đô đốc La Viện, Phó trưởng Học viện Khoa học Quân sự Trung Quốc, đưa ra lời đe dọa trên trong lúc nói về quan hệ Mỹ-Trung tại một hội thảo về quân sự hôm 20-12-2018.

Khẳng định điều khiến Mỹ sợ nhất chính là tổn hại về mặt con người, ông La nói rằng nếu một tàu sân bay Mỹ bị đánh chìm, tính mạng của khoảng 5.000 quân nhân sẽ bị đe dọa. Trong trường hợp 2 tàu sân bay Mỹ bị chìm, thương vong sẽ tăng gấp đôi.

"Chúng ta sẽ xem Mỹ sợ hãi như thế nào" – trang News.com dẫn lời ông La cho biết. Cũng theo ông La, các tên lửa chống hạm của Trung Quốc thừa khả năng đánh chìm tàu sân bay Mỹ. "Tấn công vào nơi kẻ thù sợ bị tấn công… Tấn công vào điểm yếu của kẻ thù" – ông La nhấn mạnh, đồng thời nói rằng Mỹ "dễ bị tổn thương".

Tướng Trung Quốc dọa đánh chìm 2 tàu sân bay Mỹ ở biển Đông - Ảnh 2.

Chuẩn Đô đốc Lou Yuan – 67 tuổi. Ảnh: The Sun

Ông La đưa ra lời đe dọa trên 10 ngày sau khi một số chuyên gia cảnh báo chiến tranh Mỹ - Trung có thể nổ ra vào năm 2019 liên quan đến mâu thuẫn trên biển Đông. Washington thường xuyên thực hiện các chiến dịch tự do hàng hải trên biển Đông để thách thức tuyên bố chủ quyền phi lý của Bắc Kinh tại vùng biển này.

Ông Malcolm Davis, chuyên gia phân tích chiến lược quốc phòng tại Viện Chính sách Chiến lược Úc ở Canberra, nhận định với The Sun rằng căng thẳng Mỹ - Trung liên quan đến vấn đề biển Đông sẽ leo thang vì không ai chịu nhường ai.

Ngoài biển Đông, Đài Loan cũng là một vấn đề khiến quan hệ Mỹ - Trung căng thẳng. Hồi tháng 12-2018, ông La từng yêu cầu Mỹ không can thiệp vào vấn đề Đài Loan. "Những quốc gia nào gây rắc rối ở biển Đông và Đài Loan nên cẩn thận về tương lai của họ" – ông La tuyên bố.

Tướng Trung Quốc dọa đánh chìm 2 tàu sân bay Mỹ ở biển Đông - Ảnh 3.

Ông Lou khẳng định tên lửa Trung Quốc thừa khả năng đánh chìm tàu sân bay Mỹ. Ảnh: Reuters

Ông Tập Cận Bình: Đài Loan "phải và sẽ" hợp nhất với Trung Quốc

Trong bài phát biểu hôm 2-1 nhân dịp 40 năm kể từ khi Đài Loan và Trung Quốc bắt đầu cải thiện quan hệ, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi người dân Đài Loan chấp nhận chuyện vùng lãnh thổ này "phải và sẽ" hợp nhất với Trung Quốc.

Ông Tập Cận Bình còn cảnh báo rằng Trung Quốc bảo lưu phương án sử dụng vũ lực với Đài Loan và nếu Đài Loan đòi độc lập, họ sẽ hứng chịu hậu quả nghiêm trọng.

Người dân Đài Loan "phải hiểu rằng hoạt động đòi độc lập chỉ mang khó khăn" – ông Tập Cận Bình nói, đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc sẽ không bao giờ tha thứ cho mọi hoạt động đòi độc lập.

Tuy nhiên, trong cùng ngày 2-1, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn khẳng định hòn đảo này không bao giờ "về chung một nhà" với Trung Quốc. "Đa số người dân Đài Loan phản đối 'Một nhà nước, hai chế độ'. Đây chính là sự đồng thuận của Đài Loan" - bà Thái nói.

Trong bài phát biểu mừng năm mới hôm 1-1, bà Thái nói Trung Quốc phải dùng biện pháp hòa bình để giải quyết bất đồng với Đài Loan và tôn trong các giá trị dân chủ của hòn đảo bao gồm 23 triệu dân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo